Thủ tướng: Mục tiêu tăng trưởng đặt ra là khó khăn nhưng khó mấy cũng phải làm

PVH
14/02/2025 - 18:34
Thủ tướng: Mục tiêu tăng trưởng đặt ra là khó khăn nhưng khó mấy cũng phải làm

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại tổ

Thảo luận tại tổ chiều 14/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chúng ta phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh; người dân được ấm no, hạnh phúc, chứ không phải đặt ra mục tiêu tăng trưởng vừa phải để mình phấn đấu cho dễ dàng.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 9, chiều 14/2, Quốc hội thảo luận tại tổ về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại tổ về Đề án này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, năm qua, trong bối cảnh còn không ít khó khăn, nước ta đã được nhiều kết quả nổi bật, chúng ta đã đạt 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó 12/15 chỉ tiêu vượt mục tiêu đề ra. Kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát được lạm phát, các cân đối lớn của nền kinh tế đều được đảm bảo; chăm lo tốt an sinh xã hội...

Nhấn mạnh năm 2025 là năm bứt phá, tăng tốc về đích, Chính phủ phấn đấu mục tiêu tăng trưởng cao hơn là 8%, thay vì mục tiêu 6,5-7% và phấn đấu 7-7,5%; Thủ tướng nhấn mạnh: Mục tiêu đặt ra là khó khăn nhưng "khó mấy cũng phải làm; càng khó khăn, càng áp lực thì càng phải nỗ lực; càng khó khăn thì lại càng đoàn kết, thống nhất để vượt qua. Chúng ta phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh; người dân được ấm no, hạnh phúc, chứ không phải đặt ra mục tiêu tăng trưởng vừa phải để mình phấn đấu cho dễ dàng".

Theo đó, Thủ tướng cho rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng, tất cả các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị đều phải hành động, phải thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để tập trung cho mục tiêu tăng trưởng này. Cả nước phải tăng trưởng, địa phương phải tăng trưởng, doanh nghiệp phải tăng trưởng. Tất cả hành động đều phải vì mục tiêu tăng trưởng. Các giải pháp đã được nêu rõ trong Đề án và cũng tạo ra khoảng không gian sáng tạo cho các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan để thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Cùng với đó, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, mục tiêu tăng trưởng cao thì tăng trưởng tín dụng cũng phải cao; kết hợp với chính sách tài khóa bao gồm thuế, phí, lệ phí, cần phải có chính sách ưu đãi để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cho sản xuất kinh doanh và sinh kế của người dân. 

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, tăng trưởng tín dụng, đẩy tiền ra để cho sản xuất kinh doanh thì phải chấp nhận một phần lạm phát cao hơn. "Có thể phải nới lạm phát cao hơn một chút để thúc đẩy tăng trưởng. Nới rộng tỷ lệ bội chi trong bối cảnh nợ công, nợ chính phủ đang được kiểm soát tốt".

Thủ tướng: Mục tiêu tăng trưởng đặt ra là khó khăn nhưng khó mấy cũng phải làm- Ảnh 1.

Phiên thảo luận tại tổ

Nhóm giải pháp tiếp theo là thúc đẩy đầu tư công, Thủ tướng cho rằng, thời gian qua đã gỡ được một số vướng mắc ở Luật Đầu tư, Luật Hợp tác công tư, Luật Đấu thầu, Luật Quy hoạch..., sẽ góp phần thóa gỡ nguồn lực cho đầu tư công. 

Cùng với đó là nhóm giải pháp đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược là: Tháo gỡ vướng mắc về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. "Tinh thần là vướng mắc ở đâu, tháo gỡ ở đấy; vướng mắc lúc nào thì tháo gỡ lúc đó", Thủ tướng nói.

Thảo luận tại các tổ, phần lớn các đại biểu đồng tình với các nhóm giải pháp của Chính phủ nêu ra để đạt được mục tiêu tăng trưởng, đây là những giải pháp cơ bản, đồng bộ cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Nhiều đại biểu đề nghị bổ sung trong dự thảo đề án các giải pháp phát triển toàn diện thị trường hàng hóa, dịch vụ, vốn, khoa học công nghệ, bất động sản, lao động. Đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, cho rằng, mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu cũng như thực tế tại Việt Nam. Theo đại biểu Trần Thị Nhị Hà, để thực hiện cần sự quyết tâm cao, giải pháp đột phá và sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, ngành cũng như mỗi địa phương. Đặc biệt, phải tháo gỡ những rào cản, điểm nghẽn; nhận diện rõ những khó khăn, thách thức để có giải pháp kịp thời.

Thủ tướng: Mục tiêu tăng trưởng đặt ra là khó khăn nhưng khó mấy cũng phải làm- Ảnh 2.

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, thảo luận

Đồng thời, cần "rõ người, rõ việc" trong phân công nhiệm vụ của Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương và xác định lĩnh vực cần đẩy mạnh thời gian tới. 

Các đại biểu cho rằng, cần tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thủ tục, quy định không cần thiết. Đặc biệt, không để phát sinh thủ tục, quy định mới không phù hợp, làm tăng chi phí, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm