Thủ tướng Singapore tiêm vaccine ngừa Covid-19 và kêu gọi người dân đi tiêm chủng

N.A
08/01/2021 - 18:35
Thủ tướng Singapore tiêm vaccine ngừa Covid-19 và kêu gọi người dân đi tiêm chủng

Ngày 8/1/2021, Thủ tướng Lý Hiển Long đã trở thành thành viên đầu tiên của Nội các Singapore tiêm vaccine ngừa Covid-19. Ảnh: Bộ Thông tin & Truyền thông Singapore

Ngày 8/1, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer/BioNTech đầu tiên và kêu gọi người dân nước này nhanh chóng tiêm chủng.

Ông Lý Hiển Long chia sẻ với các phóng viên sau thời gian giám sát 30 phút sau tiêm: "Không đau chút nào, rất hiệu quả và rất quan trọng. Tôi hi vọng người dân Singapore sẽ tiêm vaccine khi chúng tôi triển khai tiêm chủng".

Chính quyền Singapore mới chỉ phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer/BioNTech, nhưng cho biết họ đã đảm bảo đủ liều vaccine cho 5,7 triệu dân ở Đảo quốc sư tử, bao gồm cả vaccine từ các nhà sản xuất khác như Moderna và Sinovac.

Việc tiêm vaccine Covid-19 là tự nguyện, song giới chức Singapore cho biết, họ sẽ xem xét nới lỏng hạn chế đi lại cho những người đã tiêm chủng. Chính phủ Singapore khẳng định, các nghiên cứu của họ cho thấy gần 60% người dân sẵn sàng tiêm chủng.

Thủ tướng Lý Hiển Long tuyên bố: "Có rất nhiều vaccine đang đến. Chúng ta đã đặt hàng từ sớm, chúng ta có đủ cho mọi người dân ở Singapore - tất cả cư dân, tất cả công dân và thậm chí cho cả những người không phải công dân nhưng đang sống tại Singapore".

Trước đó, ngày 30/12/2020, 40 nhân viên của Trung tâm Bệnh truyền nhiễm quốc gia Singapore, bao gồm Giám đốc Leo Yee Sin, là những người Singapore đầu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Singapore hiện ghi nhận gần 59.000 ca nhiễm và 29 người chết vì Covid-19. Quốc gia này từng là một trong những vùng dịch lớn ở Đông Nam Á, song số ca nhiễm mới gần đây đã giảm mạnh.

Nguồn: Theo Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm