Singapore sắp có vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

N.A
24/12/2020 - 23:18
Singapore sắp có vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer

Một y tá chuẩn bị vaccine của hãng Pfizer-BioNTech. Ảnh: ChannelNewsAsia

Singapore sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu vaccine ngừa Covid-19 do tập đoàn dược phẩm Pfizer (Hoa Kỳ) và công ty BioNTech (Đức) phát triển.

Mới đây, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định, Cơ quan Khoa học Y tế (HSA) đã phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 do tập đoàn dược phẩm Pfizer (Hoa Kỳ) và công ty BioNTech (Đức) phát triển. Lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ đến Singapore vào cuối tháng 12/2020.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình về tình hình Covid-19 ở Singapore, ông Lý Hiển Long cho biết, HSA đã nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa ra những bằng chứng khoa học và dữ liệu thử nghiệm lâm sàng cho vaccine của Pfizer-BioNTech. Các loại vaccine khác cũng dự kiến sẽ đến Singapore trong thời gian tới và theo đúng kế hoạch, Singapore sẽ có đủ vaccine cho mọi người vào quý 3 năm 2021.

Bộ Y tế Singapore đã thành lập một ủy ban gồm các bác sĩ và chuyên gia y tế để xây dựng và đề xuất chiến lược tiêm chủng.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết: "Ủy ban đã đề xuất rằng toàn bộ công dân trưởng thành của chúng ta nên tham gia tiêm chủng, dưới hình thức tự nguyện".

Dự kiến, việc tiêm chủng vaccine sẽ được ưu tiên cho những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất như: nhân viên y tế, nhân viên phục vụ tuyến đầu, người già và những người dễ bị tổn thương.

"Sau đó, ủy ban đề xuất sẽ tiến hành tiêm chủng dần dần cho những người còn lại từ đây đến cuối năm 2021. Tôi và các quan chức trong Nội các, bao gồm cả những người lớn tuổi hơn tôi sẽ tự đi tiêm phòng sớm. Tiêm phòng là biện pháp tốt nhất dành cho bạn. Đặc biệt với thế hệ cao niên như chúng tôi, chúng tôi tin rằng vaccine an toàn", ông Lý Hiển Long chia sẻ.

Thủ tướng Lý Hiển Long còn cho biết thêm, tất cả công dân Singapore cũng như những cư dân sinh sống lâu dài ở Singapore sẽ được tiêm phòng miễn phí: "Tất cả mọi người đều được khuyến khích tham gia tiêm phòng vaccine mà chính phủ đã nỗ lực mang về cho chính các bạn. Khi bạn đi tiêm phòng, bạn không chỉ bảo vệ chính mình. Bạn cũng đang bảo vệ những người khác, đặc biệt là những người thân yêu của bạn", ông chia sẻ.

Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định: "Chúng tôi làm việc với các công ty dược phẩm từ sớm để tìm hiểu kỹ hơn về mặt chuyên môn và xác định các ứng cử viên vaccine triển vọng, có khả năng được đưa vào sản xuất sớm hơn".

Singapore sắp có vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer  - Ảnh 1.

Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, Singapore sẽ có đủ vaccine cho mọi người vào quý 3 năm 2021. Ảnh: AFP

Chính phủ Singapore đã ký kết nhiều hơn một thỏa thuận đặt hàng và trả trước cho các ứng viên vaccine triển vọng nhất như Moderna, Pfizer-BioNTech và Sinovac. Hơn 1 tỷ đô la Singapore đã được chi trả cho những nỗ lực này.

Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, mọi nỗ lực phát triển vaccine từ những doanh nghiệp địa phương đều được hỗ trợ. Điều này không chỉ mang lại cơ hội nghiên cứu, phát triển sự nghiệp cho các nhà khoa học và chuyên gia Singapore, mà còn đóng vai trò như một bảo hiểm rủi ro trong trường hợp chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn.

"Bằng cách này, chúng tôi đã xây dựng nên một danh mục đa dạng để lựa chọn và đảm bảo rằng Singapore sẽ là một trong những quốc gia đứng đầu danh sách tiếp cận vaccine ngừa Covid-19, chứ không phải chật vật xếp hàng cuối. Đảm bảo việc tiếp cận sớm với vaccine là nỗ lực của toàn chính phủ, là sứ mệnh quan trọng với sự tham gia của nhiều cơ quan và cán bộ công chức trên cả nước", Thủ tướng Lý Hiển Long kết luận.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm