Thực hiện thẩm mỹ xâm lấn gặp những nguy cơ gì?

Linh Trần
13/01/2020 - 09:44
Thực hiện thẩm mỹ xâm lấn gặp những nguy cơ gì?
Khi thực hiện các dịch thẩm mỹ xâm lấn dù là nam hay nữ đều có những nguy cơ gặp những biến chứng không mong muốn như chảy máu, nhiễm trùng, thậm chí tử vong.

Theo PGS.TS Vũ Ngọc Lâm, Khoa phẫu thuật hàm mặt và tạo hình (BV TƯ Quân đội 108) trước đây, nam giới đến với thẩm mỹ khi ngoại hình khiếm khuyết quá lớn như sứt môi, hở hàm, lệch mũi. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nam giới muốn hoàn hảo hơn họ vẫn nhờ cậy đến thẩm mỹ. Cũng vì thế, các dịch vụ thẩm mỹ cho nam giới cũng đa dạng hơn và thực hiện thẩm mỹ nhiều bộ phận trên cơ thể. Các cơ cơ sở y tế cũng có một số phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ chỉ dành cho nam giới như nâng ngực, tạo cơ bụng sáu múi, ghép lông ngực, làm đẹp dương vật. Tuy nhiên, đa số các khách hàng nam thường chỉ lựa chọn các phương thức làm đẹp đơn giản như: nâng mũi, cắt mí và cải thiện tình trạng da mặt bị rỗ, sẹo và nhiều khiếm khuyết. Một số ít thì quyết định hút mỡ bụng, gọt cằm,… tùy theo nhu cầu mỗi người.

Còn theo TS. Lưu Quốc Khải, Trưởng khoa Đẻ A2 (BV Phụ sản Hà Nội) khi thực hiện các dịch thẩm mỹ xâm lấn dù là nam hay nữ đều có những nguy cơ gặp những biến chứng không mong muốn như máu tụ ngoài mạch, tổn thương dây thần kinh. Tuy nhiên, phổ biến nhất là nhiễm trùng. Thông thường, bệnh nhân gặp phải biến chứng này do không được bác sĩ tư vấn chế độ chăm sóc hoặc nếu có thì không làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Biến chứng này nguy hiểm, bởi nhiễm trùng không chỉ thể hiện bên ngoài mà còn ở bên trong cơ thể phải điều trị bằng kháng sinh.

Thực hiện thẩm mỹ xâm lấn gặp những nguy cơ gì? - Ảnh 1.

Thẩm mỹ viện Việt Hàn, nơi bệnh nhân thực hiện hút mỡ bụng và bị tai biến

Một biến chứng rất dễ xảy ra và gây nguy cơ tử vong cao chính là mất máu. Nếu bác sĩ không đủ kinh nghiệm để ứng biến trong quá trình phẫu thuật có thể dẫn đến việc bệnh nhân mất máu quá nhiều và tử vong. 

Với người hút mỡ, các tổn thương các cơ quan bên trong cơ thể  là biến chứng thường gặp. Bởi các máy móc không phù hợp hoặc kỹ thuật tiến hành của bác sĩ không phải lúc nào cũng chính xác, khiến các cơ quan trong cơ thể bị ảnh hưởng. Thậm chí, một số trường hợp có thể gây chấn thương các cơ quan nội tạng trong vùng ổ bụng.

Bác sĩ Khải cũng cho biết, khi thực hiện phẫu thuật tại các cơ sở thẩm mỹ không uy tín, bác sĩ không có tay nghề cao cùng với máy móc kỹ thuật không đạt chuẩn có thể khiến kết quả thẩm mỹ không như ý. Một số trường hợp để lại những vết sẹo lớn, tồn tại vĩnh viễn không thể xóa mờ rất mất thẩm mỹ. "Chúng tôi đã từng gặp những bệnh nhân còn rất trẻ khi phẫu thuật bóc mỡ bụng để lại vết sẹo rất dài, mất thẩm mỹ. Để che vết sẹo, bệnh nhân phải xăm hình quanh vết sẹo đó nhằm che lại. Tuy nhiên, người ngoài khi thấy hình săm lại đánh giá bệnh nhân là dân "xã hội" nên có cái nhìn không thiện cảm, dù bản thân người đó rất hiền lành", bác sĩ Khải chia sẻ. 

Theo bác sĩ Khải, dù nam hay nữ khi đã quyết định thực hiện thẩm mỹ, cần chọn địa chỉ uy tín, bác sĩ chuyên môn cao, cơ sở có trang thiết bị hiện đại đảm bảo quy trình phẫu thuật vô trùng. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, nên áp dụng đúng theo lời khuyên của bác sĩ về chế độ chăm sóc để tránh nguy cơ nhiễm trùng. 

Chiều 27/12/2019, một nam giới 43 tuổi (quê ở Vĩnh Phúc) đã tử vong tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn (83 Nguyễn Khang, Hà Nội) sau khi hút mỡ bụng. Theo Sở Y tế Hà Nội, Thẩm mỹ viện Việt Hàn là cơ sở dịch vụ thẩm mỹ viện, không phải phòng khám nên không được phép làm dịch vụ hút mỡ.

Được biết, Thẩm mỹ viện Việt Hàn có một giấy đăng ký kinh doanh với nội dung là chăm sóc da, phun xăm không dùng phẫu thuật, không gây chảy máu và mua bán mỹ phẩm.

Sau đó, ngày 28/12, một phụ nữ ở Vĩnh Phúc cũng đến Thẩm mỹ viện Việt Hàn để hút mỡ. Tại thẩm mỹ viện, bệnh nhân được nhân viên thực hiện hút mỡ ở vùng bụng dưới, 2 mặt trong đùi. Chi phí để thực hiện các dịch vụ trên là 50 triệu đồng.

Sau khi hút, bệnh nhân đau rát nhiều nên đến Viện Bỏng quốc gia kiểm tra. Tại BV, bệnh nhân được chẩn đoán bị bỏng độ 3 da vùng đùi. Kết quả siêu âm cho thấy, bệnh nhân sau hút mỡ nhưng lớp mỡ vẫn còn nguyên, hoại tử thượng da bì, lớp mạch máu dưới da bị hút mạnh, ảnh hưởng chức năng nuôi da dẫn tới biến chứng. Bệnh nhân hiện vẫn đang điều trị tại BV Bỏng Quốc gia.

Hiện tại, cơ quan CSĐT (Công an TP Hà Nội) đang tiếp tục điều tra.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm