Tags:

thuốc vận mạch

Cứu sống bé gái Campuchia nguy kịch do mắc sốt xuất huyết

Cứu sống bé gái Campuchia nguy kịch do mắc sốt xuất huyết

Bé gái 4 tuổi người Campuchia mắc sốt xuất nguy kịch được các bác sĩ Việt Nam điều trị cứu sống.

Sản phụ bị rối loạn dẫn truyền nhịp tim hiếm gặp

Sản phụ bị rối loạn dẫn truyền nhịp tim hiếm gặp

Sản phụ bị rối loạn dẫn truyền nhịp tim hiếm gặp được các bác sĩ phẫu thuật lấy thai chủ động giúp “mẹ tròn con vuông”.

Cho con dùng thuốc trị hen theo đơn cũ, trẻ bị ngừng tim

Cho con dùng thuốc trị hen theo đơn cũ, trẻ bị ngừng tim

Con bị hen phế quản nhưng cha mẹ tự cho trẻ sử dụng thuốc theo đơn cũ dù lên cơn hen cấp. Vì thế, khi chuyển đến Bệnh viện, trẻ đã trong tình trạng ngừng tim. Hiện, bệnh nhi vẫn đang trong tình trạng nặng.

Rượu chứa cồn công nghiệp và nguy cơ ngộ độc trong dịp Tết

Rượu chứa cồn công nghiệp và nguy cơ ngộ độc trong dịp Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán, nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao do người dân sử dụng nhiều rượu bia. Các chuyên gia đã đưa ra khuyến cáo nhằm ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc rượu trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023.

Hành trình vượt qua cửa tử của bé sinh non 25 tuần, nặng 700g

Hành trình vượt qua cửa tử của bé sinh non 25 tuần, nặng 700g

Bé sơ sinh chào đời khi mới 25 tuần, nặng 700g, sức khỏe yếu, tưởng không thể nuôi sống.

Uống nước lá mại trị táo bóng, bệnh nhân bị suy gan, tổn thương thận

Uống nước lá mại trị táo bóng, bệnh nhân bị suy gan, tổn thương thận

Bệnh nhân hái lá du mại đun với nước để uống chữa táo bón. Sau vài hôm, bệnh nhân xuất hiện vàng da, vàng mắt, nước tiểu đỏ, tiểu ít... Kết quả xét nghiệm máu cho thấy, bệnh nhân có tình trạng thiếu máu nặng, suy gan cấp, tổn thương thận cấp.

Lọc máu liên tục cứu bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn nặng

Lọc máu liên tục cứu bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn nặng

Người bệnh được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn nặng, biến chứng suy đa tạng, viêm phổi nặng trên nền tăng huyết áp - viêm ruột tự miễn. BV đã tiến hành lọc máu liên tục và cứu sống bệnh nhân.

Uống thuốc diệt muỗi vì mâu thuẫn với người nhà

Uống thuốc diệt muỗi vì mâu thuẫn với người nhà

Bệnh nhân mâu thuẫn với người nhà nên tự mua thuốc diệt muỗi về uống. Các bác sĩ cho biết, thuốc diệt muỗi có chứa thành phần Deltamethrin là loại ngộ độc hiếm gặp, hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

Tự phá thai 22 tuần tuổi, bệnh nhân bị băng huyết nguy kịch

Tự phá thai 22 tuần tuổi, bệnh nhân bị băng huyết nguy kịch

Bệnh nhân tự phá thai bằng thuốc khi thai 22 tuần tuổi. Sau khi thai sổ ra ngoài, bệnh nhân bị băng huyết sau sinh, tính mạng nguy kịch.

Sức khỏe 11 công nhân trong vụ tai biến tiêm vaccine phòng Covid-19 ở Thanh Hóa hiện ra sao?

Sức khỏe 11 công nhân trong vụ tai biến tiêm vaccine phòng Covid-19 ở Thanh Hóa hiện ra sao?

Hiện không còn ai phải thở oxy, không phải dùng thuốc vận mạch, hết các triệu chứng liên quan đến sốc phản vệ. Tất cả các bệnh nhân đã vận động trở lại được, các xét nghiệm trong trạng thái bình thường.