Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương tổ chức "Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất"

HH
10/12/2021 - 17:14
Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương tổ chức "Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh quochoi.vn

Tại Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất chủ trương về tổ chức kỳ họp bất thường với tên gọi là "Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất" Quốc hội khóa XV, trong đó xem xét tối đa 4 nội dung đã được cho ý kiến.

Ngày 10/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết thúc đợt họp thứ nhất của Phiên họp thứ 6 sau 03 ngày làm việc. Phát biểu kết thúc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Trong đợt làm việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung toàn bộ thời gian để cho ý kiến về những nội dung dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường tới - kỳ họp xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách của nền kinh tế. 

Trong đó dự kiến có 04 nội dung gồm: Cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ kịp thời triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chủ trương đầu tư giai đoạn 2 công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thống nhất chủ trương về tổ chức kỳ họp bất thường với tên gọi là "Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất", Quốc hội khóa XV. Nội dung của kỳ họp bất thường tối đa là trong 04 nội dung nêu trên đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Để có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị, trong bối cảnh cuối năm phải gấp rút triển khai, hoàn thành nhiều nhiệm vụ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất nếu đảm bảo điều kiện thì sau khi kết thúc Phiên họp thứ 6 sẽ trình Bộ Chính trị về chủ trương về tổ chức kỳ họp bất thường vào đầu năm 2022.

Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương tổ chức "Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất" - Ảnh 1.

Toàn cảnh đợt họp thứ nhất của Phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh quochoi.vn

Riêng về nội dung chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ kịp thời triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Đây không phải là chương trình đầu tư công mở rộng mà là chính sách để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến kỹ lưỡng và đề nghị cần phải có sự đầu tư công phu hơn nữa nội dung chính sách, xác định mục tiêu, phương hướng, quan điểm, nguyên tắc của việc thiết kế gói chính sách. Đặc biệt phải dựa trên cơ sở căn cứ khoa học và thực tiễn vững chắc, có nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để thực sự có giải pháp tài chính, tiền tệ tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, phải có chính sách về y tế; hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và người sử dụng lao động; các lĩnh vực an sinh xã hội, thị trường lao động... 

Dự kiến, đợt họp thứ hai Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong hai ngày 21 và ngày 22/12/2021.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm