Tỉ lệ nữ trong Ban chấp hành Đảng bộ Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt 20,4%

Đ.Hưng
16/10/2020 - 12:01
Tỉ lệ nữ trong Ban chấp hành Đảng bộ Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt 20,4%

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi (bìa trái) và Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nguyễn Hải

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 10/49 ủy viên nữ, chiếm tỉ lệ 20,4%. Ông Phan Văn Mãi tiếp tục tái cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 16/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người, trong đó có 1 đồng chí nữ (chiếm tỉ lệ 7,14%).

Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

2 Phó Bí thư được bầu là ông Trần Ngọc Tam (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020) và bà Hồ Thị Hoàng Yến (Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người, ông Nguyễn Hải Châu được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Phan Văn Mãi sinh ngày 25/2/1973 tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trình độ chuyên môn: cử nhân tiếng Anh, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế; trình độ lý luận: Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phan Văn Mãi từng trải qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Trước đó, Đại hội đã bầu và công bố danh sách 49 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó có 10 đồng chí nữ (chiếm tỉ lệ 20,4%).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm