Tiền vệ Tuyết Dung: Toàn đội vui mừng đến mất ngủ khi giành vé dự World Cup

Nguyễn Long
10/02/2022 - 16:18
Tiền vệ Tuyết Dung: Toàn đội vui mừng đến mất ngủ khi giành vé dự World Cup

Cầu thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung

Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung không giấu nổi niềm vui mừng, tự hào khi cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023.

Chiến thắng này xin dành tặng tất cả người hâm mộ Việt Nam

Như PNVN đã đưa tin, sáng nay (10/2), máy bay chở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từ Ấn Độ đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), khép lại hành trình vinh quang giành vé dự Vòng chung kết giải Vô địch bóng đá nữ Thế giới - World Cup 2023. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ đón, chúc mừng đội tuyển ngay tại sảnh VIP A của sân bay quốc tế Nội Bài.

Được tiếp đón nồng nhiệt ngay tại sân bay, cầu thủ Tuyết Dung cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và người hâm mộ, giúp đội tuyển nữ Việt Nam vượt mọi gian khổ để làm nên lịch sử với tấm vé dự World Cup 2023.

"Chúng tôi đều rất sung sướng. Sau trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, toàn đội cả đêm không ngủ được vì chưa thể tin ước mơ trăn trở bao năm nay đã hiện thực. Tôi và cả đội rất vui và xin dành tặng chiến thắng này tới tất cả người hâm mộ", Tuyết Dung nói.

Tiền vệ Tuyết Dung kể, sau khi có kết quả bốc thăm của đội tuyển Việt Nam tại VCK Cup bóng đá nữ Châu Á 2022, toàn đội hụt hẫng vô cùng bởi nhìn vào bảng đấu có đội tuyển Việt Nam thật đáng sợ, trong khi 2 bảng đấu còn lại rất thuận lợi. Tuy nhiên, bóng đá không thể nói trước điều gì. Chị em trong đội nắm tay nhau, bảo nhau cố gắng tận dụng cơ hội, bởi không cố gắng lần này thì sẽ chưa biết có lần nào nữa.

Tiền vệ Tuyết Dung: Toàn đội vui mừng đến mất ngủ khi giành vé dự World Cup - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ăn mừng sau khi giành vé dự World Cup

Khi lên tuyển phải là một gia đình

Trong quá trình tập huấn tại Tây Ban Nha, tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn khi quá nửa đội hình mắc Covid-19 ngay trước ngày sang Ấn Độ. Tuyết Dung là 1 trong 6 cầu thủ đủ điều kiện nhập cảnh Ấn Độ và cũng là cầu thủ hiếm hoi không mắc Covid-19 trong chuyến đi này.

"20/23 cầu thủ dương tính, bản thân tôi nằm trong số 3 cầu thủ không mắc. Sang Ấn Độ với 6 người, trong đó chỉ có 3 cầu thủ, thật sự rất buồn và chán. Bình thường hơn 20 người tập với nhau. Sau khi nhận thông tin mọi người khỏi Covid-19, cả 3 chị em ôm nhau khóc vì vui mừng, vì đội đã đủ quân số", tiền vệ sinh năm 1992 bày tỏ.

Với Tuyết Dung, thời điểm khó khăn nhất là trận đấu gặp Myanmar vì tất cả chưa đảm bảo thể lực, lại đá vào lúc 13h30. 

"Ở những trận tiếp theo, toàn đội thật sự rất lo lắng vì không biết liệu mình có bị dương tính hay không, mỗi xét nghiệm là một lần lo lắng… May mắn mọi thứ đều thuận lợi.  Từng cá nhân phải có ý thức tập luyện, thi đấu ở câu lạc bộ để có sự tin tưởng của huấn luyện viên. Khi lên đội tuyển phải là một gia đình, tập luyện và thi đấu hết mình. Trước World Cup 2023 còn nhiều giải đấu, mình phải thi đấu thật tốt. Tôi và toàn đội sẽ cố gắng nỗ lực, đặt mục tiêu từng cá nhân và cố gắng thi đấu thật tốt từng trận đấu để vào vòng sau nữa", tiền vệ tuyển Việt Nam cho biết.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành quyền tham dự World Cup 2023, song để có được chiến tích vang dội đó, các cô gái Việt Nam phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, vất vả và cả nỗi nhớ nhà, đón Tết nơi đất khách quê người.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm