Tiếp cận không gian mạng là một cuộc cách mạng đổi đời cho bà con miền núi

PV
04/11/2022 - 18:47
Tiếp cận không gian mạng là một cuộc cách mạng đổi đời cho bà con miền núi

Ảnh minh họa

Vùng miền núi, biên giới là những nơi người dân thiệt thòi nhất. Tiếp cận không gian mạng, tiếp cận được với trí thức thì đây là một cuộc cách mạng đổi đời cho bà con. Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Trong Chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, đặc biệt là việc tiếp cận thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được nhiều đại biểu quan tâm. 

Đại biểu Lý Thị Lan (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang) cho biết, hiện nay, tỉnh Hà Giang còn có 154 thôn chưa được phủ sóng di động và 1.352 thôn chưa có sóng cáp quang, Internet (chiếm 66,37%). Tỉnh Hà Giang đã có văn bản số 888 của UBND tỉnh ngày 01/4/2022 gửi Bộ Thông tin Truyền thông và có Văn bản số 1749 ngày 26/5/2022 gửi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị hỗ trợ hoàn thành chỉ tiêu phát triển hạ tầng số năm 2022. Trong đó, đề nghị Bộ chỉ đạo các tập đoàn viễn thông thực hiện hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn thông qua quỹ viễn thông công ích.

Đây không chỉ là ý kiến riêng của tỉnh Hà Giang mà còn là nguyện vọng của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, các tỉnh biên giới.

Tiếp cận không gian mạng là một cuộc cách mạng đổi đời cho bà con miền núi  - Ảnh 1.

Đại biểu Lý Thị Lan đặt câu hỏi về các chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn thông tại khu vực miền núi, biên giới, vùng lõm. Ảnh: VGP

Đại biểu Lý Thị Lan đề nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sớm có chỉ đạo thực hiện được việc phủ sóng các vùng phủ sóng hệ thống viễn thông di động qua quỹ viễn thông công ích và đồng bộ các giải pháp kết nối chia sẻ dữ liệu để đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi và biên giới sớm được tiếp cận với các dịch vụ công nghệ thông tin.

Hỗ trợ cho tiếp cận, sử dụng dịch vụ viễn thông và Internet

Trả lời câu hỏi liên quan đến hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin cho miền núi, các chính sách hỗ trợ viễn thông, công ích, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Quỹ viễn thông công ích là quỹ ngoài ngân sách do các doanh nghiệp viễn thông đóng góp để thực hiện nhiệm vụ phủ sóng những vùng khó khăn, hỗ trợ cho người dân để sử dụng dịch vụ viễn thông và dịch vụ Internet hàng tháng. Nếu các địa phương thấy còn vùng thôn bản chưa có sóng mà Bộ Thông tin và Truyền thông chưa phát hiện ra thì nhanh chóng thông qua Sở Thông tin và Truyền thông báo với Bộ, Bộ sẽ giải quyết được trong vòng một quý. 

Về việc hỗ trợ cho bà con tiền sử dụng dịch vụ viễn thông và dịch vụ Internet hàng tháng, trước đây và hiện nay vẫn tiếp tục áp dụng cho những hộ đặc biệt khó khăn căn cứ theo danh sách do các địa phương đề xuất lên.

Tiếp cận không gian mạng là một cuộc cách mạng đổi đời cho bà con miền núi  - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời câu hỏi của đại biểu. Ảnh: VGP

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc phủ sóng hệ thống viễn thông di động qua quỹ viễn thông công ích để đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi và biên giới sớm được tiếp cận các dịch vụ công nghệ thông tin, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng làm rõ thông tin: Các thôn bản lõm sóng 154 đã gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông thì chắc chắn đã được đưa vào chương trình 2500 và sẽ có biện pháp để phủ sóng. Bộ trưởng chia sẻ thêm, đối với những trường hợp này thôn bản có số hộ dân quá phân tán, Bộ và các nhà mạng sẽ có những giải pháp phù hợp. 

Mục tiêu hướng tới là sẽ phủ sóng triệt để các thôn bản, nhất là vùng miền núi vì đó là những nơi người dân thiệt thòi nhất. Nếu đồng bào được tiếp cận không gian mạng, tiếp cận được với trí thức thì đây là một cuộc cách mạng đổi đời cho bà con. Thời gian tới, Bộ sẽ tập trung vào cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho bà con. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm