Tiếp sức phụ nữ vùng biên làm chủ cuộc sống

Chí Bình
03/08/2025 - 23:11
Tiếp sức phụ nữ vùng biên làm chủ cuộc sống

Phụ nữ xã Thuận Hạnh (Lâm Đồng) phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Tiên tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Hoài Nam

Với tinh thần “ở đâu có phụ nữ khó khăn, ở đó có tổ chức Hội”, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” của Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng được triển khai hiệu quả tại các địa phương khu vực biên giới của tỉnh.

Vươn lên thoát nghèo nhờ các mô hình sinh kế

Theo thông tin của Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", các cấp Hội phụ nữ thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn khu vực biên giới trong phát triển kinh tế. Qua đó, nhiều mô hình sinh kế tại khu vực biên giới được duy trì và xây dựng mới như: "Bò giống cho người nghèo", "Dê sinh sản", "Cây giống cho người nghèo", "Phụ nữ vay không lãi", "sản xuất thanh long ứng phó biến đổi khí hậu", "Mỗi tháng giúp đỡ 1 hộ nghèo"... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em và người dân.

Là một trong những hội viên nhận được sự hỗ trợ từ Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng thông qua chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", chị Thị Xuân (bon N’Rung, xã Tuy Đức) không giấu được niềm vui mừng. Chị Thị Xuân cho biết, với số tiền hỗ trợ sinh kế 10 triệu đồng từ tỉnh Hội, chị sẽ cố gắng học hỏi, chăm chỉ làm ăn để phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên làm chủ cuộc sống.

Tiếp sức phụ nữ vùng biên Lâm Đồng làm chủ cuộc sống- Ảnh 1.

Nhờ mô hình sinh kế, nhiều hội viên phụ nữ Lâm Đồng đã ổn định kinh tế, thoát nghèo bền vững

Ở xã Thuận Hạnh, nhờ mô hình bò sinh sản được hỗ trợ từ Đồn Biên phòng Đắk Tiên và Hội LHPN xã mà gia đình chị Lê Thị Hương đã nỗ lực vượt khó, quyết tâm thoát nghèo. Chị Hương cho biết, nhận bò giống từ chương trình, chị được hướng dẫn tỉ mỉ về kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, phát triển bò. Trong quá trình chăn nuôi, cán bộ, chiến sĩ Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Đắk Tiên còn thường xuyên xuống nhà thăm hỏi, tư vấn cách chăm sóc và phòng ngừa dịch bệnh, giúp bò khỏe mạnh, phát triển tốt.

Từ nguồn hỗ trợ bò sinh sản ban đầu, chị Hương dần cải thiện kinh tế gia đình. Đặc biệt, được sự tư vấn của Bộ đội Biên phòng và Hội LHPN xã, chị Hương đã mạnh dạn vay thêm vốn để mua thêm bò giống, mở rộng quy mô chăn nuôi. Nhờ đó, đến nay, gia đình chị Hương đã vượt qua khó khăn, cuộc sống được cải thiện đáng kể, có cơ hội dần vươn lên làm giàu.

Gắn kết tình quân - dân như người một nhà

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2021-2025, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã vận động trao tặng hơn 63.000 phần quà trong các dịp lễ, tết cho hội viên, phụ nữ khó khăn, gia đình chính sách, trẻ em nghèo với tổng trị giá hơn 22 tỷ đồng. Hội cũng đã phối hợp tổ chức các chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản", "Tết yêu thương", "Phiên chợ tết 0 đồng"… với các hoạt động tặng quà, sinh kế, xây, sửa chữa nhà, khám bệnh miễn phí giúp phụ nữ nghèo, người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp sức phụ nữ vùng biên Lâm Đồng làm chủ cuộc sống- Ảnh 2.

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" của Hội LHPN Lâm Đồng luôn có sự chung tay của Bộ đội Biên phòng

Trong 5 năm qua, thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", trên khu vực biên giới đất liền của tỉnh, các cơ quan liên quan đã tổ chức 3 cuộc truyền thông, 1 đợt tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới cho 1.100 hội viên, phụ nữ; hơn 225 đợt tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền tại các xã biên giới cho hơn 13.000 lượt hội viên phụ nữ.

Toàn tỉnh đã giúp 1.646 hộ phụ nữ khu vực biên giới đất liền đạt 8 tiêu chí "5 không, 3 sạch"; kết nối xây mới và sửa chữa 80 mái ấm tình thương, trị giá 4,4 tỷ đồng; tặng 9.576 suất học bổng và quà cho trẻ em nghèo vượt khó, trị giá trên 3,3 tỷ đồng; hỗ trợ 51 sinh kế, trị giá 503 triệu đồng; giúp 1.324 hộ có phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo.

Song hành cùng hoạt động chăm lo đời sống của hội viên, phụ nữ là các chương trình giáo dục, hỗ trợ trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng biển như: trao học bổng, tặng sách vở, xe đạp, đồng phục cho học sinh... Các chương trình "Mẹ đỡ đầu", xây dựng "Ngôi nhà hạnh phúc" cho trẻ mồ côi cùng được các cấp Hội phát huy hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong đời sống.

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên phụ nữ và người dân, Hội chú trọng tăng cường phối hợp chặt chẽ cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức các buổi truyền thông cộng đồng. Qua đó, hơn 90.000 lượt hội viên phụ nữ và người dân đã được tiếp cận thông tin pháp luật, được tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo góp phần giữ gìn an ninh trật tự khu vực vùng biên. Các hoạt động hướng về biển, đảo, biên giới quê hương như: thăm tặng quà cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Trường Sa, trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân bám biển, người dân biên giới… được triển khai sâu rộng.

Tiếp sức phụ nữ vùng biên Lâm Đồng làm chủ cuộc sống- Ảnh 3.

Một chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" của Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

Thông tin về họat động của chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng - H’Vi Êban cho biết, sau nhiều năm triển khai, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, góp phần xây dựng biên giới vững mạnh, bình yên. Qua hoạt động hiệu quả, chương trình đã gắn chặt tình quân - dân như người một nhà. Sự quan tâm, chia sẻ, động viên giữa hai bên ngày càng thể hiện rõ nét, thường xuyên, các hoạt động được bàn bạc và hỗ trợ cho nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, khi giúp các hội viên phát triển kinh tế gia đình vững vàng, có cuộc sống ổn định chính là cơ sở quan trọng để hội viên phụ nữ và người dân không bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo.

"Thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, đổi mới nội dung, cách làm, đặc biệt là nâng cao nội lực của phụ nữ vùng biên giới, hải đảo. Qua đó, giúp chị em tự chủ, vươn lên, trở thành nhân tố tích cực trong xây dựng đời sống mới, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, chủ quyền lãnh hải của đất nước", Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm