Tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19

PV
03/06/2021 - 17:00
Tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh VGP

Ngày 3/6, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5/2021, trong đó, nội dung được đặc biệt quan tâm là Chính phủ thảo luận các giải pháp tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngày 3/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021. Phiên họp này tập trung thảo luận về công tác phòng chống dịch COVID-19; tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, dự báo thực hiện 6 tháng và các giải pháp trong những tháng cuối năm.

Đặc biệt, Chính phủ sẽ quyết nghị nhiều nội dung quan trọng được người dân và doanh nghiệp quan tâm, trong đó có các giải pháp tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, địa phương. Mục tiêu là nhằm nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi và dập dịch triệt để; thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát đợt thứ 4 với diễn biến phức tạp hơn, tuy nhiên trong tháng 5, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân là bảo vệ và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục nhiệm vụ duy trì, khôi phục kinh tế. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; lãi suất, tỉ giá ổn định; sản xuất công nghiệp tăng khá; duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu; tăng thu hút đầu tư nước ngoài; thu ngân sách đạt kết quả tương đối tốt; an sinh xã hội, đời sống nhân dân ổn định…

Nhận định dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Thủ tướng cho rằng, cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch ở mức độ cao; tiếp tục tinh thần "chống dịch như chống giặc"; kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công; thực hiện hiệu quả hơn "chiến lược vaccine"…

Trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, tình hình dịch có nguy cơ ảnh hưởng lớn hơn, vì vậy khó khăn, thách thức và cơ hội đan xen. "Chúng ta cần kiên định mục tiêu kiềm chế, đẩy lùi và ngăn chặn có hiệu quả làn sóng dịch lần thứ 4 để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân; khôi phục và phát triển kinh tế sau đợt dịch; giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng chịu tác động bởi dịch và các đối tượng yếu thế", Thủ tướng khẳng định.

Tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. Ảnh VGP

Thủ tướng biểu dương các cấp chính quyền, nhất là các địa phương trọng tâm của dịch COVID-19 như Hà Nội, TPHCM, Bắc Giang, Bắc Ninh và các lực lượng tuyến đầu chống dịch như quân đội, công an, đặc biệt là lực lượng y tế, đã quyết liệt, không quản khó khăn gian khổ trong phòng, chống dịch COVID-19, vì sức khỏe nhân dân.

Đồng thời yêu cầu các cấp, ngành thực hiện các giải pháp như: tăng cường nhận thức về những khó khăn, thách thức, vướng mắc đang phải đối diện để nỗ lực và lấy đó làm động lực để phấn dấu, vươn lên khẳng định và phá triển.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương hoàn thiện, ban hành Nghị quyết về chính sách cho lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp bị tác động bởi dịch COVID-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm