Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/11/2025 - 20:50 (GMT+7)

Tiếp tục có chính sách đặc thù, ưu tiên để nâng cao đời sống đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số

Chu Thị Toan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Định, Bắc Ninh
Tiếp tục có chính sách đặc thù, ưu tiên để nâng cao đời sống đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số

Ảnh minh họa

Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH TƯ Đảng khóa XIII khẳng định: Các chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tuy nhiên, Dự thảo cũng đánh giá, công tác giáo dục và đào tạo, hạ tầng giao thông, điện, nước đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn... Vì vậy, người dân mong muốn, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, có chính sách đặc thù, ưu tiên, nâng cao đời sống đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khẳng định, tăng trưởng kinh tế gắn chặt chẽ hơn với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, ưu tiên bố trí nguồn lực cho an sinh xã hội, phát triển con người. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, các chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Dự thảo đánh giá, công tác giáo dục và đào tạo, hạ tầng giao thông, điện, nước đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; an sinh xã hội, phúc lợi xã hội chưa được bảo đảm vững chắc; dịch vụ y tế còn nhiều hạn chế, nhất là y tế dự phòng…

Với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là các địa phương được mở rộng dư địa phát triển, đây là cơ hội để đẩy mạnh liên kết nội vùng, tổ chức lại không gian phát triển nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế. Nhiệm kỳ tới, tôi mong Trung ương tiếp tục quan tâm, chú trọng, có nhiều chủ trương, chính sách đặc thù, ưu tiên nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt đời sống kinh tế-xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền, các tầng lớp nhân dân. Phấn đấu mục tiêu đến năm 2030, cơ bản không còn hộ nghèo và cơ bản miễn viện phí toàn dân như trong Dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững, có cơ chế và nâng mức khoán công tác bảo vệ rừng, giữ được diện tích rừng tự nhiên. Từ đó sẽ giảm thiểu được lũ lụt và sạt lở đất. Đồng thời, triển khai các biện pháp đồng bộ, trước mắt cũng như lâu dài để sẵn sàng ứng phó với các loại hình thiên tai, bão lũ, cũng như khắc phục những thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận