pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tín dụng chính sách nơi cuối trời Tây Nam: Gần dân, vì dân phục vụ tốt hơn

Cán bộ tín dụng chính sách luôn bám sát cơ sở , đảm bảo gần dân, sát dân, đưa vốn về tận thôn ấp phục vụ dân phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả

NHCSXH tỉnh Kiên Giang khẩn trương giải ngân tại Điểm giao dịch xã.
Toàn bộ nguồn vốn lớn đó được nhanh chóng đưa về khắp xã, phường, xóm ấp, đến đúng từng đối tượng thụ hưởng. Tính riêng doanh số cho vay từ đầu năm nay đạt 1.071 tỷ đồng với 22.606 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; cùng đó mức bình quân dư nợ/xã đạt gần 47 tỷ đồng và trên/khách hàng là hơn 41 triệu đồng.
Theo ông Thiệt, các cán bộ, nhân viên tín dụng chính sách ở Kiên Giang luôn bám sát cơ sở lập nên mạng lưới Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại các xóm ấp và hệ thống Điểm giao dịch xã phủ kín địa bàn, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận dễ dàng tới nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, mặt khác còn giúp mối liên kết 4 nhà: “Ngân hàng - chính quyền - đoàn thể - Tổ tiết kiệm và vay vốn” thêm chặt chẽ, chung tay khơi thông dòng vốn chính sách chảy đều đặn đến mọi nơi, mọi lúc.
Đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình vay vốn
Với mô hình đặc thù và sáng tạo, điểm giao dịch xã trở thành nơi NHCSXH thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trực tiếp ngay tại địa phương, người dân được thực hiện đầy đủ các giao dịch như: vay vốn, gửi tiền, nhận thông tin tuyên truyền, giải đáp chính sách…mà không phải lên tuyến trên. Đây là mô hình đặc thù và sáng tạo chỉ có ở hệ thống NHCSXH, thể hiện rõ tính nhân văn, phục vụ dân và vì dân. Nhờ điểm giao dịch xã, hàng ngàn hộ dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn không những được tiếp cận vốn vay tín dụng chính sách dễ dàng hơn mà còn được đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình vay vốn.
Cụ thể, tại xã Định Hòa, huyện Gò Quao có trên 85% người Khmer sinh sống đã được tiếp cận thuận lợi tới nguồn vốn chính sách, nhờ vậy làng quê xóm ấp ở Định Hòa khởi sắc.
Tương tự, tại xã Vĩnh Điều nằm trên đường biên Campuchia ngày nào còn là vùng đặc biệt khó khăn của huyện Giang Thành nhưng ngày nay vùng quê này có số tiền vay của NHCSXH khá cao, gần 40 tỷ đồng tạo động lực phát triển kinh tế nhanh, giảm nghèo bền vững.
Gia đình anh Danh Để, dân tộc Khmer vốn là hộ nghèo của xã Vĩnh Điều, thông qua Tổ TK&VV ấp Xá Kinh, vợ chồng anh được vay đến 80 triệu đồng vốn chính sách thuộc chương trình tín dụng hộ nghèo và cho vay hộ DTTS đặc biệt khó khăn. Từ nguồn vốn vay, gia đình anh đã đầu tư nuôi 2 con bò sinh sản thau chua rửa mặn 6 công đất để sạ lúa thơm 2 vụ/năm, kinh tế dần dư giả.
Bà Lê Thị Kiều Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Điều, cho biết, việc vay vốn chính sách tại Điểm giao dịch xã hiện nay được thực hiện rất nhanh chóng và thuận tiện. Các bước như đăng ký, kiểm tra, hướng dẫn làm thủ tục và giải ngân đều được tiến hành ngay tại chỗ, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức. Trước đây, bà con phải đến tận trụ sở Phòng Giao dịch huyện để làm hồ sơ, vừa mất thời gian, tốn chi phí đi lại, lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tài sản. Còn nay, với điểm giao dịch đặt tại xã, thời gian làm việc được thông báo rõ ràng, người dân được phục vụ chu đáo, thuận lợi hơn rất nhiều.

Cán bộ tín dụng chính sách vẫn luôn bám sát cơ sở , đảm bảo gần dân , sát dân , đưa vốn về tận thôn ấp phục vụ dân phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Đưa nguồn vốn đến gần với người dân hơn
Không chỉ dành cho hoạt động chuyên môn, Điểm giao dịch xã của NHCSXH tỉnh Kiên Giang còn là nơi thực hiện các chương trình phù hợp và hiệu quả tại địa phương, nhằm đưa nguồn vốn đến gần với người dân hơn.
Trong tiến trình sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương và theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc NHCSXH, NHCSXH tỉnh Kiên Giang đã chủ động xây dựng và sẵn sàng thực hiện phương án tổ chức lại bộ máy và phương thức hoạt động nhằm bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, phục vụ tốt nhất cho người dân nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách.
Cụ thể, tiếp tục duy trì mạng lưới hoạt động phòng giao dịch với hệ thống Điểm giao dịch cấp xã, Tổ TK&VV ở cấp thôn, ấp như hiện nay còn là điều kiện để NHCSXH tỉnh An Giang mới tổ chức triển khai kịp thời, thuận lợi nhất, nhanh nhất đến các đối tượng thụ hưởng “nơi nào có người nghèo và các đối tượng chính sách, nơi đó có NHCSXH” theo phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.
“Tất cả vì người nghèo và không để ai bị bỏ lại phía sau” và “không để gián đoạn hoạt động tín dụng chính sách khi sắp xếp bộ máy”, đó là suy nghĩ và hành động của tập thể cán bộ, người lao động NHCSXH nhằm góp phần đưa vùng đất tận cùng phía Tây Nam vươn mình phát triển bền vững.