Tình hình phụ nữ Australia ngại sinh con thêm trầm trọng khi chưa có vaccine ngừa Covid-19

N.A
12/05/2020 - 07:21
Tình hình phụ nữ Australia ngại sinh con thêm trầm trọng khi chưa có vaccine ngừa Covid-19
Australia đang phải đối mặt với nguy cơ suy giảm dân số do phụ nữ nước này có xu hướng ngại sinh con vì sợ bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Theo tờ Sydney Morning Herald, trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, dân số của một số các bang lớn ở Australia như: New South Wales, Victoria và Queensland đã suy giảm nghiêm trọng bởi xu thế kết hôn muộn và ngại sinh con của phụ nữ nơi đây. Khi đại dịch Covid-19 ập đến, hàng triệu người Australia bị thất nghiệp, kinh tế khủng hoảng, đà suy giảm dân số diễn ra còn nghiêm trọng hơn.

Phụ nữ Australia ngại sinh con vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Phụ nữ Australia đang có xu hướng ngại sinh con. Ảnh: Minh họa

Cụ thể, năm 2019, ở bang New South Wales, các ca sinh giảm 2% xuống còn 91.376, ở bang Victoria giảm 0,2% xuống 79.597 và ở bang Queensland giảm 0,1% xuống 62.184. Các số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ sinh toàn quốc không đạt được kỳ vọng như các dự báo ngân sách của chính quyền Thủ tướng Morrison. Các chuyên gia dự đoán xu hướng này kéo dài trong một vài năm tới, đồng nghĩa với việc tăng trưởng kinh tế sẽ buộc phải cắt giảm.

Tiến sỹ Liz Allen, chuyên gia nhân khẩu học tại Đại học Quốc gia Australia, cho biết các biện pháp cách ly xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch đã ảnh hưởng lớn tới "sự hình thành cặp đôi" do người dân bị hạn chế tới các hộp đêm, nơi làm việc tìm đối tượng kết đôi. Tiến sỹ Liz Allen nhấn mạnh: "Điều đó có nghĩa là làn sóng trẻ em tiếp theo sẽ không được sinh ra hoặc sau này chúng mới được sinh".

Ngoài ra, sự bấp bênh về mặt tài chính cũng khiến các cặp đôi trì hoãn kế hoạch sinh con. Tiến sỹ Liz Allen lý giải: "Đã có rất nhiều người mất việc. Bên cạnh đó, nguy cơ rủi ro mà con người phải đối mặt ngày càng lớn, khi thực tế bạn không thể đi siêu thị hay được đảm bảo mình sẽ đạt được thứ mình mong muốn. Điều đó tác động tới tất cả mọi người, sự tự tin của họ và ảnh hưởng đến quyết định sinh con của một cặp đôi".

Phụ nữ Australia ngại sinh con vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Theo dự đoán của các chuyên gia, tỷ lệ sinh tại Australia sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới

Trả lời phóng viên của tờ Sydney Morning Herald, ông Alan Tudge, Bộ trưởng Bộ Dân số Australia cho biết, đại dịch sẽ khiến tỷ lệ tăng dân số toàn quốc giảm so với tỷ lệ trung bình năm là 1,6%. Ông Tudge phát biểu: "Năm tới, chúng ta sẽ chứng kiến tỷ lệ tăng dân số giảm một nửa trên toàn quốc và xu hướng đó còn biểu hiện đậm nét tại các thành phố lớn như Sydney và Melbourne. Còn quá sớm để có thể nói tỷ lệ tăng dân số sẽ ra sao sau đó. Tất cả phải phụ thuộc vào việc có vaccine ngừa Covid-19 hay chưa?".

Theo dự đoán của các chuyên gia, tỷ lệ sinh tại Australia sẽ tiếp tục giảm trong một vài năm tới vì mọi người có xu hướng ít sinh con hơn trong các cuộc khủng hoảng kinh tế. Tỷ lệ sinh và nhập cư giảm sẽ tác động lâu dài tới ngân sách và nền kinh tế Australia. Theo thống kê của hãng kiểm toán Deloitte Access, năm 2018, tổng tỷ suất sinh ở Australia chỉ đạt ngưỡng 1,74 trẻ em trên mỗi phụ nữ. Ở thời điểm hiện tại, con số này đã tụt xuống 1,67.

Bà Ellouise Roberts, Giám đốc của Deloitte Access nhận định: "Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý cũng như kinh tế của người dân. Các bậc phụ huynh không tự tin về việc sinh em bé bởi có quá nhiều khó khăn ập đến với họ".

Chính phủ Australia muốn tăng tổng tỷ suất sinh lên 1,9 trong năm tới nhưng đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Cần phải có thêm thời gian để thay đổi tâm lý đắn đo của các bậc phụ huynh, thay đổi cách suy nghĩ của họ cũng như chờ nền kinh tế của Australia hồi phục thì tình hình mới có thể sáng sủa trở lại.

Nguồn: Theo Sydney Morning Herald
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm