Tổng thống Hàn Quốc: "Phòng chat tình dục" có thể hủy hoại cuộc sống người khác

Nhu Thụy
27/03/2020 - 20:34
Tổng thống Hàn Quốc: "Phòng chat tình dục" có thể hủy hoại cuộc sống người khác
Dư luận Hàn Quốc xôn xao khi một thiếu niên 16 tuổi có biệt danh Pacific Ocean đang bị điều tra với cáo buộc điều hành phòng chat tình dục Pacific Ocean Expedition kể từ tháng 10/2019 với quy mô 8.000-20.000 thành viên. Nhóm này chuyên phát tán những hình ảnh có nội dung tình dục liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên từ độ tuổi 12.

Tội phạm tuổi thiếu niên

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Seoul, quản trị viên 16 tuổi Pacific Ocean hiện đã bị bắt giữ. Hắn đang học trường trung học. "Tuy đã chuyển giao vụ án cho văn phòng công tố, song vẫn có khả năng lộ ra thêm đồng phạm dùng tên Pacific để phát tán nội dung về nô lệ tình dục nên chúng tôi sẽ điều tra thêm", đại diện cảnh sát Hàn Quốc cho biết.

Ép nạn nhân phải tham gia quay video khiêu dâm

Ép nạn nhân phải tham gia quay video khiêu dâm

Kẻ cầm đầu 16 tuổi này được cho là đã điều hành phòng chat kể từ tháng 10/2019 với quy mô khoảng 8.000-20.000 thành viên. Nhóm này chuyên phát tán những hình ảnh có nội dung tình dục liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên, từ độ tuổi 12. Phòng chat của Pacific Ocean không yêu cầu thành viên trả phí và các video được chuyển tiếp tới "phòng chat tình dục N".

Trước đó, thiếu niên này từng là thành viên của "phòng chat tình dục N" nhưng sau đó đã bị đuổi khỏi phòng chat do mâu thuẫn với quản trị viên Cho Joo Bin.

Không chỉ điều hành phòng chat trên Telegram, quản trị viên vị thành niên này còn phân phối nội dung tình dục trái phép trên ứng dụng Wire. Do chỉ mới 16 tuổi nên thiếu niên này sẽ được xét xử theo khung luật dành cho tội phạm dưới 19 tuổi.

Ngày 26/3, Sở Cảnh sát Seoul đã thành lập một nhóm đặc biệt để tiến hành điều tra giải quyết tội phạm tình dục công nghệ cao. Đội này gồm 21 thành viên chuyên về tội phạm trẻ em và thanh thiếu niên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cũng yêu cầu cơ quan chức năng phải điều tra kỹ lưỡng về nhóm tội phạm tình dục kỹ thuật số. Tổng thống Moon Jae In phản ứng mạnh mẽ với việc này vì ông nhận ra đây không chỉ là vấn nạn của riêng phụ nữ mà còn là vấn đề nghiêm trọng về nhân quyền cơ bản trong xã hội. 

Hành động của thủ phạm trong các vụ "phòng chat" là hành vi tàn nhẫn có thể hủy hoại cuộc sống người khác.

Tổng thống Moon Jae In

Ngoài ra, Tổng thống Moon Jae In còn ra lệnh giới chức phải phản ứng nhanh nhạy hơn và có các biện pháp bảo vệ nạn nhân. Chính phủ sẽ hỗ trợ hết sức để đảm bảo an toàn cho các nạn nhân, không chỉ xóa các video bị xâm hại mà còn cử cả đội ngũ tư vấn, điều trị tâm lý cho nhóm nạn nhân này.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In yêu cầu xử lý nghiêm khắc các tội phạm tình dục kỹ thuật số

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In yêu cầu xử lý nghiêm khắc các tội phạm tình dục kỹ thuật số

Những thiếu sót về mặt pháp lý sẽ được xem xét lại trong thời gian tới. Trước đó, Đạo luật Bảo vệ Tình dục Trẻ em và Thanh thiếu niên của Hàn Quốc quy định "một người sở hữu nội dung khiêu dâm liên quan đến trẻ em vị thành niên sẽ bị phạt tù không quá 1 năm hoặc phạt tiền không quá 20 triệu won (15.600 USD)". Người dân Hàn Quốc cho rằng đây là mức phạt quá nhẹ nhàng với hình thức phạm tội tàn ác. 

Nỗi ám ảnh của nô lệ tình dục

"Phòng chat tình dục N" là vụ án tình dục đang gây chấn động Hàn Quốc những ngày gần đây. Đây là loạt phòng chat được chia sẻ trên nền tảng ứng dụng Telegram, thành viên của phòng chat chia sẻ công khai những video bạo lực, khiêu dâm và xúc phạm thân thể phụ nữ.

Theo điều tra, "phòng chat tình dục N" là chatroom với 260.000 user, trong đó 10.000 user trả phí. Có 74 nạn nhân, trong đó 16 trẻ vị thành niên. Những người điều hành phòng chat đã dùng thủ đoạn để lừa gạt và đánh cắp thông tin cá nhân của các nạn nhân để đe dọa họ quay video tình dục. Loạt ảnh và video bạo lực tình dục được bán trên Telegram để kiếm tiền, trong đó có nhiều hình ảnh về trẻ vị thành niên. Thành viên tham gia phòng chat phải trả tiền theo các mức giá khác nhau để có thể xem video.

Tên Cho Joo Bin bị bắt giữ

Tên Cho Joo Bin bị bắt giữ

Cho tới thời điểm hiện tại, 124 người đã bị bắt và 19 người đang bị tạm giam. Người cầm đầu phòng chat là Cho Joo Bin đã bị cảnh sát bắt giữ. Cho Joo Bin (25 tuổi) tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin tại Trường cao đẳng kỹ thuật Inha vào năm 2018. Chỉ trong gần 2 năm hoạt động, Cho Ju-Bin và các đồng phạm của mình đã kiếm được hơn 2,6 triệu USD.

Sau khi Cho Joo Bin bị bắt, nhiều nạn nhân đã dũng cảm lần lượt lên tiếng về nỗi ám ảnh của mình lúc bị biến thành nô lệ tình dục trong "phòng chat thứ N". Tên Cho đã "chiêu mộ" con mồi bằng cách đăng bài tuyển người làm việc bán thời gian và thu hút một lượng lớn học sinh - sinh viên sập bẫy. Bằng thủ đoạn ngon ngọt của mình, kẻ cầm đầu cũng từng dụ dỗ được một đứa trẻ 10 tuổi gửi bức ảnh chụp cơ thể, đổi lại bằng một phiếu quà tặng trị giá 40 USD.

Cộng đồng mạng kêu gọi luật pháp xử thật mạnh tay với những kẻ cầm đầu hại đời các thiếu nữ và cả trẻ vị thành niên. Thậm chí, có một số bình luận còn tuyên bố mong tòa án đưa ra mức án tử hình cho Cho Joo Bin. Một cô gái thẳng thắn nói: "Tôi hy vọng Cho Joo Bin sẽ chết trong tù. Tôi thấy không có cách nào để chắc chắn rằng hắn sẽ biết hối lỗi về tội ác của mình sau khi ra tù cả". Người khác thì kể lại trải nghiệm đau thương về thể chất lẫn tinh thần lúc bị ép quay những clip kinh tởm. Cô khẳng định so với sự tra tấn về thể xác thì nỗi ám ảnh tâm lý khiến bản thân ám ảnh hơn. Các nạn buộc phải tuân theo yêu cầu của Cho vì hắn nắm giữ mọi thông tin cá nhân của cô.

Những kẻ tội phạm tham gia phòng chat tình dục

Những kẻ tội phạm tham gia phòng chat tình dục

Tên Cho đang bị cáo buộc dụ dỗ, bắt cóc phụ nữ và trẻ vị thành niên, tra tấn, hãm hiếp và cưỡng ép quay video tình dục. Cùng hàng loạt các tội danh khác mà hắn vi phạm như buôn bán trái phép, cung cấp và lan truyền các video khiêu dâm về nô lệ tình dục của phụ nữ, bao gồm cả trẻ em và thanh thiếu niên; đánh cắp thông tin cá nhân trái phép; đe dọa giết người... Cho Joo Bin được dự đoán chỉ phải nhận án phạt tối đa là 15 năm tù giam. Phủ tổng thống đã thông qua dự luật sửa đổi liên quan đến khung hình phạt dành cho tội phạm bạo lực tình dục nhưng phải đến ngày 25/6, bộ luật này mới chính thức có hiệu luật pháp lý.

Việc Cho Joo Bin có bị áp dụng khung hình phạt tăng nặng cho hành vi phạm tội của mình hay không đến nay vẫn còn bỏ ngỏ.

Nguồn: Chosun Ilbo, SBS, Yonhap
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm