Jung Joon Young bị 6 năm tù sau bê bối tình dục chấn động Hàn Quốc

Nhu Thụy
04/12/2019 - 17:58
Jung Joon Young bị 6 năm tù sau bê bối tình dục chấn động Hàn Quốc

Jung Joon Young

Tòa án quận trung tâm Seoul (Hàn Quốc) đã kết án Jung Joon Young 6 năm tù giam với tội danh tấn công tình dục, phát tán phim đồi trụy. Jung Joon Young còn phải tham gia cải tạo trong 80 giờ và bị cấm làm việc tại những cơ sở liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên ít nhất 5 năm.

Trả giá

Cuối cùng bê bối tình dục chấn động Kbiz Hàn Quốc đã khép lại. Sau nhiều lần điều tra và thẩm vấn, Jung Joon Young và Choi Jong Hoon đã nhận phán quyết cuối cùng của Tòa về hành vi đồi trụy và vụ bê bối liên quan đến nhóm chat tình dục gây chấn động dư luận thời gian qua. 

Jung Joon Young bị kết án 6 năm tù giam vì hành vi cưỡng dâm tập thể, quay và phát tán các clip nóng. 

Choi Jong Hoon - cựu thủ lĩnh nhóm nhạc F.T. Island đồng thời là thành viên "tích cực" của nhóm chat sex kể trên lãnh 5 năm tù vì hành vi hiếp dâm. 

Cả hai cũng bị buộc phải hoàn thành 80 giờ tham gia vào lớp học về bạo lực tình dục. Sau khi mãn hạn tù, hai cựu ngôi sao Kpop này không được phép làm việc trong các cơ sở liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên trong vòng 5 năm. 

Trong quá trình nghe tòa tuyên án, cả Choi Jong Hoon lẫn Jung Joon Young đều im lặng, cúi gằm mặt, liên tục thở dài và cuối cùng bật khóc.

Jung Joon Young và Choi Jong Hoon

Jung Joon Young (trái) và Choi Jong Hoon bị bắt

Theo bản án, Jung Joon Young và Choi Jong Hoon đã hãm hiếp một phụ nữ đang say rượu vào tháng 3/2016 tại Daegu. Trong quá trình cả hai thay nhau hãm hiếp nạn nhân, một số người khác trong nhóm đã quay video rồi tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại. 

Tại tòa, thẩm phán kết tội hai "mỹ nam" này hãm hiếp nhiều phụ nữ sau khi xác nhận được độ tin cậy của lời khai từ các nạn nhân cũng như nhật ký các cuộc trò chuyện hợp lệ. Bằng chứng thu được trong cuộc trò chuyện của nhóm chat sex cho thấy Choi và Jung đã cưỡng hiếp nhiều cô gái nhân lúc họ say rượu hoặc bất tỉnh.

"Tôi đã quay phim những phụ nữ này mà không có sự đồng ý của họ và chia sẻ nó trong một phòng chat và đã không cảm thấy tội lỗi gì ghê gớm khi làm vậy. Cả phần còn lại của đời mình, tôi sẽ ăn năn về những hành vi vô đạo đức và bất hợp pháp của mình".

Ngôi sao Kpop Jung Joon Young

Những người còn lại tham gia vào phòng chat cũng bị kết án tù. Cụ thể, Kwon Hyuk Jun, anh trai của nữ thần tượng Yuri thuộc nhóm SNSD, nhận mức án 4 năm tù. Cựu giám đốc tiếp thị của câu lạc bộ Burning Sun, ông Kim, chịu 5 năm tù giam. Trước đó, vào tháng 8, cựu nhân viên công ty giải trí họ Heo bị kết án 2 năm tù treo.

Tội ác đồi bại

Đài KBS vừa mới tiết lộ họ đang nắm giữ trong tay bản sao tập tài liệu dày 67 trang liên quan đến bê bối tình dục chấn động của Jung Joon Young. Ngày 3/12, nhà đài quyết định công bố một vài thông tin quan trọng cho khán giả, trong đó có các chi tiết về địa điểm, thời điểm, nội dung quay video, ngày phân phối với các thành viên khác trong phòng chat, bản mô tả vắn tắt danh tính người nhận. Tần suất phát tán video bất hợp pháp của Jung Joon Young tới ban bè hắn "đều đặn như ăn cơm 3 bữa một ngày", đôi khi chỉ cách vài giờ. 

KBS đã công bố những đoạn tin nhắn chứng minh Jung Joon Young phân phối video bất hợp pháp đến 14 người, 5 phòng chat, 3 phòng chat riêng tư và 1 phòng chat 1:1. Có ít nhất 10 nạn nhân từng bị Jung Joon Young quay lén, trong đó 2 cô gái là người ngoại quốc.

Jung Joon Young trước tòa

Jung Joon Young trước tòa

Một trong những đoạn tiết lộ khiến nhiều người phẫn nộ là tháng 11/2015. Địa điểm vụ môi giới diễn ra tại cơ sở giải trí người lớn ở Gangnam. Nội dung video là nạn nhân A bị chạm vào một số bộ phận trên cơ thể. A đồng ý với việc đụng chạm nhưng không cho phép quay phim. Thời điểm phân phối là 12h24 sáng. Người nhận là Yong Junhyung. Hay vào tháng 5/2016 ngay trên máy bay đến Trung Quốc, nội dung video là chụp lén một số bộ phận cơ thể của một hành khách nữ và được gửi đến chatroom 1 gồm nhân viên ông Jung, Lee, Kim và chatroom 2 gồm Lee Jong Hyun, ông Kim, Park, Heo.

Bê bối tình dục năm 2019 đã khiến Jung Joon Young bị người hâm mộ chỉ trích nặng nề dù trước đó anh đang là thần tượng và ca sĩ tài năng của làng giải trí xứ Hàn. 

Tháng 3/2019, làng giải trí Hàn Quốc được một phen rúng động khi truyền thông đưa tin về một nhóm chat đồi trụy KakaoTalk gồm nhiều nam thần tượng nổi tiếng do Jung Joon Young cầm đầu. Theo đó, một số kẻ đã lợi dụng danh tiếng và quyền lực của mình để tổ chức bắt cóc, cưỡng hiếp tập thể nhiều phụ nữ và quay lén, phát tán video quan hệ tình dục mà chưa có sự cho phép của nạn nhân. 

Chiếc điện thoại của Jung Joon Young có chứa hàng trăm ngàn tin nhắn bẩn cùng những đoạn video quay lén phụ nữ mà Jung Joon Young phát tán cho bạn bè. Bê bối chấn động này đã khiến nhiều nam nghệ sĩ liên quan phải tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật như Seungri (Big Bang), Lee Jong Hyun (CNBlue). Yong Junhyung (Highlight) cũng tuyên bố rời nhóm vì từng xem video mà Jung Joon Young gửi nhưng không lên tiếng tố cáo.

Nhóm chat sex của Jung Joon Young

Nhóm chat sex của Jung Joon Young

Khi nạn nhân lên tiếng

Theo một báo cáo độc quyền của phóng viên Kang Kyung Yoon của SBS ngày 18/4, một người phụ nữ "A" đã tuyên bố rằng cô ấy đã được xác nhận thông qua ghi âm giọng nói, hình ảnh và các cuộc trò chuyện được trao đổi trong phòng chat của nhóm, rằng cô ấy bị tấn công tình dục bởi 5 người đàn ông bao gồm Jung Joon Young và Choi Jong Hoon. Sau khi thảo luận với luật sư, cô đã quyết định khởi kiện.

Tháng 3/2016, cô đã gặp Jung Joon Young, Choi Jong Hoon, 1 nhân viên của Burning Sun "Kim", 1 cựu nhân viên của YG Entertainment "Heo" và 1 doanh nhân "Park" để cùng uống rượu. Khi cô thức dậy vào buổi sáng, cô thấy mình hoàn toàn khỏa thân trong phòng khách sạn và Choi Jong Hoon đang nằm bên cạnh cô.

Sao Hàn Jung Joon Young nhận 6 năm tù vì bê bối tình dục - Ảnh 4.

Luật sư Bang Jung Hyun

Ngay sau khi rời khỏi phòng khách sạn, cô nghi ngờ rằng mình đã bị tấn công tình dục. Cô đã liên lạc với Bang Jung Hyun, luật sư đã gửi nội dung của phòng chat của nhóm tới Ủy ban chống tham nhũng và dân quyền. Cô đã đề cập đến ngày và địa điểm xảy ra vụ việc và thông qua Bang Jung Hyun, cô xác nhận rằng có một bản ghi âm giọng nói, 6 bức ảnh và các cuộc trò chuyện cho thấy cô bị tấn công tình dục. Jung Joon Young bị cáo buộc đã sử dụng những từ lóng có ngụ ý tấn công tình dục cùng với nhiều thủ phạm và Choi Jong Hoon đã cười trong khi tấn công tình dục "A" một cách vô ý thức. 

Ahn Hee-jung, ứng viên sáng giá cho vị trí tổng thống bị 3,5 tù vì tấn công tình dục

Ahn Hee-jung, ứng viên sáng giá cho vị trí tổng thống bị 3,5 tù vì tấn công tình dục

Bê bối tình dục đang trở thành vấn nạn nhức nhối của showbiz Hàn khi cả thần tượng lẫn nghệ sĩ gạo cội đều bị tố cáo. Người hâm mộ Kpop hiện quan tâm đến nhiều phong trào xã hội ở Hàn Quốc bao gồm nhân quyền, nữ quyền, bình đẳng giới và các vấn đề khác.

Trong mấy năm qua, với sự phát triển của phong trào Me too, nhiều người đàn ông vai vế đã bị cáo buộc lạm dục tình dục phụ nữ. Đạo diễn phim Kim Ki-duk năm 2017 bị buộc tội lạm dụng tình dục một số nữ diễn viên. Ahn Hee-jung, từng là ứng viên sáng giá cho vị trí tổng thống, hồi tháng 2/2019 lĩnh án 3,5 tù vì tấn công tình dục một nhân viên. Cựu huấn luyện viên Choe Jae-beom đang thụ án 10 tháng tù vì cưỡng hiếp và lạm dụng vận động viên trượt băng đã đoạt huy chương vàng Olympic Shim Suk-hee. Mano Lee, người thường viết bài bình luận về K-pop tại Seoul, nói rằng từ giờ các nam ca sĩ sẽ không dễ dàng được tha thứ như trước nữa.

Nguồn: Yonhap, KBS
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm