Tổng thống Joe Biden ký ban hành gói cứu trợ 1.900 tỷ USD

N.A
12/03/2021 - 11:13
Tổng thống Joe Biden ký ban hành gói cứu trợ 1.900 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký luật cứu trợ tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng hôm 11/3. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành gói cứu trợ 1.900 tỷ USD, đánh dấu một thành tựu lập pháp quan trọng trong nhiệm kỳ.

Theo Reuters, việc Tổng thống Biden phê chuẩn dự luật trên là một chiến thắng lớn của ông ngay trong những tháng đầu của nhiệm kỳ. Tuyên bố trước khi ký duyệt, ông Biden khẳng định: "Đạo luật lịch sử này về việc xây dựng lại xương sống của đất nước".

Trước đó, dự luật giải cứu kinh tế khổng lồ này đã được Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ thông qua, đánh dấu thắng lợi lớn của ông Biden trong những tháng đầu nhiệm kỳ. Theo kế hoạch, Tổng thống Biden ký ban hành luật cứu trợ vào hôm nay (12/3) nhưng Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain cho biết, dự luật đã được chuyển lên Nhà Trắng vào tối 10/3 và được Tổng thống ký sớm 1 ngày.

Luật cứu trợ, lớn thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ (sau đạo luật CARES trị giá 2 nghìn tỷ USD vào năm ngoái), bao gồm 1.400 tỷ USD phân phối cho hầu hết người dân Mỹ; 350 tỷ USD cho chính quyền các tiểu bang, địa phương; 130 tỷ USD cho các trường học. Luật cũng sẽ cung cấp 49 tỷ USD để mở rộng xét nghiệm, truy vết, nghiên cứu Covid-19 và 14 tỷ USD để phân phối vaccine ngừa Covid-19.

Theo đảng Dân chủ, khoảng 85% hộ gia đình ở Hoa Kỳ sẽ nhận khoản hỗ trợ trực tiếp 1.400 USD/người. Người thu nhập dưới 75.000 USD/năm và các cặp vợ chồng thu nhập dưới 150.000 USD/năm cũng sẽ nhận được tiền hỗ trợ.

Tổng thống Biden và các trợ lý đang có kế hoạch thực hiện một chuyến đi khắp đất nước để nói với người dân Mỹ về lợi ích của luật làm giảm nhẹ gánh nặng do đại dịch Covid-19. Cho đến nay, đã có khoảng 530.000 người Mỹ tử vong vì Covid-19, khoảng 10% người dân ở xứ Cờ hoa đã tiêm vaccine đầy đủ.


Nguồn: Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm