Tổng thống Trump tuyên bố “sung sức” khi vận động tranh cử ở Florida

N.A
13/10/2020 - 15:18
Tổng thống Trump tuyên bố “sung sức” khi vận động tranh cử ở Florida

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi vận động tranh cử ở Sanford, bang Florida, ngày 12/10. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xuất hiện tại buổi vận động tranh cử đầu tiên ở bang Florida kể từ khi nhiễm Covid-19 và tuyên bố ông hoàn toàn "sung sức".

Ngày 12/10, phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ đứng chen chúc trong mít tinh ngoài trời ở thành phố Sanford, bang Florida (sự kiện vận động tranh cử đầu tiên kể từ khi ông thông báo có kết quả dương tính với Covid-19 hôm 2/10), người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố: "Tôi đã vượt qua nó. Các bác sỹ nói rằng tôi đã miễn dịch. Tôi cảm thấy mình thật sung sức".

Tại buổi vận động tranh cử đầu tiên ở bang Florida, Tổng thống Trump đã ném khẩu trang về phía hàng ngàn người ủng hộ đang đứng vai kề vai, hầu hết đều không đeo khẩu trang. Ông Trump phấn khích tuyên bố: "Tôi sẽ hôn mọi người ở nơi này, tôi sẽ hôn những chàng trai và những phụ nữ xinh đẹp, tôi sẽ hôn chụt chụt các bạn".

Trước đó, ông Sean Conley, bác sĩ tại Nhà Trắng khẳng định với hãng tin Reuters rằng, ông Trump đã có kết quả âm tính đối với virus Corona chủng mới gây bệnh Covid-19 trong vài ngày liên tiếp.

Tổng thống Trump tuyên bố “sung sức” khi vận động tranh cử ở Florida - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhảy theo nhạc tại buổi vận động tranh cử ở Sanford, bang Florida, ngày 12/10. Ảnh: Reuters

Theo bác sĩ Conley, bên cạnh cuộc xét nghiệm cụ thể này, Tổng thống Trump còn phải trải qua các cuộc xét nghiệm về kháng nguyên và những quy trình kiểm tra sức khỏe khác. Tất cả đều cho kết quả tích cực: không phát hiện sự nhân lên của tế bào virus.

Ông Conley chia sẻ: "Dữ liệu toàn diện này, phối hợp với các quy định của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) về việc loại bỏ những yêu cầu phòng dịch lây lan, cho phép đội ngũ y tế của Nhà Trắng rút ra kết luận rằng Tổng thống Trump hiện không lây bệnh cho người khác".

Cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở bang Florida hôm 12/10 là sự kiện đầu tiên trong chuỗi 4 cuộc mít tinh đã được lên kế hoạch trong tuần này, cho thấy Tổng thống Mỹ dường như không thay đổi cách tiếp cận cho chiến dịch tranh cử của mình kể từ khi ông bị nhiễm Covid-19.

Tổng thống Trump tuyên bố “sung sức” khi vận động tranh cử ở Florida - Ảnh 2.

Toàn cảnh cuộc vận động bầu cử của ông Trump ở Sanford, bang Florida, ngày 12/10. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu Nhà Trắng đã quay trở lại với các chiến dịch tranh cử khi cuộc đua nước rút chỉ còn 3 tuần là đến ngày bầu cử 3/11. Ông Trump đang tìm cách thay đổi cục diện hiện tại khi các cuộc thăm dò dư luận quốc gia cho thấy ông đang thua ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden.

Nguồn: Theo Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm