Tags:

tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres

Ngày Quốc tế Phật Đản: Liên hợp quốc kêu gọi sự khoan dung và lòng nhân ái

Ngày Quốc tế Phật Đản: Liên hợp quốc kêu gọi sự khoan dung và lòng nhân ái

Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật Đản với sự tham gia của các quan chức cao cấp, đại diện đông đảo các nước thành viên Liên hợp quốc, cùng hàng trăm tăng, ni, phật tử quốc tế đã diễn ra tối 17/5 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.

Bảo vệ và thúc đẩy quyền, địa vị, tinh thần lãnh đạo cho phụ nữ

Bảo vệ và thúc đẩy quyền, địa vị, tinh thần lãnh đạo cho phụ nữ

Trong một video gửi thông điệp cho Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2019, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng phụ nữ đang phải đối mặt với nhiều trở ngại trong tiếp cận và thừa hành quyền lực, đồng thời nhấn mạnh việc trao nhiều quyền quyết định hơn cho nữ giới sẽ là một nền tảng cơ bản để xóa bỏ những trở ngại.

Thông điệp hòa bình của các nhà lãnh đạo thế giới chào đón năm 2019

Thông điệp hòa bình của các nhà lãnh đạo thế giới chào đón năm 2019

Bước sang năm mới 2019, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi những thông điệp đến người dân với ước nguyện hòa bình và thế giới đoàn kết cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Cần chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Cần chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Đó là thông điệp của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres gửi đến mọi người nhân Ngày quốc tế Xóa bỏ bạo lực với phụ nữ 25/11 với chủ đề “Hãy tô màu cam cho thế giới: Hãy lắng nghe tôi!". PNVN xin giới thiệu bài viết của ông Guterres.

Nữ ngoại giao Thụy Sĩ làm Đặc phái viên Tổng thư ký LHQ tại Myanmar

Nữ ngoại giao Thụy Sĩ làm Đặc phái viên Tổng thư ký LHQ tại Myanmar

Bà Christine Schraner Burgener (54 tuổi), Đại sứ Thụy Sĩ tại Đức, vừa được chọn làm Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại Myanmar. Bà sẽ chịu trách nhiệm góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya đang khiến thế giới lo ngại.

LHQ bổ nhiệm nữ thẩm phán điều tra tội ác chiến tranh ở Syria

LHQ bổ nhiệm nữ thẩm phán điều tra tội ác chiến tranh ở Syria

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vừa bổ nhiệm thẩm phán người Pháp Catherine Marchi-Uhel làm Trưởng ban hội thẩm quốc tế chuyên thu thập chứng cứ về tội ác chiến tranh trong cuộc nội chiến Syria kéo dài 6 năm qua.