TPHCM: Cảnh giác với quảng cáo, rao bán dự án nhà ở tại cảng Phú Định

Đình Hưng
15/08/2020 - 20:37
TPHCM: Cảnh giác với quảng cáo, rao bán dự án nhà ở tại cảng Phú Định

Phối cảnh dự án Harbor City được đăng trên một trang mạng

UBND Q.8, TPHCM, bác bỏ thông tin về dự án nhà ở có tên Harbor City tại khu vực cảng Phú Định. Đồng thời khẳng định mọi hành vi quảng cáo, rao bán nhà đất dự án tại khu vực này là bất hợp pháp.

Ông Phạm Quang Tú, Phó Chủ tịch UBND Q.8, TPHCM, vừa có thông báo về pháp lý khu vực cảng Phú Định sau khi xuất hiện tình trạng các trang mạng internet đưa tin giới thiệu, quảng cáo về một dự án nhà ở có tên gọi Harbor City tại khu vực này.

Theo đó, tại một số trang mạng thông tin dự án Harbor City Q.8 là dự án được đầu tư và phát triển bởi tập đoàn Novaland. Quy mô dự án 50 ha.Vị trí: Hồ Học Lãm, cảng Phú Định, P.16, Q.8. Loại hình: Biệt thự song lập - biệt thự đơn lập - nhà phố thương mại - nhà phố sân vườn…

UBND Q.8 cho hay, các thông tin nêu trên không chính xác, có khả năng gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức có quan tâm. Theo UBND Q.8, hiện trạng hiện nay tại cảng sông Phú Định là cầu cảng, khu kho phục vụ cảng và diện tích còn lại là đất trống, chưa đầu tư xây dựng.

Hiện nay, UBND Thành phố không có chấp nhận chủ trương đầu tư cho tập đoàn Novaland tại khu vực cảng Phú Định nêu trên cũng như trên địa bàn Q.8.

"Việc một số trang mạng internet đưa tin giới thiệu, quảng cáo về một dự án nhà ở (tên gọi Harbor City) trên địa bàn Q.8 tại khu vực cảng Phú Định, P.16, Q.8 là không đúng thực tế. Mọi hành vi quảng cáo, rao bán nhà, đất dự án tại khu vực này là bất hợp pháp", Phó Chủ tịch UBND Q.8 Phạm Quang Tú khẳng định.

Liên quan đến thông báo của UBND Q.8, đại diện tập đoàn Novaland cho rằng, tất cả các thông tin về tập đoàn Novaland bao gồm thông tin về các dự án đã và đang phát triển được đăng tải trên trang website chính thức của tập đoàn. Đến thời điểm hiện tại, chưa có đăng tải bất cứ thông tin quảng cáo; rao bán nhà, đất liên quan đến dự án Harbor City trên cổng thông tin chính thức của tập đoàn.

Theo đại diện tập đoàn này, các thông tin không chính thống về Novaland cũng như dự án Harbor City được đăng tải trên các website và mạng xã hội không chỉ ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu, gây tâm lý lo lắng cho khách hàng, nhà đầu tư mà còn vi phạm các quy định hiện hành về quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu của Novaland được bảo hộ hợp pháp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm