Tags:

dự án nhà ở

2 tháng đầu năm, TPHCM không có dự án bất động sản đủ điều kiện huy động vốn

2 tháng đầu năm, TPHCM không có dự án bất động sản đủ điều kiện huy động vốn

Trong 2 tháng đầu năm 2024, Sở Xây dựng TPHCM nhận được 2 hồ sơ đề nghị thông báo đủ điều kiện huy động vốn. Tuy nhiên qua xem xét thì cả 2 dự án bất động sản đều chưa đủ điều kiện.

Bàn việc xây 130.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024

Bàn việc xây 130.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024

Đây là số căn hộ nhà ở xã hội phấn đấu thực hiện trong năm 2024 trong khuôn khổ Đề án "Đầu tư ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội" đến năm 2030.

Khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 280 căn hộ tại Hà Nội

Khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 280 căn hộ tại Hà Nội

Dự án nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 thuộc Khu Đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 (ở huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) có quy mô 280 căn hộ với tổng diện tích sàn 28.186m2.

Thị trường bất động sản có triển vọng phục hồi từ nửa cuối năm 2024

Thị trường bất động sản có triển vọng phục hồi từ nửa cuối năm 2024

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đánh giá thị trường bất động sản có triển vọng phục hồi, tăng trưởng trở lại từ nửa cuối năm 2024.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị thanh tra các dự án nhà ở thương mại chậm tiến độ tại Bình Dương

Thanh tra Chính phủ kiến nghị thanh tra các dự án nhà ở thương mại chậm tiến độ tại Bình Dương

Thanh tra Chính phủ kiến nghị tỉnh Bình Dương tiến hành thanh tra các dự án nhà ở thương mại triển khai chậm tiến độ, vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai; cương quyết thu hồi chủ trương đầu tư hoặc thu hồi dự án gắn với thu hồi quyền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đất đai.

Hà Nội đặt chỉ tiêu diện tích nhà bình quân đầu người đạt 28,2m2 trong năm 2023

Hà Nội đặt chỉ tiêu diện tích nhà bình quân đầu người đạt 28,2m2 trong năm 2023

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 2614/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2023.

Dự án nhà ở xã hội chưa mở bán, “cò” đã báo “chênh” vài trăm triệu đồng

Dự án nhà ở xã hội chưa mở bán, “cò” đã báo “chênh” vài trăm triệu đồng

Trong vai khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tại dự án Nhà ở xã hội Trung Văn (Hà Nội), chúng tôi đã liên lạc với một “cò” tên Nguyệt Ánh. Ánh giới thiệu là nhân viên một sàn bất động sản có trụ sở ngay bên cạnh dự án, chuyên về căn hộ của dự án mà chúng tôi đang quan tâm. Ánh cho biết, hiện dự án chưa mở bán, chưa nhận hồ sơ nhưng dự kiến giá khoảng 19,2 triệu đồng/m2.

TPHCM xây dựng lại Cư xá Thanh Đa, cư dân phấn khởi: "Chúng tôi chờ đợi gần 10 năm nay rồi"

TPHCM xây dựng lại Cư xá Thanh Đa, cư dân phấn khởi: "Chúng tôi chờ đợi gần 10 năm nay rồi"

"Chúng tôi mong muốn dự án được khẩn trương xây dựng, đúng tiến độ tái định cư cho người dân và có giá cả chuyển đổi phù hợp để người dân chuyển sang nơi ở mới", ông Nguyễn Ngọc Minh, cư dân ở Cư xá Thanh Đa, bày tỏ.

Cho vay trái quy định pháp luật, trách nhiệm ngân hàng thế nào?

Cho vay trái quy định pháp luật, trách nhiệm ngân hàng thế nào?

Thanh tra TPHCM đã công bố Kết luận Thanh tra việc sai phạm của Công ty Đông Mê Kông và có trách nhiệm liên quan đến hành vi cho vay trái với quy định pháp luật.

Long Biên (Hà Nội): Vì sao một dự án nhà ở xã hội bị đình trệ kéo dài?

Long Biên (Hà Nội): Vì sao một dự án nhà ở xã hội bị đình trệ kéo dài?

Cho công dân thuê đất để trồng cây ngắn ngày, nuôi trồng thủy sản, nhưng khi hết hạn hợp đồng, diện tích đất được thu hồi để làm dự án, công dân này lại “chây ỳ” không hợp tác với chính quyền để thanh lý hợp đồng, khiến dự án bị đình trệ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn người dân khác. Thế nhưng, không hiểu lý do gì, chính quyền quận Long Biên lại không kiên quyết thực thi đúng pháp luật.