TP.HCM đạt gần 44% tỷ lệ nữ đại biểu HĐND

27/05/2016 - 13:31
Đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử nhiều tỉnh, thành phố đã công bố danh sách người trúng cử đại biểu QH và HĐND các cấp. TP.HCM đang tạm dẫn đầu chỉ tiêu nữ trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt gần 44%, trong khi rất nhiều tỉnh thành không đạt tiêu chí 30%.
cu-tri-di-bo-phieu-bau-cu-22-5.jpg
 Cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Qh và HĐND tại Hà Nội (ảnh PVH)

Tính đến hết ngày 26/5, nhiều tỉnh, thành phố đã công bố kết quả bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp. Riêng về bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cho đến thời điểm này, chỉ có số ít tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt trên 30%. Cụ thể như: TP HCM có 46/105 đại biểu là nữ (chiếm 43,8%); tỉnh Quảng Ninh, có 27/75 đại biểu là nữ (chiếm 36%).

Mặt khác, phần lớn các tỉnh đã công bố danh sách trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh có tỷ lệ nữ trúng cử dưới 30%. Cụ thể như: Bình Định có 12/60 đại biểu là nữ (chiếm 20%); Cà Mau có 11/54 đại biểu là nữ (chiếm 20,3%); Bà Rịa-Vũng Tàu 11/51 đại biểu là nữ (chiếm 21,5%); Hà Nội có 25/105 đại biểu là nữ (chiếm 23,8%); Đắk Lắk có 19/85 đại biểu là nữ (chiếm 22,35%)...

Trong khi đó, theo Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đã đặt mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2020, nữ đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp từ 35% đến 40%”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm