TP.HCM: Đóng cửa khu cách ly đoàn tiếp viên của Vietnam Airlines

Đông Quân
01/12/2020 - 15:09
TP.HCM: Đóng cửa khu cách ly đoàn tiếp viên của Vietnam Airlines

Khu cách ly đoàn tiếp viên của Vietnam Airlines trên đường Hồng Hà, Q.Tân Bình - Ảnh: Đông Quân

Ngày 1/12, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết khu cách ly đoàn tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines ở Q.Tân Bình chính thức đóng cửa từ ngày 26/11 và chưa xác định thời hạn bao lâu.

Khu cách ly đoàn tiếp viên của Vietnam Airlines nằm tại địa chỉ số 115 Hồng Hà (P.2, Q.Tân Bình). Tại đây, bệnh nhân 1342 (nam, sinh năm 1992, quốc tịch Việt Nam) đã thực hiện cách ly 4 ngày, từ ngày 15-18/11.

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần, bệnh nhân được chuyển về cách ly tại nơi cư trú đến khi đủ 14 ngày ở 50 Bạch Đằng (Phường 2, Q. Tân Bình). Bệnh nhân được xét nghiệm phát hiện dương tính COVID-19 vào ngày 28/11.

Trong thời gian cách ly tại nhà, bệnh nhân 1342 đã không tuân thủ quy định về cách ly y tế nên đã tiếp xúc với hai người bạn và mẹ ở phòng trọ. Trong đó, 1 người bạn đã được xác định dương tính với COVID-19 vào 10h sáng ngày 30/11 (bệnh nhân 1347).

Theo Sở Y tế TP.HCM, ngay sau khi phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 nêu trên, đơn vị đã phong tỏa, đưa những người có tiếp xúc gần về các khu cách ly của thành phố, đồng thời khử khuẩn khu cách ly đoàn tiếp viên của Vietnam Airlines.

Được biết, khi phải đóng cửa cơ sở này, tất cả phi hành đoàn của Vietnam Airlines phải cách ly tập trung ở Củ Chi hoặc ở khách sạn.

Chiều 1/12, Sở Y tế TP.HCM triển khai họp khẩn cấp với các bệnh viện trên địa bàn thành phố, bao gồm 13 bệnh viện bộ ngành, 55 bệnh viện công lập và 61 bệnh viện tư nhân nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cuộc họp này được sở đánh giá là "quan trọng và khẩn cấp" sau khi xuất hiện ca lây nhiễm SARS- CoV-2 từ người cách ly trên địa bàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm