TP.HCM gửi tâm thư đến du khách quốc tế trong những ngày dịch Covid-19 diễn ra

N.A
17/03/2020 - 15:37
TP.HCM gửi tâm thư đến du khách quốc tế trong những ngày dịch Covid-19 diễn ra
Ngày 17/3/2020, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã gửi tâm thư đến du khách quốc tế trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp.

Bức thư được viết bẳng 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh, nội dung khá ngắn gọn:

"Quý khách thân mến,

Sự tin tưởng và lựa chọn điểm đến TP.HCM trong kỳ nghỉ của quý khách là động lực lớn cho sự phát triển của thành phố chúng tôi.

Chúng tôi đã, đang và tiếp tục thực hiện một cách tốt nhất các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe để chuyến đi của quý khách được trọn vẹn hơn. Vì vậy, nếu có bất kỳ sự bất tiện nào, rất mong quý khách thông cảm.

Sự hợp tác của quý khách trong việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 là hành động ý nghĩa vì sức khỏe của cộng đồng và chính quý vị.

Rất mong quý khách tiếp tục tin tưởng và lựa chọn điểm đến TP.HCM cho những kỳ nghỉ sau để có thêm những trải nghiệm thú vị về văn hóa, con người và ẩm thực của thành phố chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn!"

TP.HCM gửi tâm thư đến du khách quốc tế trong những ngày dịch Covid-19 diễn ra - Ảnh 1.

TP.HCM là một trong những điểm du lịch ưa thích đối với du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, để phòng chống dịch bệnh Covid-19, chính quyền thành phố đã cho đóng cửa toàn bộ quán bar, vũ trường, karaoke, massage... và một số điểm du lịch, vui chơi bởi vấn đề sức khỏe cộng đồng được đặt lên hàng đầu.

Dịch bệnh Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến du lịch TP.HCM mà còn ảnh hưởng đến du lịch của cả nước. Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu Tư, nếu dịch Covid-19 kết thúc trong quý I, ngành lịch có thể sẽ bị thiệt hại khoảng 2,3 tỷ USD, nhưng nếu dịch kéo dài đến hết quý II, thiệt hại có thể sẽ lên đến hơn 5 tỷ USD. Mục tiêu Việt Nam thu hút khoảng 20,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2020 cũng khó có thể đạt được vì Covid-19.

TP.HCM gửi tâm thư đến du khách quốc tế trong những ngày dịch Covid-19 diễn ra - Ảnh 2.

Du lịch TP.HCM đang bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Theo VnEconomy, năm 2019, tại Việt Nam, tổng thu từ khách du lịch đạt 726 nghìn tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2018. Việt Nam đón 3 nguồn khách chính bao gồm: khách Trung Quốc, khách quốc tế đến châu Á cũng như Đông Nam Á và khách du lịch nội địa. Năm 2019, trong tổng số 18 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam (tăng 16,2% so với năm 2018), đã có hơn 5,8 triệu khách đến từ Trung Quốc (chiếm 32%).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm