TPHCM xây dựng lại Cư xá Thanh Đa, cư dân phấn khởi: "Chúng tôi chờ đợi gần 10 năm nay rồi"

Phạm Thương
26/04/2022 - 15:23
TPHCM xây dựng lại Cư xá Thanh Đa, cư dân phấn khởi: "Chúng tôi chờ đợi gần 10 năm nay rồi"

Nhiều người dân tại Cư xá Thanh Đa mong chờ được về ngôi nhà mới khang trang

"Chúng tôi mong muốn dự án được khẩn trương xây dựng, đúng tiến độ tái định cư cho người dân và có giá cả chuyển đổi phù hợp để người dân chuyển sang nơi ở mới", ông Nguyễn Ngọc Minh, cư dân ở Cư xá Thanh Đa, bày tỏ.

Khu cư xá Thanh Đa (phường 27, Q.Bình Thạnh, TPHCM) đã tồn tại gần 50 năm, gồm 8 chung cư lô số và 15 cung cư lô chữ. Hiện tại hàng ngàn hộ dân chịu cảnh sống trong tình trạng tường bong tróc, đường dây điện, ống nước ngổn ngang, thấm dột nghiêm trọng. 

Riêng tại 2 chung cư lô số là IV và VI, người dân đã phải di dời khẩn cấp từ năm 2014 do 2 lô này bị sụt lún, nghiêng hơn so với các lô khác. Người dân nơi đây nhiều năm trông chờ TPHCM đưa ra chủ trương tháo dỡ, xây mới để đảm bảo an toàn. Đến nay, dự án nhà ở phục vụ tái định cư cho người dân tại chung cư lô số Cư xá Thanh Đa chính thức được động thổ xây dựng.

TPHCM: Người dân cư xá Thanh Đa vui mừng khi ngôi nhà chung chính thức động thổ - Ảnh 1.

Người dân sống trong cảnh chật chội tại những lô chung cư cũ ở Cư xá Thanh Đa (phường 27, Q.Bình Thạnh, TPHCM)

Là một hộ nằm trong dự án nhà ở phục vụ tái định cư cho người dân tại chung cư lô số Cư xá Thanh Đa, ông Nguyễn Ngọc Minh cho biết: "Chúng tôi đã chờ đợi gần 10 năm nay rồi. Cư xá hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng vì nó được xây dựng trước năm 1975. Ngoài ra, đây là địa bàn thấp, hay ngập lụt. Khi nghe tin có lễ động để xây dựng mới khu chung cư, bà con chúng tôi rất phấn khởi. Những ước mơ lâu nay về căn hộ mới đang dần thành hiện thực. Chúng tôi có thể sống ở nơi khang trang, hiện đại và văn minh hơn. Cuộc sống không còn thấp thỏm như hiện nay. Khi có lễ động thổ rồi, chúng tôi mong muốn dự án được khẩn trương xây dựng, đúng tiến độ tái định cư cho người dân và có giá cả chuyển đổi phù hợp để người dân chuyển sang nơi ở mới".

Chị Phan Thanh, cư dân khu Cư xá Thanh Đa, chia sẻ: "Tôi cũng như bao người khác luôn mong chờ được tái định cư. Khi biết chung cư mới sắp được xây dựng, cư dân rất vui mừng và hy vọng sẽ sớm được ở nơi mới khang trang hơn. Như bây giờ, ở thì ở vậy chứ nhiều khi cư xá sập lúc nào không biết, vậy nên chúng tôi rất lo lắng về độ an toàn. Chưa kể, đường ống nước thì hư, rác thì để ngoài hành lang, nhà ai thấm ở đâu thì sơn lại ở đó, hư ở đâu thì sửa ở đó. Nhìn chung rất nhếch nhác".

TPHCM: Người dân cư xá Thanh Đa vui mừng khi ngôi nhà chung chính thức động thổ - Ảnh 2.

Những căn hộ bị xuống cấp nghiêm trọng.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, dự án nhà ở phục vụ tái định cư tại các chung cư lô số của Cư xá Thanh Đa nằm trong Chương trình "Chỉnh trang và phát triển đô thị" của TPHCM. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng cụm 8 chung cư lô số (I, II, IV, VI, VIII, IX, X, XI) của Cư xá Thanh Đa nhằm tháo dỡ các chung cư cũ đã xuống cấp, phát triển dự án khu dân cư mới hiện đại, hoàn chỉnh và đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đặc biệt, đảm bảo mục tiêu tái định cư cho người dân có cuộc sống tốt hơn, điều kiện sinh sống tiện nghi hơn…

Dự án có diện tích 14.778 m2, gồm các chức năng: nhà ở, thương mại dịch vụ, văn phòng, công viên vùng với hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch bài bản, đáp ứng tiêu chí văn minh, hiện đại và đồng bộ trong tổng thể khu đô thị mới.

Ông Đặng Phú Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết: "Dự án nhà ở phục vụ tái định cư cho người dân tại các chung cư lô số Cư xá Thanh Đa khởi công trong không khí chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao chất lượng, cải thiện môi trường sống cho người dân, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị của thành phố, hướng đến mục tiêu xây dựng cuộc sống văn minh, hiện đại".

TPHCM: Người dân cư xá Thanh Đa vui mừng khi ngôi nhà chung chính thức động thổ - Ảnh 3.

Lễ động thổ dự án nhà ở phục vụ tái định cư cho người dân tại các chung cư lô số của Cư xá Thanh Đa

Tham dự lễ động thổ, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết: Những người dân sống ở khu vực này thường là những hộ có thu nhập thấp, không có khả năng tạo lập chỗ ở mới. Sau nhiều năm sử dụng, các công trình chung cư cũ đã bị biến dạng, xuống cấp nghiêm trọng. Do đó, song song với xây dựng và phát triển đô thị đồng bộ, văn minh hiện đại, thành phố đã chỉ đạo tập trung nâng cấp, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, trong đó có cải tạo, sửa chữa và đầu tư xây dựng lại các chung cư xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ cao. Dự án nhà ở phục vụ tái định cư cho người dân tại chung cư Lô số Cư xá Thanh Đa hứa hẹn sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở cho các hộ dân tại 8 chung cư lô số này. Cùng với các dự án tương tự sẽ tạo cơ sở quan trọng góp phần thực hiện thành công chương trình kế hoạch phát triển nhà ở thành phố.

Ngày 26/4, Sở Xây dựng TPHCM và Công ty Cổ phần phát triển nhà Thanh Đa tổ chức lễ động thổ dự án nhà ở phục vụ tái định cư cho người dân tại các chung cư lô số của Cư xá Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh) với quy mô 1.750 căn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm