TPHCM tổ chức du lịch an toàn, mở dần từng điểm đến

N.A
27/09/2021 - 08:25
TPHCM tổ chức du lịch an toàn, mở dần từng điểm đến

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM (trái) cùng ông Trương Tiến Triển, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, và các du khách tại Tượng đài chiến sĩ đặc công Rừng Sác

Vừa qua, các địa bàn cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19 ở TPHCM như Củ Chi, Cần Giờ đã mở tour du lịch khép kín đầu tiên và dự kiến triển khai các tour tiếp theo trong thời gian tới.

Các tour du lịch thí điểm

Sở Du lịch TPHCM phối hợp với các cơ quan hữu quan đã khởi động trở lại hoạt động du lịch bằng hành trình tour tri ân các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19. Khảo sát và chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón du khách tại hai điểm đến là huyện Cần Giờ và huyện Củ Chi, nơi dịch đã được kiểm soát tốt, trở thành những "vùng xanh", du khách và đội ngũ phục vụ tham gia tour đều đảm bảo các tiêu chí an toàn, phòng, chống dịch bệnh.

Đi cùng đoàn gần 120 người đến huyện Cần Giờ, bác sĩ chuyên khoa II Trần Đức Thuận, Trưởng đoàn Bệnh viện 74 trung ương (tỉnh Vĩnh Phúc), chia sẻ: "Chuyến tham quan di tích cách mạng chiến khu rừng Sác và các điểm du lịch tại Cần Giờ là kỷ niệm khó quên, giúp tôi có thêm động lực hoàn thành nhiệm vụ".

TPHCM tổ chức du lịch an toàn, mở dần từng điểm đến - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM (bìa phải) và bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM (áo trắng) cùng đoàn tham quan chợ dã chiến tại huyện Củ Chi

Còn tại tour "Hành trình xanh về vùng Đất Thép" huyện Củ Chi, hơn 100 cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu đã dâng hương tại đền Gia Định, đền Bến Dược; tham quan căn cứ cách mạng và khu tái hiện vùng giải phóng Củ Chi... Bác sĩ Nguyễn Ngọc Mỹ, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Bình Chiểu (TP Thủ Đức), bộc bạch: "Chuyến đi không những mang lại cảm giác thư thái mà còn giúp chúng tôi học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm trong phòng, chống dịch".

Các tour du lịch thí điểm này đã diễn ra thành công, tạo được ấn tượng sâu sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh các điểm đến du lịch hấp dẫn, đa dạng và đặc sắc của thành phố phương Nam, hứa hẹn là những địa chỉ thu hút du khách trong giai đoạn bình thường mới.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, trong quá trình khôi phục và mở cửa dần các hoạt động du lịch, thành phố cũng xác định lộ trình, giải pháp từng bước đi cùng với kế hoạch phục hồi các ngành kinh tế của cả thành phố.

Xây dựng tiêu chí an toàn để mở cửa

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, du lịch TPHCM tiếp tục tập trung phát triển các nhóm sản phẩm du lịch chủ lực và nhóm các sản phẩm tiềm năng, tạo sự khác biệt, nâng tầm du lịch thành phố, đó là các nhóm sản phẩm du lịch văn hóa, ẩm thực, du lịch MICE (du lịch kết hợp hôi nghị, hội thảo), du lịch đường thủy, y tế, các hoạt động du lịch giải trí ban đêm…

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM đã ban hành tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động du lịch, trong đó có các đánh giá được áp dụng với hoạt động của cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và điểm tham quan ngoài trời.

Với hoạt động của cơ sở lưu trú, 100% nhân viên tại các bộ phận tiếp xúc khách và người ngoài cơ sở phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, đủ 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối hoặc đã hồi phục sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2 (có xác nhận). 100% người lao động làm việc tại các bộ phận còn lại phải tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và đã qua 14 ngày, có kết quả xét nghiệm định kỳ âm tính. Người chưa tiêm vaccine chỉ được làm việc từ xa. Những người trực tiếp phục vụ khách (lễ tân, nhà hàng...) phải được xét nghiệm nhanh định kỳ 3 ngày/lần.

TPHCM tổ chức du lịch an toàn, mở dần từng điểm đến - Ảnh 2.

Hầu hết các y bác sĩ đều ở miền Bắc nên rất thích thú khi trải nghiệm đi ca nô, chiêm ngưỡng cảnh quan sông nước kỳ thú

Khách lưu trú trên 18 tuổi phải tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối hoặc đã hồi phục sau khi bị nhiễm SARS-CoV-2 (có xác nhận). Khách dưới 18 tuổi cần có giấy chứng nhận xét nghiệm nhanh âm tính trong 48 giờ trước khi đi du lịch.

Đối với điểm tham quan du lịch ngoài trời, số lượng khách không quá 30% sức chứa, tuân thủ yêu cầu về người lao động, khách tham quan và các quy tắc phòng, chống dịch.

Các cơ sở lưu trú du lịch, các đơn vị phải chủ động đánh giá tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, đạt tất cả 10 tiêu chí thành phần và phải cam kết duy trì các điều kiện an toàn thì mới được hoạt động.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm