Trà Vinh: Tổ hợp tác trồng hoa đậu biếc góp phần xây dựng nông thôn mới

Mộc Miên
12/10/2023 - 17:03
Trà Vinh: Tổ hợp tác trồng hoa đậu biếc góp phần xây dựng nông thôn mới

Mô hình trồng hoa đậu biếc góp phần xây dựng nông thôn mới

Tổ hợp tác trồng hoa đậu biếc 1 ở ấp Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ Đông (huyện Cầu Ngang, Trà Vinh), đã góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Về ấp Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ Đông (huyện Cầu Ngang, Trà Vinh), chắc chắn ai cũng sẽ bị thu hút bởi những hàng hoa đậu biếc dọc hai bên đường hoặc xung quanh nhà của nhiều người dân. Chỉ trong một thời gian ngắn, những bông hoa đậu biếc màu xanh tím không chỉ giúp cho cảnh quan môi trường thêm sạch đẹp mà còn giúp nâng cao thu nhập của người dân nơi đây, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tham gia trồng hoa đậu biếc từ nhiều tháng qua, bà Lê Thị Tý (ngụ ấp Khúc Ngay, huyện Cầu Ngang) cho biết, đậu biếc là giống cây dễ trồng, chăm sóc không tốn công. Cây trồng khoảng 1,5 - 2 tháng sẽ cho hoa để thu hái. Theo bà Tý, với phương pháp trồng hữu cơ, không sử dụng chất hóa học trong quá trình sinh trưởng nên hoa thành phẩm đảm bảo an toàn sức khỏe.

Với giá hoa đậu biếc cao và ổn định trong thời gian qua, mỗi tháng bà Tý có thu nhập từ 1,2-2 triệu đồng nhờ trồng đậu biếc. Sắp tới, bà dự tính sẽ tiếp tục tăng thêm diện tích trồng hoa đậu biếc để thu hái, tiếp tục tăng thêm thu nhập.

Chị Phạm Thị Lanh (ngụ ấp Khúc Ngay, huyện Cầu Ngang) cho biết, nhận thấy hiệu quả từ trồng hoa đậu biếc nên chị đã cũng tham gia. Cây hoa đậu biếc dễ trồng, dễ chăm sóc, không tốn chi phí đầu tư, sau khi cây ra hoa đậu trái, chị lấy những trái già lấy hạt ươm giống và trồng ở những khu vực khác xung quanh nhà.

Trà Vinh: Tổ hợp tác trồng hoa đậu biếc góp phần xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Hội viên, phụ nữ tham gia trồng hoa đậu biếc góp phần xây dựng nông thôn mới

Theo chị Lanh, với 20 trụ hoa đậu biếc đã cho thu hoạch hàng tuần khoảng 10kg hoa tươi, sau khi phơi còn 1kg hoa khô bán giá khoảng 170.000 đồng/kg; mang lại thêm thu nhập cho gia đình.

Theo Hội LHPN xã Hiệp Mỹ Đông, nhằm tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp và nâng cao thu nhập cho hội viên, phụ nữ góp phần xây dựng nông thôn mới, Hội đã vận động hội viên, phụ nữ trên địa bàn ấp Khúc Ngay trồng hoa đậu việc. Tuy nhiên, ban đầu, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động gặp không ít khó khăn.

Không chỉ vận động, tuyên truyền, Hội LHPN xã còn chịu trách nhiệm cung cấp hạt giống, hướng dẫn chị em phơi hoa đúng cách để hoa khô có chất lượng tốt và tìm đầu ra cho sản phẩm. Do vậy, một số chị em vẫn kiên trì tham gia trồng hoa đậu biếc. Khi dịch Covid-19 dần được kiểm soát, các hoạt động mua bán dần trở lại bình thường, giá hoa đậu biếc khô tăng dần lên, có thời điểm lên đến 210.000 đồng/kg. Do vậy, thu nhập của những hội viên, phụ nữ được Hội LHPN xã chọn trồng thí điểm ban đầu lúc này khoảng 1,2-2 triệu đồng/tháng. Từ hiệu quả này, nhiều chị em ở ấp Khúc Ngay bắt đầu tham gia trồng hoa đậu biếc ở hai bên đường và các khoảng đất trống quanh nhà.

Trà Vinh: Tổ hợp tác trồng hoa đậu biếc góp phần xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Hoa đậu biếc không chỉ tạo cảnh quan xanh đẹp mà còn giúp hội viên, phụ nữ có thêm thu nhập

Chị Lê Thị Trí, Chủ tịch Hội LHPN xã Hiệp Mỹ Đông (huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh), cho hay, từ hiệu quả mang lại, vào tháng 9/2022, Hội LHPN xã chính thức quyết định thành lập Tổ hợp tác trồng hoa đậu biếc 1 tại ấp Khúc Ngay với 30 thành viên. Và đến nay, số lượng thành viên tham gia tổ hợp tác đã tăng lên 76 người.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, hoa đậu biếc khô đẹp có giá 180.000 đồng/kg, hoa đậu biếc tươi giá 19.000 đồng/kg. Trong thời gian này, Tổ hợp tác trồng hoa đậu biếc 1 thu hoạch được hơn 3.500kg hoa tươi, 1.000kg hoa khô với tổng doanh thu gần 250 triệu đồng. Có nhiều thành viên trong tổ thu nhập hơn 4 triệu đồng/tháng.

Thời điểm tháng 9/2023, giá hoa đậu biếc khô chất lượng cao giảm còn 140.000 đồng/kg. Tuy giá giảm nhưng do sản lượng tăng lên nên trong 9 tháng đầu năm, Tổ hợp tác trồng hoa đậu biếc 1 đã thu hoạch hơn 7.000 kg hoa tươi; 5.000kg hoa khô mang lại tổng doanh thu hơn 1 tỉ đồng. Tính ra, trong 3 tháng (7 đến 9/2023), doanh thu của tổ gấp 3 lần so với doanh thu 6 tháng đầu năm.

Trà Vinh: Tổ hợp tác trồng hoa đậu biếc góp phần xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Hội LHPN xã Hiệp Mỹ Đông triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả

Hội LHPN xã cũng đã hỗ trợ kiểm định chất lượng sản phẩm hoa đậu biếc sấy khô của tổ và đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, Hội cũng hỗ trợ xây dựng nhãn mác, thương hiệu sản phẩm "Trà hoa đậu biếc Yêm Hưng" và đang hướng đến sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Theo Hội LHPN xã Hiệp Mỹ Đông, mô hình Tổ hợp tác trồng hoa đậu biếc 1 đã góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho chị em phụ nữ. Không chỉ có hội viên, phụ nữ ở ấp Khúc Ngay mà hiện nay các ấp còn lại trên địa bàn cũng tham gia trồng hoa đậu biếc. Thông qua mô hình, việc vận động hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng dễ dàng hơn, góp phần tích cực vào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm