Trái tim người phụ nữ chết não ở Hà Nội hồi sinh nam bệnh nhân tại TPHCM

Đông Quân
16/06/2020 - 20:03
Nam bệnh nhân bị suy tim giai đoạn 4 tại TPHCM đã hồi sinh từ trái tim của người phụ nữ chết não ở Hà Nội do bị tai nạn giao thông.

Chiều 16/6, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã thông tin về ca ghép tim thứ 5 tại bệnh viện và cũng là ca đầu tiên bệnh viện tự thực hiện sau 4 năm được chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Theo đó, vào tối 13/5, một phụ nữ tại Hà Nội (47 tuổi) bị tai nạn giao thông, chết não, gia đình đã đồng ý hiến tạng và trái tim của chị được vận chuyển cấp tốc từ Hà Nội vào TP.HCM.

Người nhận tim là bệnh nhân B.T.P. (47 tuổi) bị suy tim giai đoạn 4 do giãn cơ tim. Dù đã được đặt máy hỗ trợ nhưng bệnh vẫn diễn tiến nặng, trước khi ghép bệnh nhân phải phụ thuộc vào thuốc vận mạch, thường xuyên phải nhập viện vì khó thở.

PGS.TS Trần Quyết Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong danh sách chờ ghép tim, 2 người đã qua đời do không chờ được, một người tình trạng tim có tiến triển tốt hơn nên anh P. đã được chọn để ghép lần này.

Về chuyên môn, bệnh nhân đã suy tim giai đoạn cuối, hy vọng sống gần như không còn nếu không được ghép tim. Sự sống của bệnh nhân chỉ còn được tính bằng ngày.

Trái tim người phụ nữ chết não ở Hà Nội hồi sinh nam bệnh nhân tại TP.HCM - Ảnh 1.

Các bác sĩ thực hiện ghép tim cho bệnh nhân

Theo bác sĩ, dù trước đó từng phối hợp thực hiện thành công nhiều ca ghép tim nhưng ca lần này rất đặc biệt bởi người cho và người nhận khác giới, khác nhóm máu. Tuy nhiên, giữa hai người cho - nhận lại có rất nhiều điểm tương thích khi bằng tuổi; kích thước tim và chỉ số cơ thể tương đồng.

Sau 6 tiếng trái tim được lấy ra từ người cho tại Bệnh viện Việt Đức, ca ghép đã diễn ra thành công tại Bệnh viện Chợ Rẫy với sự chuẩn bị hết sức cẩn thận, kỹ lưỡng. Bệnh nhân hồi phục khá nhanh sau ca ghép.

BS CKII Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đây là ca ghép tim thứ 5 tại bệnh viện, trong đó 3 ca ghép xuyên Việt (đưa tim từ Hà Nội vào), 1 ca cho tim từ người chết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 1 ca cho tim từ Bệnh viện Đồng Nai.

Đây cũng là ca đầu tiên Bệnh viện Chợ Rẫy tự thực hiện sau 4 năm chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Việt Đức. Sau khi ghép thành công 4 ca dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy đã được Bộ Y tế thẩm định, đánh giá và cho phép bệnh viện tự thực hiện ghép tim.

"Hướng phát triển sắp tới của Bệnh viện Chợ Rẫy là Trung tâm ghép tạng lớn nhất phía nam, trong đó ghép gan, ghép thận số lượng lớn nhất. Sắp tới bệnh viện sẽ tăng cường vai trò bộ phận vận động ghép tạng để có nguồn tạng lớn hiến cho Bệnh viện Chợ Rẫy và cả nước", bác sĩ Thức cho hay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm