pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tràng Định: Giảm nghèo bắt đầu từ thông tin

Giảm nghèo thông tin sẽ giúp người dân chủ động tiếp cận kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững
Là huyện vùng cao, biên giới với 11 xã khu vực I; 11 xã khu vực III và 58 thôn bản thuộc diện đặc biệt khó khăn (11 thôn thuộc xã khu vực I, 3 thôn thuộc xã khu vực II và 44 thôn thuộc xã khu vực III), Tràng Định luôn phải đối mặt với nhiều thách thức trong công tác xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt là ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, các cấp lãnh đạo huyện Tràng Định xác định mục tiêu giảm nghèo thông tin cho bà con Nhân dân là khâu quan trọng nhất, từ đó giúp bà con tiếp cận và học hỏi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để chủ động áp dụng phát triển kinh tế gia đình.
Để thực hiện các mục tiêu này, thời gian qua, các cấp chính quyền huyện Tràng Định đã nỗ lực thực hiện các giải pháp thông tin, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng viễn thông, hạ tầng truyền thanh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để chính sách giảm nghèo đi vào cuộc sống kịp thời, đầy đủ. Qua đó, giúp người nghèo nắm được các thông tin, chính sách và học hỏi những mô hình hay, cách làm tốt, từ đó, nâng cao nhận thức và quyết tâm vươn lên thoát nghèo.

Người dân thường xuyên được tập huấn, tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo
Ông Nông Văn Lâm, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tràng Định, cho biết: “Thực hiện Dự án 6 giảm nghèo về thông tin, Phòng Văn hóa Thông tin đã tham mưu đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động của Đài truyền thanh xã và thiết lập mới đối với các xã chưa có đài truyền thanh. Thay thế hệ thống loa FM bị hỏng, không còn sử dụng được sang cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
Bên cạnh đó, tổ chức triển khai sản xuất mới các tác phẩm báo chí và các sản phẩm truyền thông khác dưới dạng điện tử, đảm bảo có tính chuyên đề nhằm cung cấp thông tin thiết yếu, có giá trị sử dụng lâu dài, trong đó ưu tiên phục vụ khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.
Đặc biệt, với sự chỉ đạo của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện đã thực hiện nhiều hoạt động truyền thông thiết thực, phù hợp với tình hình của địa phương, như thông qua các phương tiện thông tin truyền thông, các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc họp thôn để tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến tất cả Nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn các xã, thôn.
Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia các mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp, tự lực tự cường để vươn lên thoát nghèo, không ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
Chị Bàn Thị Tươi, xã Tri Phương, huyện Tràng Định cho biết: Từ năm 2023, thôn được lắp cụm loa truyền thanh không dây để thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước tới người dân. Sau khi được lắp loa truyền thanh bà con đã được tiếp cận thông tin, khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, chăm sóc cây trồng vật nuôi, giúp người dân biết làm ăn phát triển kinh tế-xóa đói giảm nghèo.
Hiện nay, các thôn trên địa bàn xã đã được lắp đặt các cụm loa truyền thanh không dây. Các thông tin tuyên truyền từ hệ thống loa truyền thanh ở thôn, xã không chỉ truyền tải các thông tin, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân, mà còn giúp bà con hiểu biết về khoa học, kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Bên cạnh công tác giảm nghèo về thông tin, các cấp chính quyền huyện Tràng Định đã tăng cường tuyên truyền, tập huấn kiến thức chăn nuôi, trồng trọt. Qua các lớp tập huấn đã giúp người dân nâng cao kiến thức, áp dụng vào phát triển sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực.
Nhờ chú trọng thực hiện giảm nghèo về thông tin, công tác giảm nghèo của huyện Tràng Định đã đạt kết quả tích cực, tỷ lệ giảm nghèo những năm gần đây luôn đạt và vượt mục tiêu đề ra. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,84% vào 2021 xuống còn 2,42% năm 2024.
Những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Tràng Định trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động. Qua đó, đã làm thay đổi nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số, tích cực phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo, khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng thắt chặt, lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền địa phương được giữ vững.