Trao 300 phần quà cho nữ công nhân vệ sinh môi trường tại TPHCM

Phạm Thương
21/01/2021 - 19:52
Trao 300 phần quà cho nữ công nhân vệ sinh môi trường tại TPHCM

Chương trình “Xuân yêu thương, Tết nghĩa tình”, do Hội LHPN TP.HCM và Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM phối hợp tổ chức.

Các phần quà được gửi đến các nữ công nhân vệ sinh môi trường tại chương trình “Xuân yêu thương, Tết nghĩa tình” do Hội LHPN TP.HCM và Hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM phối hợp tổ chức, vào chiều 21/1.

Chương trình "Xuân yêu thương, Tết nghĩa tình" nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của Hội LHPN TP.HCM. Mục đích tôn vinh những đóng góp thầm lặng của các chị em đang trực tiếp làm công việc vệ sinh đường phố, thu gom rác thải ở khu dân cư, góp phần bảo vệ môi trường đô thị thành phố.

Mỗi phần quà trao tặng cho gần 300 nữ công nhân vệ sinh môi trường trị giá 700.000 đồng/phần, bao gồm các nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tết và 200.000 đồng tiền mặt.

Trao 300 phần quà cho nữ công nhân vệ sinh môi trường tại TPHCM - Ảnh 1.

Các nữ công nhân vệ sinh môi trường nhận quà tại chương trình “Xuân yêu thương, Tết nghĩa tình”.

Được biết, năm 2020, Hội LHPN thành phố đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường. Trong đó, công tác tuyên truyền luôn được chú trọng. Hàng chục cuộc tuyên truyền cấp thành phố, hàng trăm cuộc ở cấp cơ sở được tổ chức. 

Nhờ đó, ý thức của người dân về vệ sinh môi trường ngày càng tốt hơn. Hội viên ở các cấp Hội đã xây dựng tổ chức, cải tạo các điểm ô nhiễm môi trường trở thành các mô hình xanh, tuyến đường hoa, khu vui chơi. 

Các cấp hội đã xây dựng 106 điểm bán túi thân thiện môi trường tại các chợ truyền thống, trồng 7.136 cây xanh trong năm 2020. Cuộc vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước" và phong trào "Nói không với rác thải nhựa" được đẩy mạnh.

Trao 300 phần quà cho nữ công nhân vệ sinh môi trường tại TPHCM - Ảnh 2.

Mỗi phần quà trao tặng cho gần 300 nữ công nhân vệ sinh môi trường trị giá 700.000 đồng/ phần.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TP chia sẻ: Năm nay mặc dù các doanh nghiệp rất khó khăn bởi đại dịch Covid-19 nhưng các hội, câu lạc bộ, các doanh nghiệp đều thực hiện nhiệm vụ xã hội, đồng hành cùng Hội LHPN TPHCM trong các hoạt động an sinh xã hội "không để ai bỏ lại phía sau".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm