Trao học bổng Mottainai 2022 cho 2 trẻ mồ côi ở Cà Mau

PV
26/12/2022 - 21:38
Trao học bổng Mottainai 2022 cho 2 trẻ mồ côi ở Cà Mau

Chủ tịch Hội LHPN huyện Năm Căn Hồ Thị Út Lùng trao học bổng Mottainai của Báo PNVN cho cháu Phạm Minh Chiến (bìa trái). Chú Phạm Văn Kỳ (giữa) nhận thay cháu Phạm Thị Thanh Mai.

Qua Hội LHPN huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau), chương trình Mottainai 2022 vừa trao 2 suất học bổng cho cháu Phạm Minh Chiến và Phạm Thị Thanh Mai mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Hôm nay (26/12), chị Hồ Thị Út Lùng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau), đã tới thăm, trao học bổng Mottainai (3 triệu đồng/suất) của Báo Phụ nữ Việt Nam cho 2 cháu Phạm Minh Chiến và Phạm Thị Thanh Mai (xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).

Hoàn cảnh của cháu Phạm Minh Chiến và Phạm Thị Thanh Mai rất khó khăn. 9 năm trước, cha các em mất do bệnh ung thư phổi. Cách đây 1,5 tháng, mẹ các em cũng mất sau khi bị hành hung dã man ở khách sạn.

Chị Hồ Thị Út Lùng cho biết, hiện nay, hai anh em sống ở 2 nơi. Cháu Phạm Minh Chiến về sống cùng chú ruột ở huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau), cháu Phạm Thị Thanh Mai sống cùng dì ở huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau). Mẹ các cháu mất đi còn thiếu nợ ngân hàng gần 200 triệu đồng. Hoàn cảnh của chú và dì, nơi hai cháu tá túc cũng rất khó khăn.

"2 cháu được nhận học bổng Mottainai 2022 trao tặng, anh Phạm Văn Kỳ (chú ruột của cháu Chiến và Mai) rất xúc động và cảm ơn chương trình Mottainai do báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Món quà đã góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình trong lúc khó khăn, động viên tinh thần cho các con rất nhiều trong những mất mát, đau thương mà các con phải gánh chịu", chị Hồ Thị Út Lùng cho biết.

Mottainai 2022 do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức là chuỗi hoạt động, bao gồm cả trực tiếp (offline) và trực tuyến (online). Sự kiện kêu gọi cộng đồng thúc đẩy lối sống Xanh, bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm