Trao kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ cho Giám đốc KOICA Việt Nam

Ngự Bình
13/01/2020 - 16:06
Trao kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ cho Giám đốc KOICA Việt Nam
Ngày 13/1, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho ông Kim Jinoh - Giám đốc Quốc gia Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam - vì đã có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ công tác 3 năm (2/2017 - 2/2020) tại Việt Nam, với vai trò là Giám đốc quốc gia KOICA tại Việt Nam, ông Kim Jinoh đã có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả trong các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Ông đã chỉ đạo văn phòng KOICA Việt Nam tăng cường và góp phần để hợp tác với Hội LHPN Việt Nam ngày càng thực chất, chiến lược hơn.

Trao kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho Giám đốc KOICA - Ảnh 1.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho ông Kim Jinoh - Giám đốc Quốc gia Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam

Hiện KOICA đang hỗ trợ Hội dự án "Nâng cao năng lực về bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và bảo vệ trẻ em gái" cho Hội trong 3 năm (2019 - 2021) thông qua các khóa tập huấn chuyên biệt cho cán bộ Hội các cấp và đại diện của một số cơ quan liên quan. Nội dung đào tạo tập trung vào công tác phụ nữ như tham mưu chính sách, dạy nghề, kiến thức bình đẳng giới...

Đại diện Hội và KOICA chúc mừng ông Kim Jinoh

Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà và lãnh đạo một số ban/đơn vị thuộc TƯ Hội, đại diện KOICA chúc mừng ông Kim Jinoh

KOICA còn hỗ trợ Hội dự án "Tăng cường năng lực của các cơ quan Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ". Dự án sẽ được triển khai tại 5 tỉnh thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Cần Thơ, Hậu Giang trong 30 tháng từ năm 2019 đến 2021 với tổng trị giá 1 triệu USD. Dự án hướng đến việc hỗ trợ tái hòa nhập kinh tế xã hội bền vững cho phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc và phụ nữ lao động di cư trở về.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm