Trẻ giật mình khi bị tay chân miệng, cha mẹ cần lập tức đưa con đến bệnh viện
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi mắc chân tay miệng
Nhiều trẻ không sốt cao, không mệt lả, chỉ loét miệng, nổi vài nốt ở tay chân nhưng lại liên tục giật mình, quấy khóc về đêm. Khi được đưa vào viện, không ít trường hợp đã được chẩn đoán tay chân miệng độ 2A do EV71, chủng virus có nguy cơ gây biến chứng thần kinh.
Cha mẹ chủ quan
Ghi nhận của phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, những ngày gần đây, tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, số trẻ nhập viện vì tay chân miệng có xu hướng tăng. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhi được xác định nhiễm EV71 và phải theo dõi sát.
Chị Nguyễn Thị Huệ, ở Phú Nghĩa, Hà Nội, kể, con chị chỉ chảy nhiều nước dãi, kêu đau miệng, ăn kém. Sau đó nổi vài nốt nhỏ ở tay chân nhưng không hề sốt. Gia đình nghĩ con chỉ bị nhiệt miệng thông thường.
"Có một điều lạ là ban đêm cháu hay giật mình, thức dậy khóc nhiều lần. Có đêm giật mình khóc tới 3-4 lần, mỗi lần kéo dài gần 1 tiếng", chị Huệ nhớ lại.
Từng có con bị tay chân miệng nhẹ năm trước, chị cảnh giác và đưa con đi viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ dương tính với EV71, được chẩn đoán tay chân miệng độ 2A và nhập viện theo dõi.
Một phụ huynh khác, chị Hứa Thị Thiệu, ở Dương Hòa, Hà Nội, có con 16 tháng tuổi nhập viện sau nhiều ngày sốt cao. Trước đó, bé được chẩn đoán viêm mũi họng, rồi sốt virus, rồi viêm phế quản phổi. Chỉ khi vào viện tuyến cuối, bác sĩ mới xác định bé mắc tay chân miệng do EV71 kèm biến chứng hô hấp.
Điều khiến chị bất ngờ là chỉ 3 tuần trước, bé cũng từng bị tay chân miệng nhưng ở thể nhẹ. "Tôi không nghĩ con có thể mắc lại nhanh như vậy, mà lần sau lại nặng hơn lần trước", chị nói.
Tương tự, anh Nguyễn Bá Sơn (Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) cho biết con anh không hề sốt. Bé chỉ nổi nốt mọng nước ở mông, lan ra tay chân và miệng. Khi thấy con ngủ hay giật mình, gia đình mới đưa đi khám và được yêu cầu nhập viện theo dõi thần kinh.
Điểm chung của các trường hợp này là dấu hiệu ban đầu giống nhau loét miệng, nổi nốt, chảy nước dãi, kém ăn. Chính sự nhẹ nhàng này khiến nhiều gia đình nhầm lẫn với nhiệt miệng, viêm họng thông thường.
Giật mình khi ngủ, dấu hiệu cảnh báo tổn thương thần kinh
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Tú Linh, Khoa bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Hà Nội, đang điều trị nhiều ca tay chân miệng, phần lớn trẻ nhập viện đều có biểu hiện giật mình khi ngủ.
"Trẻ đang ngủ yên, xung quanh không có tiếng động, bỗng giật mình một cái rồi ngủ tiếp. Đây không phải giật mình sinh lý. Đó là dấu hiệu cảnh báo tổn thương thần kinh do virus", bác sĩ Linh giải thích.

Bác sĩ Nguyễn Thị Tú Linh, Khoa bệnh Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Hà Nội
Ngoài giật mình, các biểu hiện nặng hơn có thể là run tay chân, đi không vững, quấy khóc bất thường, lơ mơ. Tay chân miệng do nhiều chủng virus gây ra. Trẻ có thể mắc nhiều lần. Mỗi lần mắc là một đợt bệnh mới vì không có miễn dịch chéo giữa các chủng. Trong đó, EV71 là chủng có nguy cơ gây biến chứng thần kinh, tim mạch cao hơn.
Điều đáng nói, mức độ nặng nhẹ của bệnh không phụ thuộc vào số lượng nốt ban. Có trẻ nổi nhiều nốt nhưng nhẹ. Ngược lại, có trẻ chỉ vài nốt nhỏ nhưng đã có biến chứng. Thời gian điều trị thường từ 3-5 ngày, có trường hợp kéo dài 7-10 ngày nếu diễn biến phức tạp.
Một sai lầm bác sĩ thường gặp là phụ huynh kiêng tắm cho trẻ vì sợ nhiễm lạnh. Điều này khiến các nốt phỏng nước dễ bội nhiễm.
"Trẻ vẫn cần được tắm rửa bình thường bằng xà phòng, giữ vệ sinh sạch sẽ. Không tắm mới làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da"- bác sĩ Linh khuyến cáo.
Khi các nốt phỏng vỡ, chỉ cần lau khô, giữ sạch, không cần bôi thuốc nếu không có chỉ định. Ngoài ra, nhiều gia đình chỉ chú ý đến sốt mà bỏ qua dấu hiệu thần kinh. Trong khi đó, giật mình khi ngủ mới là dấu hiệu quan trọng cần theo dõi.
Trẻ sốt trên 38,5°C cần hạ sốt. Nhưng nếu trẻ không sốt mà có biểu hiện giật mình, run tay chân, quấy khóc nhiều về đêm, cần đưa đi viện ngay.
Tay chân miệng lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc tay, miệng. Trẻ cầm nắm đồ chơi, cho tay vào miệng, dùng chung đồ dùng rất dễ lây bệnh.
Việc vệ sinh đồ chơi, tay trẻ, bề mặt tiếp xúc hằng ngày có ý nghĩa rất lớn trong phòng bệnh. Tại lớp học, giáo viên cần phát hiện sớm trẻ có dấu hiệu nghi ngờ để thông báo phụ huynh đón về.
Đeo khẩu trang không ngăn được hoàn toàn bệnh này vì virus lây qua đường tiêu hóa, nhưng vẫn có tác dụng phòng các bệnh hô hấp khác.



