Triển lãm trình diễn di sản văn hóa các dân tộc Tày, Nùng, Dao ở Lạng Sơn

Nguyễn Long
22/11/2022 - 17:15
Triển lãm trình diễn di sản văn hóa các dân tộc Tày, Nùng, Dao ở Lạng Sơn

Các đại biểu tham quan khu trưng bày các tài liệu, hiện vật

Ngày 22/11, tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Giới thiệu, trình diễn di sản văn hóa các dân tộc Nùng, Tày, Dao tỉnh Lạng Sơn”.

Đến dự có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các chuyên gia, nhà nghiên cứu Trung ương và đông đảo các em học sinh, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Triển lãm chuyên đề "Giới thiệu, trình diễn di sản văn hóa các dân tộc Nùng, Tày, Dao tỉnh Lạng Sơn" trưng bày trên 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh nhằm tuyên truyền, giới thiệu quảng bá những nét đẹp về di sản văn hóa phi vật thể truyền thống của các dân tộc Nùng, Tày, Dao tỉnh Lạng Sơn. 

Triển lãm trình diễn di sản văn hóa các dân tộc Tày, Nùng, Dao ở Lạng Sơn - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các sở, ban ngành cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm gồm 3 phần: Di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Nùng, Di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Tày, Di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Dao. Triển lãm cũng tái hiện mô hình nhà sàn truyền thống dân tộc Tày và trình diễn một số nghề thủ công truyền thống của người Tày, Nùng như: dệt vải, làm đầu sư tử và các trò chơi dân gian như đi cà kheo, tung còn, đánh sảng...

Triển lãm là hoạt động chào mừng kỷ niệm 17 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, qua đó nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào và truyền thống lịch sử, văn hóa tại địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Triển lãm diễn ra từ ngày 22/11 đến hết ngày 15/12/2022.

Triển lãm trình diễn di sản văn hóa các dân tộc Tày, Nùng, Dao ở Lạng Sơn - Ảnh 2.

Hoạt động trình diễn một số nghề thủ công truyền thống của dân tộc Tày, Nùng

Trong chương trình, Bảo tàng tỉnh đã tiếp nhận bộ Linh tiêm của đền Công đồng Bắc Lệ. Đây là những hiện vật có giá trị về mặt nghiên cứu lịch sử cũng như nghiên cứu văn hóa dân gian trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm