Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
19/12/2025 - 08:57 (GMT+7)

Triệt phá đường dây buôn bán “khí cười” núp bóng mạng xã hội và shipper giao hàng

Khánh Ly
Triệt phá đường dây buôn bán “khí cười” núp bóng mạng xã hội và shipper giao hàng

ác đối tượng từ trái sang Quý, Chinh, Huy bị tạm giữ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá một đường dây buôn bán trái phép khí N₂O (còn gọi là "khí cười") với phương thức hoạt động tinh vi, chủ yếu qua mạng xã hội và dịch vụ giao hàng.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây buôn bán trái phép khí N₂O (còn gọi là "khí cười") với phương thức hoạt động tinh vi, chủ yếu qua mạng xã hội và dịch vụ giao hàng. Vụ việc một lần nữa cảnh báo về mối nguy hiểm của loại chất gây ảo giác này và biến tướng của tội phạm trong thời đại công nghệ.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18/12/2025, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố ba bị can về hành vi "Buôn bán hàng cấm". Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Thị Kiều Chinh (sinh năm 1983), Nguyễn Phạm Hoàng Quý (sinh năm 2003) và Tạ Gia Huy (sinh năm 2005), đều cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm đáng chú ý trong đường dây này là phương thức hoạt động mới. Thay vì tổ chức tụ điểm cho khách sử dụng trực tiếp tại các quán bar, karaoke như trước, nhóm đối tượng chuyển sang hình thức bán lẻ, giao tận nơi. Họ lợi dụng mạng xã hội, tài khoản ẩn danh và các ứng dụng giao hàng công nghệ cao để che giấu hành vi, gây khó khăn cho công tác phát hiện, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Qua điều tra bước đầu, từ tháng 7/2025 đến cuối tháng 10/2025, Chinh đã đứng ra liên hệ mua số lượng lớn bình khí N₂O, sau đó tổ chức cất giấu, phân phối và bán lại, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Quý và Huy là những đầu mối tiếp tục mua lại số khí này từ Chinh để tiêu thụ, tạo thành một đường dây khép kín.

Theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, việc kinh doanh khí N₂O cho con người sử dụng là hành vi bị nghiêm cấm. Khí N₂O tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, có thể gây ảo giác, rối loạn hành vi, tổn hại sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong. Do đó, các hành vi mua bán, tàng trữ, phân phối khí này ngoài mục đích công nghiệp đều bị xử lý theo Điều 190 Bộ luật Hình sự về tội "Buôn bán hàng cấm".

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra, khởi tố nhiều vụ án tương tự, thu giữ số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm tỷ đồng. Công tác này góp phần răn đe, ngăn chặn hoạt động buôn bán trái phép và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trong thời gian tới, lực lượng công an thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để tăng cường nắm bắt tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây, tụ điểm buôn bán khí cười, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Công an Thành phố kêu gọi người dân, đặc biệt là giới trẻ, nâng cao cảnh giác trước hiểm họa của việc sử dụng khí N₂O trái phép. Mọi hành vi liên quan đến mua bán, tàng trữ, phân phối loại khí này ngoài mục đích công nghiệp đều là vi phạm pháp luật. Người dân khi phát hiện thông tin về các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến khí N₂O cần chủ động báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Nguồn: TTXVN
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận