Trung Quốc đã tiêm hơn 1 tỷ liều vaccine Covid-19

N.A
20/06/2021 - 20:10
Trung Quốc đã tiêm hơn 1 tỷ liều vaccine Covid-19

Trung Quốc đã tiêm hơn 1t tỷ liều vaccine Covid-19 cho người dân. Ảnh: Reuters

Hãng CNN dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, nước này đã tiêm tổng cộng 1.010.489.000 liều vaccine Covid-19, dẫn đầu thế giới về lượng vaccine Covid-19 tiêm cho dân.

Con số này chiếm gần 40% trong số 2,5 tỷ mũi tiêm vaccine Covid-19 đã được triển khai trên toàn cầu. Theo dữ liệu của Bloomberg, cứ 3 liều vaccine Covid-19 được sử dụng trên toàn thế giới thì có hơn 1 liều tại Trung Quốc. Theo NHC, tổng số liều vaccine đã dùng trên toàn cầu đạt 2,5 tỷ trong tuần qua, với tốc độ trung bình 37 triệu liều/ngày tính đến hôm 18/6.

Trung Quốc đặt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 40% trong tổng số 1,4 tỷ dân trước tháng 7/2021, đồng thời đạt ít nhất 70% số lượng người cần tiêm vào cuối năm nay. Tuy nhiên, nước này được cho là sẽ gặp khó khăn vì dân số đông nhất thế giới, trong khi chỉ dựa vào vaccine tự sản xuất. Ngoài ra, chưa rõ có bao nhiêu người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Trung Quốc tiêm hơn một tỷ liều vaccine Covid-19 - Ảnh 1.

Người dân Trung Quốc xếp hàng tiêm vaccine Covid-19 tại thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: AP

Dân số Trung Quốc hiện có hơn 1,4 tỷ người và tỷ lệ người dân được tiêm trên 100 người của quốc gia này hiện vẫn xếp sau các quốc gia khác như Hoa Kỳ và Anh. Chiến dịch tiêm chủng Covid-19 tại Trung Quốc đã tăng tốc sau các đợt bùng phát ở địa phương, bao gồm cụm dịch nghiêm trọng ở thành phố Quảng Châu và xung quanh tỉnh Quảng Đông, nơi hơn 100 ca nhiễm nCoV được ghi nhận kể từ cuối tháng 5.

Song song với đó, Trung Quốc cũng đã bắt đầu tiêm chủng cho những người dưới 18 tuổi, với những thanh thiếu niên đủ điều kiện được tiêm hai loại vaccine Covid-19 của Sinopharm và Sinovac do Trung Quốc sản xuất.

Nguồn: CNN
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm