Tags:

Trung tâm Giáo dục

Diễn biến mới nhất vụ nữ giám đốc trung tâm giáo dục đặc biệt bị tố cưỡng đoạt tiền của nhân viên

Diễn biến mới nhất vụ nữ giám đốc trung tâm giáo dục đặc biệt bị tố cưỡng đoạt tiền của nhân viên

Gia đình chị Sen đã xin rút đơn để giải quyết "tình cảm", không đưa sự việc ra pháp luật nữa.

Giám đốc trung tâm giáo dục bị tố cưỡng đoạt tiền của nhân viên bằng biên bản "phạt hành chính"

Giám đốc trung tâm giáo dục bị tố cưỡng đoạt tiền của nhân viên bằng biên bản "phạt hành chính"

Người phụ nữ là con gái của một thương binh, đồng thời bị nhiễm chất độc da cam vừa phản ánh việc Giám đốc một cơ sở giáo dục tư nhân bắt chị phải "nộp phạt hành chính" 50 triệu đồng vì làm mất uy tín của trung tâm. Hiện Công an huyện Thanh Trì đang tiến hành xác minh có hay không hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đến thăm trung tâm giáo dục trẻ em, cử chỉ thân thiện của Vương phi Kate khiến phụ huynh bất ngờ

Mỗi lần xuất hiện là một lần Vương phi Kate "ghi điểm" trong mắt người hâm mộ vì cử chỉ thân thiện, tinh tế.

Cô giáo Lê Thị Dung được giảm án từ 5 năm xuống 15 tháng tù

Cô giáo Lê Thị Dung được giảm án từ 5 năm xuống 15 tháng tù

Chiều 13/6, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên bị cáo Lê Thị Dung (51 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên) 15 tháng tù. Như vậy, bị cáo Dung đã được giảm nhẹ hình phạt so với mức án tòa sơ thẩm.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 11 nhảy cầu treo tự tử

Nghệ An: Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 11 nhảy cầu treo tự tử

Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, cứu hộ, thi thể nam sinh lớp 11, quê ở xã Thanh Ngọc (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đã được tìm thấy, cách hiện trường khoảng 10km.

Điểm thi vào lớp 10 ở TPHCM thấp kỉ lục do đâu?

Điểm thi vào lớp 10 ở TPHCM thấp kỉ lục do đâu?

Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM khiến nhiều phụ huynh, học sinh ngỡ ngàng vì điểm "thấp không thể tin nổi".

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng chống ma túy cho học sinh bằng hình thức trực quan

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng chống ma túy cho học sinh bằng hình thức trực quan

Thay vì các hình thức tuyên truyền phòng chống ma túy qua vẽ tranh cổ động, diễn kịch…, các em học sinh được tận mắt xem những mẫu vật ma túy trưng bày tại chương trình tuyên truyền phòng chống ma túy do Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy - PSD phối hợp với Sở GD&ĐT Lạng Sơn tổ chức.

TPHCM: Hơn 18.000 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 1 đã được xuất viện

TPHCM: Hơn 18.000 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 1 đã được xuất viện

Tính đến ngày 23/9, Bệnh viện dã chiến số 1 TPHCM đã điều trị khỏi, xuất viện cho hơn 18.000 ca mắc Covid-19 sau 3 tháng tiếp nhận bệnh nhân.

Vụ học sinh cầm dao, tuýp sắt hỗn chiến ở Ninh Bình: Xác định danh tính và nguyên nhân

Vụ học sinh cầm dao, tuýp sắt hỗn chiến ở Ninh Bình: Xác định danh tính và nguyên nhân

Công an huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã xác định nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ ẩu đả. Hiện đang phối hợp cùng cơ quan chức năng để xử lý nhóm đối tượng theo quy định.

Xoá bỏ định kiến giới trong giáo dục hướng nghiệp

Xoá bỏ định kiến giới trong giáo dục hướng nghiệp

Đó là quan điểm của nhiều phụ huynh mà PNVN ghi nhận được khi tiếp cận văn bản mới đây của một Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại Hà Nội gửi một số trường THPT về kế hoạch tổ chức học nghề năm học 2021-2022. Điều đáng nói của văn bản này là việc ghi rõ nghề gì “phù hợp với giới tính” nào. Câu chuyện này một lần nữa cho thấy tính cấp thiết phải xoá bỏ định kiến giới trong giáo dục hướng nghiệp hiện nay.