Tags:

Trung tâm nghiên cứu

Nâng cao vai trò đại diện của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo

Nâng cao vai trò đại diện của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo

20 nữ lãnh đạo Việt Nam đã có thêm kiến thức cập nhật về kỹ năng lãnh đạo, sự tự tin và kiến thức đương đại về bình đẳng giới thông qua “Hành trình hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo”.

Biosphere 2: Hệ sinh thái khép kín lớn nhất thế giới, có đại dương mô phỏng và môi trường sống thám hiểm không gian

Biosphere 2: Hệ sinh thái khép kín lớn nhất thế giới, có đại dương mô phỏng và môi trường sống thám hiểm không gian

Biosphere 2 là một trong những trung tâm nghiên cứu bảo tồn môi trường tốt nhất thế giới và là hệ sinh thái khép kín lớn nhất từng được tạo ra.

Mỹ: Tỷ lệ vợ kiếm được nhiều tiền hơn chồng đã tăng gấp 3 lần trong 50 năm qua

Mỹ: Tỷ lệ vợ kiếm được nhiều tiền hơn chồng đã tăng gấp 3 lần trong 50 năm qua

Theo dữ liệu mới từ Trung tâm nghiên cứu Pew, khoảng 30% cuộc hôn nhân ở Mỹ là bình đẳng về thu nhập. Một điều đáng chú ý là tỷ lệ người vợ kiếm được nhiều tiền hơn chồng đã tăng gấp 3 lần, từ 5% lên 16%, trong 50 năm qua.

Bê tông vũ trụ làm từ muối, bụi và khoai tây có thể xây dựng căn cứ trên Sao Hỏa

Bê tông vũ trụ làm từ muối, bụi và khoai tây có thể xây dựng căn cứ trên Sao Hỏa

Theo các nhà khoa học, loại bê tông này có thể được sử dụng trên Sao Hỏa trong tương lai và nó mạnh gấp hai lần so với bê tông thông thường.

Tại sao cá voi sát thủ mẹ luôn có xu hướng thiên vị với những đứa con trai?

Tại sao cá voi sát thủ mẹ luôn có xu hướng thiên vị với những đứa con trai?

Theo các nhà khoa học, nếu một con cá voi sát thủ mẹ sinh ra một con đực thì đó rất có thể sẽ làm lần cuối cùng chúng sinh con.

Hiệu ứng boomerang ngược ở Mỹ: Nhiều cha mẹ chuyển đến sống cùng con cái

Hiệu ứng boomerang ngược ở Mỹ: Nhiều cha mẹ chuyển đến sống cùng con cái

Theo Dữ liệu từ Trung tâm nghiên cứu Pew, tính đến năm 2021, cứ 4 người Mỹ trong độ tuổi 25-34 thì có 1 người sống với cha mẹ hoặc người thân lớn tuổi. Điều đáng chú ý là nhiều cha mẹ không đợi nghỉ hưu mà chuyển đến sống cùng con cái trưởng thành. Hiệu ứng boomerang ngược này được thúc đẩy bởi những thay đổi thái độ về đời sống gia đình.

GeLEAD và những đóng góp vì bình đẳng giới trong khu vực công

GeLEAD và những đóng góp vì bình đẳng giới trong khu vực công

Là một trung tâm thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Giới và Lãnh đạo nữ (GeLEAD), tiền thân là Trung tâm Phụ nữ trong Chính trị và Hành chính công (WiPPA), có mục tiêu cung cấp các chương trình và sáng kiến thúc đẩy bình đẳng giới trong khu vực công và tăng cường sự đại diện của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Người theo đạo Thiên Chúa ở Mỹ có thể là nhóm thiểu số vào năm 2070

Người theo đạo Thiên Chúa ở Mỹ có thể là nhóm thiểu số vào năm 2070

Tất cả bốn kịch bản của Trung tâm Nghiên cứu Pew đều cho thấy số lượng tín đồ theo đạo Thiên Chúa ở Mỹ đang giảm và số người không theo tôn giáo ngày càng tăng.

Khóa học nâng cao về hát Xẩm

Khóa học nâng cao về hát Xẩm

Lần đầu tiên một khóa học nâng cao về hát Xẩm dành cho các câu lạc bộ, nhóm, các cá nhân… được tổ chức.

Vì sao nhiều đứa trẻ thông minh tuyệt đỉnh nhưng lớn lên lại bình thường?

Vì sao nhiều đứa trẻ thông minh tuyệt đỉnh nhưng lớn lên lại bình thường?

Rất nhiều thần đồng đã gặp bi kịch khi trưởng thành.