Trường ĐH Thủ Dầu Một Bình Dương phong tỏa gấp vì có nữ sinh dương tính với Covid-19

Phạm Thương
01/02/2021 - 11:19
Trường ĐH Thủ Dầu Một Bình Dương phong tỏa gấp vì có nữ sinh dương tính với Covid-19

Ngay trong tối 31/1, lực lượng phản ứng nhanh của Trường đã rà soát và liên hệ với các GV, SV tiếp xúc gần với N.T.M.A. Ảnh ĐH Thủ Dầu Một.

Tới sáng 1/2, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã triển khai phong tỏa đường Trần Văn Ơn, (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) - nơi đặt trụ sở của Trường Đại học Thủ Dầu Một. Việc lập điểm chốt chặn, phong tỏa được bắt đầu ngay trong đêm, sau khi 1 nữ sinh viên của trường có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 là sinh viên N.T.M.A.(SN 2002), sinh viên ngành Giáo dục tiểu học lớp D20GDTH01, Trường Đại học Thủ Dầu Một (sinh viên này đã được cách ly tập trung từ ngày 30/1 vì có tiếp xúc với người về từ Hải Dương). A. là con gái của bệnh nhân 1801 (Cà Na, An Bình, Phú Giáo, Bình Dương) được công bố vào 31/1.

Liên quan đến trường hợp này, ngay trong tối ngày 31/1, trường Đại học Thủ Dầu Một đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (Bình Dương CDC) tiến hành rà soát các trường hợp có liên quan.

Theo lịch trình, ngày 18/1, sinh viên A. tiếp xúc gần với mẹ sau đó trở lại trường học. Từ ngày 19 đến 29/1, sinh viên A. tiếp xúc với nhiều người tại trường học, khu trọ và một số địa điểm ở TP Thủ Dầu Một.

Từ ngày 19/1 đến ngày 29/1, các giảng viên, sinh viên dạy - học cùng phòng với bệnh nhân N.T.M.A thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Trước đó, chiều ngày 31/1, trường cũng đã thông báo cho toàn thể học viên, sinh viên các bậc học, hệ đào tạo nghỉ học từ ngày1/2/2021 (trước một tuần so với kế hoạch nghỉ tết). Được biết, trường hiện có khoảng 16.000 sinh viên.

Trường ĐH Thủ Dầu Một Bình Dương phong tỏa gấp vì có nữ sinh dương tính với Covid-19 - Ảnh 1.

Trường ĐH Thủ Dầu Một thông báo cho sinh viên nghỉ học trước một tuần so với kế hoạch nghỉ Tết

Theo hướng dẫn của Bình Dương CDC, nhà trường yêu cầu những cán bộ, giảng viên, sinh viên có đến những địa điểm mà sinh viên A. từng đến, liên hệ đường dây nóng Đội phản ứng nhanh của trường (0987.910.114 hoặc 0909.555.036), liên hệ y tế địa phương để thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm Covid- 19, tự cách ly tại nhà, tuân thủ cách ly tập trung khi được yêu cầu của cơ quan chức năng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm