Truyền cảm hứng để đạt được bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới

PVH - Thu Hà
25/03/2025 - 12:39
Truyền cảm hứng để đạt được bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (giữa); nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (thứ 3 từ trái sang) và các đại biểu tham dự Diễn đàn liên thế hệ "Phụ nữ và Bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới"

Tại Diễn đàn liên thế hệ "Phụ nữ và Bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới", đại diện UN Women Việt Nam đề xuất, thể chế hóa các đánh giá tác động giới trong quá trình lập pháp và đầu tư của Việt Nam, qua đó kéo theo các hành động và nguồn lực nhằm thu hẹp khoảng cách giới.

Như Báo PNVN đã đưa tin, sáng 25/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn liên thế hệ "Phụ nữ và Bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới". Hoạt động này hướng đến kỷ niệm 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh năm 2025, 10 năm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Diễn đàn được tổ chức nhằm ghi nhận những đóng góp của phụ nữ Việt Nam với sự phát triển kinh tế, xã hội, khẳng định những thành tựu trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ qua 30 năm Việt Nam thực hiện Tuyên bố và Cương Lĩnh Hành động Bắc Kinh. Đồng thời, khuyến nghị các giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ, thế hệ trẻ để thúc đẩy các tiến bộ về bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận qua 2 phiên: Phiên 1, thảo luận về vai trò của phụ nữ trong thúc đẩy bình đẳng giới qua các thời kỳ. Phiên 2, bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới của đất nước, tập trung thảo luận, xác định những vấn đề còn tồn tại và các giải pháp ưu tiên giải quyết các thách thức; vai trò của giới trẻ trong thúc đẩy bình đẳng giới.

Phát biểu tại Diễn đàn, bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng Đại diện UN Women Việt Nam, nhận định: Gần 95 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã là động lực thúc đẩy - huy động phụ nữ, đấu tranh cho quyền của họ và tác động đến việc thay đổi chính sách ở mọi cấp độ. Từ việc ủng hộ sự tham gia của phụ nữ vào đời sống công cộng và kinh tế đến việc triển khai các chương trình thiết yếu hỗ trợ sinh kế, ngăn ngừa bạo lực trên cơ sở giới, thúc đẩy nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy vai trò lãnh đạo.

Đặc biệt, bà Caroline Nyamayemombe cho rằng, Việt Nam đang ở trong một kỷ nguyên mới - sự trỗi dậy của quốc gia. Những chia sẻ tại Diễn đàn sẽ truyền cảm hứng để đạt được bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới này. "Chúng ta có một nền tảng vững chắc để hoạt động - một khuôn khổ pháp lý và chính sách mạnh mẽ hiện hữu và thành tích ấn tượng cùng danh tiếng toàn cầu đã được thiết lập".

Truyền cảm hứng để đạt được bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới- Ảnh 1.

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng Đại diện UN Women Việt Nam, phát biểu tại Diễn đàn

Theo đó, Trưởng Đại diện UN Women Việt Nam kỳ vọng có thể đổi mới và chuyển đổi 3 lĩnh vực, cụ thể: Thứ nhất, thể chế hóa hoàn toàn các đánh giá tác động giới trong toàn bộ quá trình lập pháp và đầu tư của Việt Nam, để những đánh giá này dẫn đến các hành động và nguồn lực mang tính chuyển đổi nhằm thu hẹp khoảng cách dai dẳng và mang lại lợi ích cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái. Thứ 2, tận dụng đầy đủ các cơ hội từ quá trình chuyển đổi số và xanh. Thứ 3, củng cố hệ thống dữ liệu để cung cấp thông tin đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu của tất cả phụ nữ và trẻ em gái.

Còn bà Pauline Tamesis - Điều phối viên thường trú Cơ quan Liên hợp quốc, cho rằng, 30 năm kể từ Hội nghị thế giới của Liên hợp quốc về Phụ nữ tại Bắc Kinh, hành trình của chúng ta hướng tới bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đã được định hình bởi các xu hướng toàn cầu lớn định hình thời đại của chúng ta.

Về bình đẳng giới trong lãnh đạo, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ phụ nữ trong Quốc hội cao nhất ở Châu Á - Thái Bình Dương (30,26%). Tuy nhiên, đại diện của phụ nữ vẫn chưa đạt mục tiêu 35% và vẫn ở mức thấp trong lãnh đạo Đảng và hành chính công.

Truyền cảm hứng để đạt được bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới- Ảnh 2.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Cơ quan Liên hợp quốc, phát biểu tại Diễn đàn

Để tăng tỷ lệ này, bà Pauline Tamesis đề xuất, Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực thi Nghị quyết 11 và yêu cầu các nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm hơn để tăng cường sự đại diện của phụ nữ trong quá trình ra quyết định. Đồng thời đầu tư xây dựng năng lực cho các nhà lãnh đạo nữ trẻ và thu hút nam giới ủng hộ hoạt động này. Bên cạnh đó, cần tạo ra nền kinh tế chăm sóc và giải phóng quyền năng kinh tế của phụ nữ.

Truyền cảm hứng để đạt được bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (bìa phải) và bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng Đại diện UN Women Việt Nam (bìa trái), tặng hoa cho các diễn giả tham gia tọa đàm phiên 2 tại Diễn đàn

Truyền cảm hứng để đạt được bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới- Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn

Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh được thông qua tại Hội nghị thế giới lần thứ 4 về Phụ nữ diễn ra tại Bắc Kinh năm 1995 với sự tham gia của 189 quốc gia nhằm cam kết thực hiện các mối quan tâm và quyền lợi của phụ nữ toàn thế giới vào cuối thế kỷ 20. Với việc thông qua 12 lĩnh vực trọng tâm cần cải thiện nhằm đạt được sự bình đẳng, từ xóa bỏ nghèo đói, nâng cao quyền giáo dục đến chống bạo lực và cải thiện quyền cho phụ nữ, Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh không chỉ đưa ra mục tiêu rõ ràng mà còn cung cấp một kế hoạch hành động cụ thể nhằm đạt được bình đẳng giới và cải thiện quyền của phụ nữ trên toàn thế giới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm