Truyền thông, quảng bá địa chỉ tin cậy để hỗ trợ người bị bạo lực đến tạm lánh, tạm trú
Ảnh minh họa
Xin cho biết, việc truyền thông, quảng bá địa chỉ tin cậy (ĐCTC) được tiến hành như thế nào? Lê Thị Mây (Cao Bằng)
Khi có quyết định thành lập ĐCTC, UBND xã chỉ đạo và hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể liên quan thực hiện truyền thông, thông tin về phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ), bạo lực trên cơ sở giới và về ĐCTC tới toàn bộ người dân ở cộng đồng thông qua:
- Hệ thống truyền thông của chính quyền: Danh sách các ĐCTC được thông tin đến người dân tại địa phương thông qua hệ thống loa phát thanh của xã, dán công khai tại bảng tin của UBND xã, trạm y tế xã, công an xã, tư pháp xã, tổ hòa giải và gửi tới các thôn/bản; giới thiệu ĐCTC trong các hội nghị, hội thảo, các cuộc giao ban, trong các cuộc sinh hoạt cộng đồng.
- Hệ thống mạng lưới tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác: Thông tin ĐCTC được chuyển tải qua hệ thống mạng lưới thành viên của các cơ quan tổ chức đoàn thể cấp xã như là: MTTQ, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, hội cựu chiến binh, cộng tác viên dân số, nhà chùa, nhà thờ, các doanh nghiệp - tổ chức xã hội trên địa bàn thông qua các hội nghị, hội thảo, các cuộc giao ban, trong các cuộc sinh hoạt cộng đồng; các nhóm mạng Zalo, Facebook do Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức chính trị xã hội hình thành và quản trị.
Kết quả của các hoạt động truyền thông này là mọi người dân trong thôn/bản, cộng đồng nhận được các thông điệp về bình đẳng giới, kiến thức và hướng dẫn kỹ năng phòng chống BLGĐ, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; biết đến ĐCTC để có thể hỗ trợ người bị bạo lực đến tạm lánh, tạm trú khi cần thiết.