Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/06/2025 - 11:57 (GMT+7)
Bản Nhạ Nạt bình yên với "Địa chỉ tin cậy"

Giữa đại ngàn Tây Xứ Nghệ, xóm Bản Nhạ Nạt (xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) từng lặng lẽ oằn mình trong đói nghèo và bạo lực gia đình. Nhưng từ khi mô hình "Địa chỉ tin cậy" được triển khai, nơi đây đã dần hồi sinh - trở thành điểm tựa an toàn, thắp lên hy vọng và mang lại tiếng cười cho nhiều phụ nữ Thái.

Từ những nỗi đau âm ỉ do bạo lực gia đình từng tồn tại, mô hình "Địa chỉ tin cậy" không chỉ mở ra cánh cửa an toàn cho phụ nữ mà còn góp phần hàn gắn những vết thương lòng. 

Bản Nhạ Nạt bình yên với "Địa chỉ tin cậy"- Ảnh 1.

Xóm Bản Nhạ Nạt – nơi đồng bào Thái sinh sống, đang đổi thay tích cực nhờ mô hình “Địa chỉ tin cậy” phòng chống bạo lực gia đình.

Bản Nhạ Nạt bình yên với "Địa chỉ tin cậy"- Ảnh 2.

Bản Nhạ Nạt là một góc nhỏ bình dị nơi miền Tây Xứ Nghệ, với 142 hộ dân và hơn 500 nhân khẩu, tất cả đều là đồng bào dân tộc Thái. Cuộc sống người dân gắn bó mật thiết với đồng ruộng, nương mía, đồi keo - những mảnh đất nuôi sống bao thế hệ.

Thế nhưng, sau những ngày lao động vất vả, nhiều người đàn ông tìm đến rượu như một cách giải tỏa mệt mỏi, mà không hay biết chén rượu ấy đang âm thầm châm ngòi cho mâu thuẫn, cãi vã, thậm chí là bạo lực gia đình.

Bản Nhạ Nạt bình yên với "Địa chỉ tin cậy"- Ảnh 3.

“Địa chỉ tin cậy” tại gia đình anh Lê Văn Thảo – điểm đến an toàn, ấm áp dành cho phụ nữ bị bạo lực gia đình ở xóm Bản Nhạ Nạt.

"Trước khi có mô hình 'Địa chỉ tin cậy', ở xóm có nhiều trường hợp vợ bị chồng bạo hành, nhất là khi chồng uống rượu say"- anh Lê Văn Thảo, xóm trưởng kiêm công an viên xóm Bản Nhạ Nạt chia sẻ. Theo anh, phần lớn các vụ việc xuất phát từ áp lực kinh tế và những xung đột trong sinh hoạt thường nhật, dẫn đến lời lẽ cay nghiệt, đập phá đồ đạc, rồi trượt dài vào vòng xoáy bạo lực.

Trước thực trạng đó, Hội LHPN xã Châu Cường đã quyết tâm tìm hướng đi phù hợp để bảo vệ những người phụ nữ yếu thế. Từ đó, mô hình "Địa chỉ tin cậy" được thành lập tại xóm Bản Nhạ Nạt vào tháng 5/2024. Theo bà Vi Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Châu Cường, đây là mô hình đầu tiên được triển khai trên địa bàn, nhằm tạo ra một điểm tựa an toàn, nơi phụ nữ bị bạo hành có thể tìm đến để được lắng nghe, sẻ chia và hỗ trợ.

Bản Nhạ Nạt bình yên với "Địa chỉ tin cậy"- Ảnh 4.

Hội LHPN xã Châu Cường thành lập mô hình "Địa chỉ tin cậy" tại xóm Bản Nhạ Nạt, tháng 5/2025.

Khác với hình dung về một cơ sở khang trang, "Địa chỉ tin cậy" ở xóm Bản Nhạ Nạt lại nằm ngay trong ngôi nhà giản dị của anh Lê Văn Thảo. Với nhiều năm làm Phó Công an xã và nay là xóm trưởng, anh Thảo không chỉ có kinh nghiệm mà còn có uy tín trong cộng đồng. "Khi Hội LHPN xã khảo sát và đề xuất, tôi lập tức đồng ý vì gia đình tôi luôn hiểu và ủng hộ công việc tôi làm, đặc biệt trong việc phòng chống bạo lực gia đình", anh Thảo chia sẻ.

Điều đáng quý là gia đình anh Thảo không chỉ mở cửa, mà còn mở lòng - sẵn sàng đón tiếp những người phụ nữ đến lánh nạn một cách vô điều kiện. Họ được ở lại miễn phí, có chỗ ngủ sạch sẽ, bữa cơm ấm cúng, và hơn cả là sự lắng nghe, thấu hiểu từ những thành viên trong gia đình. Chính sự bao dung, chân thành ấy đã giúp nhiều người phụ nữ lấy lại thăng bằng tinh thần, cảm thấy an toàn, được tôn trọng và có thêm dũng khí để vượt qua những giai đoạn tăm tối trong cuộc đời mình.

Bản Nhạ Nạt bình yên với "Địa chỉ tin cậy"- Ảnh 5.

Phụ nữ dân tộc Thái ở xóm Bản Nhạ Nạt, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp tích cực tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, bình đẳng và hạnh phúc.

Bản Nhạ Nạt bình yên với "Địa chỉ tin cậy"- Ảnh 6.


Dù chỉ mới đi vào hoạt động, mô hình "Địa chỉ tin cậy" tại xóm Bản Nhạ Nạt đã cho thấy, hiệu quả rõ nét qua một trường hợp đặc biệt: chị N.T.H (47 tuổi, dân tộc Thái).

Vào một đêm chồng chị trở về nhà trong cơn say, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Lo sợ bị đánh đập, chị H. đã vội tìm đến gia đình anh Lê Văn Thảo để lánh nạn. Ánh mắt chị lúc ấy vẫn còn ánh lên vẻ hoang mang, lo lắng, bất an về những gì có thể xảy ra tiếp theo. Nhưng tại "Địa chỉ tin cậy", chị không chỉ được bố mẹ và vợ chồng anh Thảo tiếp đón tận tình mà còn được an ủi, chia sẻ như người thân trong nhà.

Bản Nhạ Nạt bình yên với "Địa chỉ tin cậy"- Ảnh 7.

Anh Lê Văn Thảo, xóm trưởng xóm Bản Nhạ Nạt, người đã mở “Địa chỉ tin cậy” ngay tại nhà mình, chở che và đồng hành cùng phụ nữ vượt qua bạo lực gia đình.

Ngay sau đó, ban cán sự xóm đã nhanh chóng vào cuộc, mời người chồng đến trụ sở xóm để hòa giải, phân tích rõ đúng sai và những hệ lụy có thể xảy ra nếu bạo lực tiếp tục tái diễn. Nhờ sự can thiệp kịp thời, tế nhị và thấu tình đạt lý, cuộc sống gia đình chị H. dần trở lại yên ổn - không còn tiếng cãi vã, cũng không còn cảnh đập phá, hằn học như trước.

Sự thành công bước đầu của mô hình không chỉ đến từ việc cung cấp một nơi trú ẩn an toàn mà còn nhờ vào công tác tuyên truyền, vận động rộng khắp và đầy tâm huyết. Bà Vi Thị Hằng chia sẻ với niềm tự hào: "Khi thành lập mô hình xong rồi, chúng tôi có truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, qua mạng xã hội Facbeook, Zalo cho bà con nắm được".

Bản Nhạ Nạt bình yên với "Địa chỉ tin cậy"- Ảnh 8.

Bà Vi Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Châu Cường.

Anh Lê Văn Thảo cũng không ngừng nghỉ, anh thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình và giới thiệu về "Địa chỉ tin cậy" trong các buổi họp xóm, đặc biệt chú trọng đến những gia đình có người chồng hay uống rượu. Anh còn công khai số điện thoại để bà con có thể liên hệ ngay lập tức khi cần sự giúp đỡ.

Hiệu quả của mô hình "Địa chỉ tin cậy" kết hợp với công tác tuyên truyền đã mang lại những thay đổi rõ rệt cho xóm Bản Nhạ Nạt. 

Tình trạng chồng bạo hành vợ gần như không còn xuất hiện trên địa bàn. Đáng chú ý, số trường hợp cần trực tiếp hỗ trợ tại "Địa chỉ tin cậy" cũng giảm xuống, không phải vì bạo lực đã biến mất hoàn toàn, mà bởi nhờ hoạt động tuyên truyền sâu rộng, các cấp Hội Phụ nữ có thể phát hiện sớm và kịp thời hòa giải các mâu thuẫn ngay từ khi mới manh nha.

Bản Nhạ Nạt bình yên với "Địa chỉ tin cậy"- Ảnh 9.

Phụ nữ xóm Bản Nhạ Nạt yên tâm lao động sản xuất nhờ mô hình “Địa chỉ tin cậy” giúp ngăn chặn bạo lực gia đình ngay từ sớm.

Điều này cho thấy mô hình đã thực sự góp phần tạo dựng một môi trường sống lành mạnh, ngăn chặn bạo lực từ gốc rễ, giúp phụ nữ và trẻ em được sống trong không khí yêu thương, bình đẳng và tràn ngập tiếng cười.

Mô hình "Địa chỉ tin cậy" tại xóm Bản Nhạ Nạt là một mắt xích trong chuỗi nỗ lực đồng bộ, đầy tâm huyết của các cấp Hội nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Tại Nghệ An, Hội LHPN tỉnh đã và đang tích cực củng cố, nâng cao chất lượng cũng như thành lập mới các mô hình "Địa chỉ tin cậy cộng đồng. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 34/44 địa chỉ được thành lập hoặc duy trì, đạt 77% chỉ tiêu đề ra.

Riêng tại các huyện miền núi như Quỳ Hợp, Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, đã có 41 mô hình được triển khai. Mỗi mô hình đều được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để phát hiện, lên tiếng và hỗ trợ hiệu quả cho người bị bạo lực, đồng thời được hỗ trợ vật dụng cơ bản với tổng trị giá 15 triệu đồng/mô hình.

Những hoạt động thiết thực này là một phần quan trọng trong quá trình triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia. Dự án không chỉ tập trung duy trì, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình "Địa chỉ tin cậy", mà còn chú trọng đến công tác phòng ngừa, tiếp nhận và hỗ trợ bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình - đặc biệt là phụ nữ và trẻ em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi vẫn còn nhiều rào cản và thách thức.

Bản Nhạ Nạt bình yên với "Địa chỉ tin cậy"- Ảnh 10.

Buổi sinh hoạt của mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại gia đình anh Lê Văn Thảo - nơi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống bạo lực gia đình trong cộng đồng người Thái ở xóm Bản Nhạ Nạt.

Thành công rực rỡ của "Địa chỉ tin cậy" tại xóm Bản Nhạ Nạt là minh chứng sống động, đầy thuyết phục cho hiệu quả của những mô hình cộng đồng trong công cuộc phòng chống bạo lực gia đình. Đây là một bài học quý giá, một niềm hy vọng lớn lao cần được nhân rộng, phát huy trên khắp các bản làng, đặc biệt là ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi mà phụ nữ và trẻ em vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. 

Chỉ khi có một môi trường an toàn, không bạo lực, được bao bọc bởi tình yêu thương và sự thấu hiểu, phụ nữ và trẻ em mới có thể thực sự vươn mình phát triển, sống hạnh phúc và đóng góp trọn vẹn vào sự phát triển chung của cộng đồng, xây dựng một xã hội văn minh, nghĩa tình.

Trường Hùng
12/06/2025 11:52
Cải tạo đô thị - Xu hướng tất yếu của phát triển

Cải tạo đô thị - Xu hướng tất yếu của phát triển

Xã hội 15:01 17/05/2026

Thời gian gần đây, Hà Nội bước vào một cuộc chuyển mình chưa từng có tiền lệ. Nhưng nhìn ra thế giới, những cuộc "lột xác" của các đô thị lớn đã từng diễn ra. Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Minh Đức về chủ đề này.

"Đừng chê học nghề" - Bài cuối: Cần xác định lại tầm quan trọng của học nghề

"Đừng chê học nghề" - Bài cuối: Cần xác định lại tầm quan trọng của học nghề

Giáo dục 06:37 07/05/2026

Bao giờ học nghề mới thoát khỏi định kiến “học kém đi đường cùng”? Đáp án của câu hỏi này cũng là lời giải bài toán giảm áp lực căng thẳng cho cuộc đua vào lớp 10 công lập hay đại học. Mặt khác, bối cảnh AI đang dần thay thế nhiều công việc văn phòng, học nghề lại “Viral” - nổi lên một cách giàu tiềm năng và khẳng định: những công việc đòi hỏi tay nghề cao thì còn lâu AI mới làm được.

Cô gái 9X "nghiện" đi du lịch một mình

Cô gái 9X "nghiện" đi du lịch một mình

Thế giới phụ nữ 08:00 05/05/2026

Tôi gặp Lê Thị Nhung trong một buổi chiều trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế (Tuyên Quang), khi cô gái 9X mặc váy trắng đang tỉ mỉ đặt chiếc điện thoại lên chân máy, lùi lại vài bước để căn chỉnh góc hình rồi nhẹ nhàng bước vào khuôn hình của chính mình. Phía sau mỗi khung hình ấy là những hành trình nơi cô gái trẻ đã chọn đi một mình để cân bằng cuộc sống.

Đừng chê học nghề - Bài 1: Học nghề chủ động, không phải “học kém đi đường cùng”

Đừng chê học nghề - Bài 1: Học nghề chủ động, không phải “học kém đi đường cùng”

Giáo dục 07:47 04/05/2026

Không có nghề nào cao quý hơn nghề nào, chỉ có con người làm nên giá trị cao quý của nghề. Có nhiều con đường để đi đến thành công và học nghề là một trong những con đường ngang bằng với tất cả con đường khác. Học nghề là chủ động đi con đường thực tế không phải “học kém đi đường cùng”.

Thời trang và cuộc cách mạng tôn vinh tuổi tác

Thời trang và cuộc cách mạng tôn vinh tuổi tác

Thế giới phụ nữ 18:16 03/05/2026

Tạp chí Vogue đã tạo một tiền lệ chưa từng có khi đưa hai người phụ nữ ở tuổi 76 lên trang bìa số tháng 5: Diễn viên Meryl Streep và Anna Wintour, Tổng biên tập của Vogue. Động thái này nằm trong xu hướng tôn vinh vẻ đẹp của "tuổi xế chiều" đang lan tỏa từ sàn catwalk đến đời sống. Đúng như Anna Wintour khẳng định: “Tuổi tác hiện nay thực sự là một lợi thế”.

Hơn 840.000 ca tử vong tại nơi làm việc mỗi năm liên quan đến sức khỏe tinh thần

Hơn 840.000 ca tử vong tại nơi làm việc mỗi năm liên quan đến sức khỏe tinh thần

Sức khỏe 11:14 01/05/2026

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 12 tỷ ngày làm việc bị mất do trầm cảm và lo âu, gây thiệt hại tới 1.000 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu vì suy giảm năng suất lao động. Chủ đề của Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay được xác định là “Sức khoẻ tinh thần và phẩm giá tại nơi làm việc” nhằm nêu bật tính cấp thiết của vấn đề này.

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài cuối: Thể chế hóa bình đẳng giới trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài cuối: Thể chế hóa bình đẳng giới trong chuyển đổi số

Giới & Phát triển 20:00 27/04/2026

Với tỉ lệ phụ nữ chiếm một nửa dân số và 63% tham gia lực lượng lao động, công cuộc chuyển đổi số ở nước ta sẽ chỉ thực sự thành công khi phụ nữ tích cực tham gia vào tất cả các trụ cột của chuyển đổi số.