TS Lưu Bình Nhưỡng - Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội: Bệnh viện hoãn mổ phiên ảnh hưởng đến thực hiện quyền công dân

Trần Hiếu
03/03/2023 - 07:39
TS Lưu Bình Nhưỡng - Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội: Bệnh viện hoãn mổ phiên ảnh hưởng đến thực hiện quyền công dân

Bệnh viện Việt Đức luôn trong tình trạng quá tải bệnh nhân

"Bộ Y tế và Bệnh viện Việt Đức cần phải có báo cáo về tình trạng thiếu vật tư y tế, trong đó xác định nguyên nhân từ đâu để tháo gỡ. Đồng thời, cần xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan để xảy ra vấn đề này".

Đó là đề nghị của TS. Lưu Bình Nhưỡng - Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội - khi trao đổi với PNVN về việc hoãn mổ phiên tại Bệnh viện Việt Đức do thiếu vật tư y tế. 

TS. Nhưỡng cho biết, ngày 2/3 ông cũng vào Bệnh viện Việt Đức và thấy rằng có rất nhiều bệnh nhân phải vạ vật. Ngoài ra, ông cũng phát hiện nhiều loại thuốc mà người bệnh không mua được trong bệnh viện nhưng ra ngoài cũng rất khó mua loại thuốc ấy.

Đối với việc thiếu vật tư y tế dẫn đến phải hoãn mổ phiên, ông Nhưỡng cho rằng điều này đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh. Người bệnh chờ nhưng không có thuốc, không có vật tư thì sao chịu được. Vấn đề này đã ảnh hưởng đến đến thực hiện quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp, rồi ảnh hưởng đến cả câu chuyện hoạt động khám chữa bệnh theo Luật khám chữa bệnh.

Phó Ban Dân nguyện Quốc hội: Bệnh viện hoãn mổ, cần xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan - Ảnh 1.

TS. Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội

Cũng theo ông Nhưỡng, cơ quan chức năng cần phải làm rõ: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu vật tư y tế là do đâu? Do cơ chế, do pháp luật, do thiếu tiền hay là lý do nào khác? Ngoài ra, cần làm rõ vấn đề vấn đề xã hội hóa và thực hiện quy định xã hội hóa đối với lĩnh vực y tế. 

"Bệnh viện tuyến Trung ương mà để thiếu thuốc men, vật tư y tế là không được. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc để làm rõ. Tuy nhiên, trước hết Bộ Y tế là cơ quan chuyên môn cần xem xét, có báo cáo về vấn đề này. Bệnh viện Việt Đức cũng phải báo cáo, trong đó xác định nguyên nhân từ đâu để tháo gỡ từ đấy. Thứ hai, cần xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan để xảy ra thiếu vật tư y tế. Ngoài ra, các cơ quan liên quan cũng cần xem lại cơ chế sản xuất, nhập khẩu thuốc, vật tư y tế như thế nào để đảm bảo quyền người bệnh", ông Nhưỡng đề nghị.

* Trước đó, như PNVN đã thông tin, từ ngày 1/3, Bệnh viện Việt Đức đã tạm hoãn mổ phiên. Riêng trong ngày 1/3, Bệnh viện Việt Đức có khoảng 100 bệnh nhân phải dời lịch mổ, hoãn mổ phiên, do bệnh viện chỉ ưu tiên phẫu thuật những bệnh nhân nặng và bệnh nhân cấp cứu. Cùng với đó, bệnh viện sẽ cân nhắc chỉ định xét nghiệm khi thật cần thiết, hạn chế tối đa các xét nghiệm cho bệnh nhân không cấp cứu. Vì thế, hiện có rất nhiều bệnh nhân đang xếp hàng chờ mổ, lịch đã lên đến cuối tháng 3 nhưng tất cả đều phải hoãn lại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm