Từ 4/7, nhà hàng, khách sạn ở Anh sẽ hoạt động trở lại

N.A
23/06/2020 - 23:36
Từ 4/7, nhà hàng, khách sạn ở Anh sẽ hoạt động trở lại
Theo thông báo mới đây của Thủ tướng Anh Boris Johnson, các khách sạn, nhà hàng ở Xứ sở sương mù sẽ được hoạt động trở lại kể từ ngày 4/7 tới.

Cụ thể, các địa điểm được mở cửa trở lại gồm: Nhà hàng, quán rượu, khách sạn, nhà nghỉ, khu cắm trại, rạp chiếu phim, bảo tàng và phòng trưng bày. Tuy nhiên, các câu lạc bộ đêm, phòng tập gym và bể bơi vẫn còn đóng cửa để phòng tránh dịch bệnh Covid-19. Kể từ tháng 3, các gia đình ở Anh đã có thể thoải mái gặp gỡ nhau lần đầu tiên, trong khi tất cả trường học chỉ mở cửa trở lại vào tháng 9 tới.

Nhà hàng, khách sạn ở Anh sắp hoạt động trở lại  - Ảnh 1.

Nhà hàng, khách sạn ở Anh sắp hoạt động trở lại

Phát biểu trước quốc hội Anh vào ngày 22/6, ông Boris Johnson tuyên bố: "Sau khi trải qua những biện pháp hạn chế khó khăn nhất trong lịch sử thời bình, giờ đây, chúng ta có thể làm cho cuộc sống của mọi người trở nên dễ dàng hơn, để họ được gặp bạn bè, gia đình, đồng thời mở cửa kinh doanh và để mọi người quay trở lại làm việc".

Cũng theo thông báo này, mặc dù các khách sạn, nhà hàng sắp được mở cửa trở lại, nhưng các du khách khi đăng ký lưu trú vẫn phải thực hiện nghiêm ngặt những quy định về giãn cách xã hội, trong đó có việc đo thân nhiệt. Tính đến ngày 23/6/2020, nước Anh đã có hơn 305.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 42.647 trường hợp tử vong. 

Trong khi nước Anh cho phép các khách sạn, nhà hàng hoạt động trở lại vào ngày 4/7, thì tại xứ Wales, phải đến 13/7, du khách mới được phép đặt phòng cho dù quốc gia này sẽ mở cửa biên giới trước đó 1 tuần (ngày 6/7). Các khách sạn, địa điểm lưu trú ở Bắc Ireland thậm chí còn mở cửa trở lại muộn hơn: Ngày 20/7/2020.

Nguồn: Theo Mirror
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm