pnvnonline@phunuvietnam.vn
Từ vay vốn đến khởi nghiệp: Hành trình đổi đời của phụ nữ nông thôn

Hội viên phụ nữ mạnh dạn vay vốn để chăn nuôi, trồng trọt. Ảnh: Thảo Vy
Giữa những vạt rừng ở xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, TP Huế, trang trại tổng hợp của chị Lê Việt Hà (hội viên Chi hội phụ nữ tổ dân phố 2, phường Phú Bài) đã trở thành địa chỉ quen thuộc với nhiều cán bộ Hội khi cần dẫn chứng cho một mô hình điển hình.
Cách đây vài năm, gia đình chị Hà vẫn quanh quẩn với ruộng lúa và vài sào vườn tạp. Năm 2021, qua tổ phụ nữ vay vốn, chị tiếp cận khoản vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư mô hình trồng cây ăn quả, nuôi gà, vịt kết hợp.
Trên diện tích hơn 3 ha, chị mạnh dạn đưa vào các giống cây mới, ứng dụng kỹ thuật từ các lớp tập huấn do Hội LHPN tổ chức. Chị tự mày mò học thêm kỹ thuật chăm sóc, chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm. Sau ba năm, mô hình đã bắt đầu cho thu nhập ổn định, với lợi nhuận gần 200 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.
"Không có nguồn vốn hỗ trợ ban đầu thì chắc tôi không dám nghĩ tới việc làm trang trại lớn như bây giờ", chị Hà chia sẻ.
Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Phương (ở thôn Lâm Lý, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền) lại là một lát cắt khác. Nghề làm hương trầm truyền thống của gia đình từng đứng trước nguy cơ mai một do thiếu vốn đầu tư và thị trường tiêu thụ bấp bênh.
Năm 2022, thông qua Hội LHPN xã, chị được hỗ trợ vay vốn chính sách, đồng thời tham gia lớp truyền thông khởi nghiệp do Hội LHPN phối hợp tổ chức. Chị mạnh dạn cải tiến mẫu mã, đầu tư máy móc và mở rộng quy mô sản xuất. Đến nay, cơ sở của chị không chỉ duy trì nghề truyền thống mà còn tạo việc làm cho 7 lao động tại địa phương, thu nhập mỗi người từ 4-5 triệu đồng/tháng.
Chị Phương trở thành gương mặt tiêu biểu trong phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi tại huyện Quảng Điền, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm cho hội viên khác.
Theo Hội LHPN TP Huế, tính đến quý I/2025, dư nợ ủy thác qua các tổ chức Hội đạt hơn 2.700 tỷ đồng, với 1.222 tổ vay vốn đang hoạt động trên toàn tỉnh. Trong đó, tỷ lệ nợ quá hạn thấp, hầu hết hội viên sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả.
Công tác rà soát, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện được thực hiện nghiêm túc từ cơ sở. Cán bộ Hội đồng hành với từng hồ sơ vay, hỗ trợ hội viên làm thủ tục, hướng dẫn kế hoạch sản xuất, đồng thời phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, khởi sự kinh doanh.
Không chỉ giúp phụ nữ thoát nghèo, nguồn vốn ưu đãi còn là "cú hích" để họ thay đổi tư duy: từ bị động sang chủ động, từ cam chịu sang làm chủ. Nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đã trở thành điểm sáng của phong trào "Phụ nữ khởi nghiệp" tại TP Huế.
Điều đáng ghi nhận là bên cạnh sự hỗ trợ tài chính, các cấp Hội đã làm tốt vai trò kết nối, giám sát và đồng hành. Từ việc kiểm tra định kỳ, hướng dẫn kỹ thuật đến khơi gợi ý tưởng khởi nghiệp, cán bộ Hội chính là người bạn đồng hành thầm lặng nhưng bền bỉ.
Dòng vốn ưu đãi đã thổi luồng sinh khí mới vào đời sống kinh tế của phụ nữ nông thôn, nhất là tại vùng khó khăn. Nhưng hơn cả đồng tiền, đó là sự đổi thay trong nhận thức và vị thế của người phụ nữ trong gia đình và cộng đồng. Từ những bước đi ban đầu nhờ Hội LHPN "cầm tay chỉ việc", họ đang viết nên hành trình khởi nghiệp bằng chính đôi tay và khối óc của mình.
Bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội LHPN TP Huế, cho biết: Hội LHPN các cấp đã chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản thỏa thuận và hợp đồng ủy thác; tham gia họp giao ban định kỳ với Ngân hàng CSXH và tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động ủy thác hàng năm để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở, đề ra các giải pháp hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại địa phương.