"Trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì Covid-19, chúng em không còn hoang mang, lo ngại"

K.L
05/03/2020 - 19:00
"Trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì Covid-19, chúng em không còn hoang mang, lo ngại"
Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, tuần đầu tiên học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ tránh dịch Covid-19, trường THPT Nguyễn Bình (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch ở mức cao nhất. Nhờ đó, phụ huynh và toàn bộ học sinh yên tâm đến trường, không còn tâm lý hoang mang, lo ngại.
Tuần đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Covid -19: Hơn 700 học sinh trường Nguyễn Bình không còn lo lắng - Ảnh 1.

Hơn 700 học sinh trường THPT Nguyễn Bình vẫn mang tinh thần phòng chống dịch Covid-19 cao nhất

Ngày 5/3, ngày thứ 4 trở lại trường sau kỳ nghỉ dài tránh dịch Covid-19, cả thầy cô giáo và hơn 700 học sinh trường THPT Nguyễn Bình vẫn mang tinh thần phòng chống dịch Covid-19 cao nhất. Do được tuyên truyền, phổ biến sự nguy hiểm của dịch Covid-19 cũng như các kiến thức phòng, chống dịch liên tục được Ban giám hiệu cập nhật đến toàn thể thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh toàn trường, nên các em học sinh nhà trường đều tuân thủ chặt chẽ, thực hiện theo khuyến cáo phòng chống dịch bệnh của các cấp, các ngành và nhà trường.

"Trở lại trường sau kì nghỉ dài, chúng em đã được thầy cô giáo phổ biến rất kĩ các kiến thức phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời bản thân chúng em cũng thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, giữ gìn vệ sinh chung để phòng dịch cho chính bản thân và cộng đồng" - em Hoàng Thị Thu, học sinh lớp 12C2 trường THPT Nguyễn Bình, cho biết.

Để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo các thầy cô giáo cũng như bộ phận y tế nhà trường thực hiện triệt để việc phun thuốc khử trùng, sát khuẩn trang thiết bị dạy học. Đồng thời, các loại vật tư y tế do thị xã Đồng Triều cấp luôn sẵn sàng cho công tác phòng dịch như phát khẩu trang cho học sinh, chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn, hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang đúng cách và các nội dung theo khuyến cáo của Bộ y tế.

Chị Phan Thị Lý, nhân viên Y tế nhà trường, cho biết: "Bộ phận y tế chúng tôi chủ động tuyên truyền 6 biện pháp phòng dịch Covid-19 cho học sinh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, bảo vệ bản thân bằng cách giữ ấm cơ thể, thực hiện an toàn vệ sinh mô trường".

Tuần đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Covid -19: Hơn 700 học sinh trường Nguyễn Bình không còn lo lắng - Ảnh 3.

Giờ ra chơi của học sinh

Cô Nguyễn Thị Thúy Toàn, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Bình, khẳng định: "Chúng tôi nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid gây ra, nên luôn chủ động công tác phòng dịch ngay từ những ngày đầu. Khi học sinh quay trở lại trường, hàng ngày chúng tôi đều thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn tại các lớp học, thường xuyên đo thân nhiệt học sinh để kịp thời phát hiện hiện tượng bất thường để chủ động phòng tránh, kể cả bệnh liên quan tới hô hấp thông thường. Tất cả để làm sao cho phụ huynh và học sinh toàn trường yên tâm đi học trở lại".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm