Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại Hòa Bình, Sơn La, Thừa Thiên Huế đều đạt trên 99%

Linh Trần (Tổng hợp)
23/05/2021 - 23:24
Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại Hòa Bình, Sơn La, Thừa Thiên Huế đều đạt trên 99%

Cử tri tại Thừa Thiên Huế đi bỏ phiếu bầu cử ngày 23/5

Theo báo cáo, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử trong ngày 23/5 tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Thừa Thiên Huế đều đạt trên 99%. Ngoài ra, các địa phương đều triển khai các giải pháp để tránh lây nhiễm dịch bệnh, đảm bảo bầu cử an toàn.

Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công với trên 785.669 cử tri hoàn thành bỏ phiếu, đạt 99,83%.

Kỳ bầu cử này, cử tri tỉnh Sơn La tham gia bầu 5.081 đại biểu, trong đó 7 ĐBQH; 65 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 405 đại biểu HĐND cấp huyện; 4.604 đại biểu HĐND cấp xã. Kỳ bầu cử này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh Sơn La đã triển khai các phương án, chuẩn bị tốt các điều kiện, nhân lực, nhất là quy trình phòng, chống dịch bệnh, giúp người dân an toàn thực hiện nghĩa vụ cử tri, để Ngày hội toàn dân thực sự thành công.

Còn theo báo cáo của Uỷ ban bầu cử tỉnh Hòa Bình, toàn tỉnh có 639.855/645.995 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,05%.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đã có 888.318/889.199 cử tri tham gia đi bầu đạt tỉ lệ 99,901%.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế, trong ngày bầu cử 23/5, đông đảo cử tri của tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến 930 khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân.

Nhiều cụ già, các vị chức sắc tôn giáo, đông đảo cử tri thuộc các tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở thành phố Huế đã đi bầu cử sớm để thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, địa phương; đồng thời, khẳng định quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Hầu hết cử tri đều cho rằng những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đều có trình độ, năng lực cao, có đủ đức, đủ tài, xứng đáng là người đại diện cho nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Nhìn chung, toàn bộ các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra nghiêm túc, đúng luật, toàn thể Nhân dân, cán bộ và Đảng viên rất phấn khởi trong ngày hội của toàn dân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm