Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/12/2025 - 17:47 (GMT+7)

UNFPA kêu gọi viện trợ 1 tỷ USD để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em

Nhu Thụy
UNFPA kêu gọi viện trợ 1 tỷ USD để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em

Một người mẹ cùng các con của mình tại một nơi trú ẩn tạm thời ở Gaza khi mùa đông đến

Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) kêu gọi khoản tài trợ khẩn cấp 1 tỷ USD trong năm 2026 để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái tại những quốc gia đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột và biến đổi khí hậu.

Ứng phó với các cuộc khủng hoảng ở 50 quốc gia, UNFPA đã tiếp cận hơn 6,2 triệu người với các dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục, trong khi hơn 2,9 triệu phụ nữ và trẻ em gái được tiếp cận các dịch vụ phòng ngừa và ứng phó bạo lực giới. Trong bối cảnh hệ thống nhân đạo chịu áp lực đặc biệt, UNFPA đã giúp duy trì hoạt động của 2.800 cơ sở y tế và 1.300 không gian an toàn, đảm bảo rằng ngay cả trong khủng hoảng, phụ nữ và trẻ em gái vẫn có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc và bảo vệ, có cơ hội xây dựng lại cuộc sống của mình.

Các cuộc xung đột kéo dài, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng dữ dội khiến hơn 117 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa. 

Đó là lý do tại sao UNFPA đang nỗ lực củng cố cầu nối giữa ứng phó nhân đạo và khả năng phục hồi lâu dài. Nhiệm vụ trước mắt không đơn thuần là thích nghi, mà còn phải đảm bảo rằng, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất, cuộc sống, sự an toàn, quyền và phẩm giá của phụ nữ, trẻ em gái và thanh thiếu niên vẫn được ưu tiên hàng đầu.

Sudan

UNFPA kêu gọi viện trợ 1 tỷ USD để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em- Ảnh 1.

Cán bộ UNFPA thăm hỏi phụ nữ, trẻ em tại một nơi trú ẩn tạm thời

Tại Sudan, bạo lực tình dục liên quan đến xung đột đã tăng gần 3 lần kể từ năm 2024. Nhờ UNFPA, hàng nghìn phụ nữ và trẻ em gái đã tìm được nơi trú ẩn an toàn khỏi bạo lực ở Sudan. Năm 2025, lời kêu gọi nhân đạo cho Sudan chỉ được tài trợ hơn 40%, dẫn đến việc đóng cửa 40 không gian an toàn. Điều này đã tước đoạt quyền tiếp cận các dịch vụ của 1 triệu phụ nữ và trẻ em gái. UNFPA kêu gọi khoản viện trợ 116,5 triệu USD cho Sudan năm 2026.

Gaza

Lời kêu gọi của UNFPA hướng đến mục tiêu huy động 1 tỷ USD để tiếp cận 34 triệu phụ nữ, trẻ em gái và thanh thiếu niên tại 42 quốc gia. Hoạt động cứu trợ nhân đạo sẽ tập trung vào các dịch vụ sức khỏe sinh sản cũng như phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tại Gaza, UNFPA đã giúp thiết lập một bệnh viện dã chiến, cung cấp các đơn vị chăm sóc sức khỏe bà mẹ dạng container, triển khai tập huấn cho các nữ hộ sinh và duy trì nguồn cung cấp vật tư y tế sinh sản trong bối cảnh xung đột và viện trợ bị phong tỏa. Tại Bờ Tây, các phòng khám lưu động, mạng lưới nữ hộ sinh và các trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ khẩn cấp vẫn hoạt động, bất chấp các hạn chế.

Năm 2026, UNFPA cam kết đảm bảo để phụ nữ và trẻ em gái ở Palestine không phải đối mặt với việc sinh nở, bạo lực và chấn thương mà không có người chăm sóc y tế. Lời kêu gọi quyên góp cho hoạt động cứu trợ nhân đạo ở đây năm 2026 là 110 triệu USD.

Afghanistan

Tại Afghanistan, Haiti, Ukraine, vùng Sahel..., đội ngũ của UNFPA đang có mặt để cung cấp các dịch vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em gái. Báo cáo từ các văn phòng quốc gia của UNFPA cho thấy, có tới 12 triệu phụ nữ và trẻ em gái có thể sẽ không thể tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu trong giai đoạn 2025-2026 nếu nguồn kinh phí cho dịch vụ này không được bù đắp. 

UNFPA kêu gọi viện trợ 1 tỷ USD để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em- Ảnh 2.

Afghanistan là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới để sinh con

Afghanistan nằm trong số những nơi nguy hiểm nhất thế giới để sinh con. Thống kê cho thấy, cứ 2 tiếng lại có 1 phụ nữ Afghanistan tử vong do các nguyên nhân liên quan đến thai kỳ. Ước tính, mỗi tháng có khoảng 24.000 phụ nữ Afghanistan sinh con ở những khu vực khó tiếp cận dịch vụ sinh nở an toàn. UNFPA kêu gọi viện trợ cho Afghanistan 90 triệu USD trong năm 2026.

Yemen

Sau gần một thập kỷ chiến tranh, Yemen vẫn đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Hàng triệu người dân nước này đang phải vật lộn với nạn đói, bệnh tật. Khoảng 3 phụ nữ tử vong mỗi ngày vì các nguyên nhân liên quan đến thai kỳ và sinh nở. Với chỉ 1/5 tổng số cơ sở y tế hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Nhiều phụ nữ phải sinh con tại nhà mà không có sự trợ giúp của nhân viên y tế.

UNFPA kêu gọi viện trợ 1 tỷ USD để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em- Ảnh 3.

Phụ nữ được chăm sóc sức khỏe sinh sản ở Yemen

UNFPA là tổ chức duy nhất cung cấp các loại thuốc cho sức khỏe sinh sản ở Yemen; điều phối và cung cấp các dịch vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ nước này. Việc cắt giảm ngân sách đồng nghĩa với việc gần 1.500 nhân viên y tế đã mất việc làm. Hai triệu phụ nữ và trẻ em gái có thể mất quyền tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong giai đoạn 2025-2026. UNFPA kêu gọi viện trợ cho Yemen năm 2026 là 70 triệu USD.

Congo

Tại Congo, xung đột kéo dài đã khiến hàng triệu nạn nhân bị cưỡng hiếp không được điều trị kịp thời. Trong nửa đầu năm 2025, ít nhất 33 vụ tấn công đã nhắm vào các cơ sở y tế và nhân viên y tế, làm gián đoạn việc chuyển tuyến và khiến các phòng khám thiếu hụt vật tư, nhân lực khám chữa bệnh. Bạo lực trên cơ sở giới gia tăng mạnh tại Congo trong năm 2025. Riêng tỉnh Bắc Kivu chứng kiến trong 6 tháng đầu năm nay, số vụ hiếp dâm được báo cáo tăng gần 40%.

Khi bạo lực leo thang ở miền Đông Congo, UNFPA đã mở rộng các dịch vụ sức khỏe sinh sản và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. UNFPA kêu gọi viện trợ 54,9 triệu USD cho Congo năm 2026.

Nguồn: UN
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận