Uống nhầm chai nước màu hồng, bé 4 tuổi Sơn La phải nhập viện cấp cứu

Linh Trần
13/05/2020 - 22:59
Uống nhầm chai nước màu hồng, bé 4 tuổi Sơn La phải nhập viện cấp cứu
Thấy chai nước màu hồng, bé tưởng nước ngọt nên lấy ra uống. Đâu ngờ, đó thuốc điều trị cai nghiện Methadone khiến bé phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 13/5, BV đa khoa tỉnh Sơn La cho biết, BV vừa tiến hành cấp cứu cho bé N.H.C (4 tuổi, Sơn La) do ngộ độc thuốc cai nghiện Methadone.

Trước đó, bé được đưa đến BV cấp cứu trong tình trạng ngộ độc nặng, phải thở máy và hôn mê sâu. Gia đình cho biết, trước đó người chú có sử dụng thuốc cai nghiện Methadone. Người chú đã pha loãng thuốc, đựng trong chai nhựa trong, bảo quản trong tủ thuốc gia đình để dùng dần.

Bé thấy chai nhựa có màu hồng để trong tủ thuốc, nghĩ là đồ uống ngọt nên khi không có người ở nhà đã lấy ra uống. 

Bé 4 tuổi bị ngộ độc thuốc điều trị cai nghiện methadone - Ảnh 1.

Thuốc điều trị cai nghiện Methadone có màu hồng

Sau uống khoảng 30 phút, người nhà phát hiện thấy con lơ mơ rồi lịm đi. Mẹ bé phát hiện chai thuốc đang uống dở nên mới tá hỏa đưa bé tới BV Đa khoa tỉnh để cấp cứu.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, toàn trạng bệnh nhi tương đối ổn. Hiện bệnh nhi không còn khàn tiếng và thở rít thanh quản (hậu quả sau đặt nội khí quản và thở máy).

Theo TS.BS Lê Ngọc Duy, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Chống độc (BV Nhi TƯ) cho biết, thời gian qua, BV đã tiếp nhận một số trường hợp  trẻ ngộ độc do uống nhầm hóa chất. Nguyên nhân chủ yếu là do sự bất cẩn của người lớn. Theo đó, người lớn thường đựng hóa chất trong các chai nhựa, can nhựa nhưng lại để trong tầm với của trẻ. Trong khi đó, trẻ tò mò, thích ăn hoặc uống những gì nhìn thấy hấp dẫn hay mang màu sắc sặc sỡ nên lấy uống. Cũng vì thế, đã có không ít những tai nạn thương tâm xảy ra. 

Để hạn chế những tai nạn cho trẻ, bác sĩ Duy cho rằng, phụ huynh không nên đựng hóa chất vào trong các chai nước ngọt đã sử dụng vì dễ gây hiểu nhầm cho bé. Trong nhà, các vật dụng nguy hiểm đều phải để xa tầm với của trẻ hoặc phải bảo quản kỹ.  Khi trẻ chơi đùa, người lớn phải luôn quan sát và để mắt đến trẻ. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm