Tags:

ủy ban pháp luật

Dự án Luật dân chủ ở cơ sở: Phát huy sâu rộng quyền làm chủ của người dân

Dự án Luật dân chủ ở cơ sở: Phát huy sâu rộng quyền làm chủ của người dân

Thảo luận tại hội trường chiều 22/10 về Dự án Luật dân chủ ở cơ sở, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc điều chỉnh thống nhất thực hiện dân chủ ở tất cả các loại hình cơ sở là rất cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi và bình đẳng cho mọi người dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

Cả nước đã giảm được 3.437 cơ quan ở cấp xã và 429 cơ quan ở cấp huyện

Cả nước đã giảm được 3.437 cơ quan ở cấp xã và 429 cơ quan ở cấp huyện

Tại phiên họp sáng 12/9, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Phát huy vai trò của từng người dân trong kiểm tra, giám sát cán bộ, cơ quan công quyền

Phát huy vai trò của từng người dân trong kiểm tra, giám sát cán bộ, cơ quan công quyền

Tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đề nghị Chính phủ đánh giá hiệu quả các chương trình, đề án về đổi mới toàn diện giáo dục

Đề nghị Chính phủ đánh giá hiệu quả các chương trình, đề án về đổi mới toàn diện giáo dục

Chiều 24/3, ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội - nêu các nội dung thẩm tra báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021. Báo cáo này được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội sáng nay.